Vốn hoá của Sabeco “bốc hơi” hơn 10.000 tỉ đồng

Gia Miêu |

Với việc giá cổ phiếu Sabeco - SAB bất ngờ lao dốc mạnh vào cuối phiên giao dịch chiều qua ngày 18.4 đã khiến cho hơn 10.132 tỉ đồng vốn hóa của SAB "bốc hơi".

Phiên giao dịch chiều 18.4 đã chứng kiến một cú sốc thật sự của cổ phiếu “vua” SAB của Tổng công ty Rượu Bia Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Chỉ trong vòng 15 phút cuối phiên giao dịch, cổ phiếu Sabeco lao dốc từ giá tham chiếu ở mức 246.000 đồng/ CP bất ngờ "đổ gục" vào cuối phiên, đánh mất tới 15.800 đồng tương ứng 6,4% và lùi về mức giá 231.000 đồng. Điều này đồng nghĩa làm mất đi hơn 10.132 tỉ đồng vốn hóa của SAB.

Đây là điều nằm ngoài sự đối phó của nhà đầu tư. Khi mà vào ngày 12.4 vừa qua, Sabeco đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 với những con số báo cáo ấn tượng.

Sản lượng tiêu thụ bia của Sabeco năm 2018 đạt 1.796 triệu lít, tăng 0,3% cùng kỳ. Tổng doanh thu không tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đạt 37.016 tỉ đồng, tăng 5% cùng kỳ.

Mảng nước giải khát năm 2018 giảm 20%, hoàn thành 79% kế hoạch năm. Nguyên nhân do áp lực cạnh tranh từ các công ty lớn khác trong ngành. Sản phẩm rượu và cồn cũng có sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên mặt hàng này chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu. Sabeco cho biết sẽ định hướng phát triển các mặt hàng này trong tương lai.

Kết thúc năm 2018, Sabeco đạt lợi nhuận sau thuế 4.403 tỉ đồng, giảm 11% cùng kỳ nhưng vượt 10% kế hoạch. Và tại đại hội ông Neo Gim Siong Bennett, Tổng giám đốc Sabeco đánh giá thị trường bia Việt Nam sôi động và hấp dẫn, duy trì mức tăng trưởng trên 5% trong khi các nước khác trên thế giới đều đang đi ngang hoặc tăng trưởng âm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Thái chi hơn 111 nghìn tỉ để biến Sabeco thành công ty ngoại

H.M |

Sabeco chính thức thành công ty ngoại thông qua việc Tập đoàn bia ThaiBev của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi rót tiền, tăng vốn tại Công ty Vietnam Beverage (công ty mẹ của Sabeco).

Sabeco phản hồi về việc bị cưỡng chế thuế hơn 3.000 tỉ đồng

Bảo Chương |

Tổng giám đốc Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa có văn bản gửi Cục thuế TPHCM phản hồi về việc bị truy thu và phạt về thuế số tiền hơn 3.140 tỉ đồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Tỉ phú Thái chi hơn 111 nghìn tỉ để biến Sabeco thành công ty ngoại

H.M |

Sabeco chính thức thành công ty ngoại thông qua việc Tập đoàn bia ThaiBev của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi rót tiền, tăng vốn tại Công ty Vietnam Beverage (công ty mẹ của Sabeco).

Sabeco phản hồi về việc bị cưỡng chế thuế hơn 3.000 tỉ đồng

Bảo Chương |

Tổng giám đốc Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa có văn bản gửi Cục thuế TPHCM phản hồi về việc bị truy thu và phạt về thuế số tiền hơn 3.140 tỉ đồng.