Sầu riêng Lâm Đồng tìm lối đi chính ngạch sang Trung Quốc

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 31.5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng kiến nghị đề xuất với Trung ương nhằm thúc đẩy các giải pháp xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Theo Sở NNPTNT Lâm Đồng, sầu riêng là một trong những loại cây chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu cây ăn quả của tỉnh. Hiện Lâm Đồng có khoảng 11.234,6ha diện tích sầu riêng, sản lượng đạt khoảng 75.597,4 tấn (tăng 235,5% về diện tích và 354,6% về sản lượng so với năm 2011).

Đây cũng là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, được nông dân tỉnh Lâm Đồng định hướng mở rộng phát triển trong những năm tới. 

Với diện tích và năng suất lớn như vậy, nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ là tất yếu. Tuy nhiên, sầu riêng của Lâm Đồng hiện vẫn chủ yếu được tiêu thụ nội địa và người dân rất mong mỏi loại nông sản này sẽ được xuất khẩu sang các thị trường khu vực, đặc biệt là thị trường lớn như Trung Quốc.

Thực tế, lâu nay, sầu riêng vẫn chưa có trong danh mục nông sản xuất khẩu chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc, hiệu quả kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng, tính bền vững không cao…

Hiện, nhiều doanh nghiệp muốn xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này phải ủy thác qua các doanh nghiệp khác; đồng thời, phải qua nước thứ 3 như Thái Lan, Indonesia... Việc này đã đẩy chi phí xuất khẩu cao hơn.

Huyện Đạ Huoai là vùng trồng sầu riêng chủ lực của tỉnh với diện tích gần 4.000ha, sản lượng hơn 25.000 tấn/năm. Trong đó, riêng xã Hà Lâm chiếm khoảng 1.500ha, được coi là “thủ phủ” sầu riêng của địa phương.

 
Nông dân xã Hà Lâm, Đạ Huoai phấn khởi bước vào vụ mùa thu hoạch sầu riêng.

Ông Phan Chí Thành - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hà Lâm - cho biết: “Sầu riêng là cây trồng chủ lực của địa phương với khoảng 90% hộ dân trồng loại cây này. Hiện địa phương mới bước vào đầu vụ thu hoạch sầu riêng Ri6 với giá bán tại vườn đang dao động khoảng 30.000 - 32.000 đồng/kg, so với cùng kỳ năm ngoái thì có giảm hơn một chút".

Ông cũng chia sẻ niềm hy vọng rằng, nếu sầu riêng Hà Lâm nói riêng và Việt Nam nói chung được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường lớn như Trung Quốc thì chắc chắn sẽ giúp giá bán khởi sắc, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của sầu riêng hơn nữa, bà con nông dân cũng phấn khởi.

Được biết, trong tháng 5.2022, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với Cục Kiểm dịch thực vật và động vật Trung Quốc đề nghị đôn đốc các cơ quan hữu quan để hai bên có thể ký kết nghị định thư đối với trái sầu riêng trước tháng 7 năm nay.

Hiện nay, hồ sơ liên quan đến cấp phép xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đang được Tổng cục Hải quan xin ý kiến các cơ quan nhà nước và các cơ quan pháp luật có liên quan.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư ra nước ngoài của Lâm Đồng “đầu voi, đuôi chuột”

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nhà nước nào của tỉnh thực hiện đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Lâm Đồng từng đăng ký đầu tư với số vốn khủng thì sau một thời gian triển khai không hiệu quả cũng đã rút vốn.

Lâm Đồng phát hiện nhiều cơ sở SXKD phân bón giả, kém chất lượng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Trong tình hình phân bón tăng giá chóng mặt khiến người nông dân hết sức khó khăn thì nhiều tháng nay, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng liên tục phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp Lâm Đồng đang trở nên “thông minh” hơn thế nào?

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Được xem là một trong những địa phương đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp, việc trồng trọt ở Lâm Đồng vẫn có những cải tiến để trở nên “thông minh” hơn, ngay cả khi không áp dụng công nghệ hiện đại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đầu tư ra nước ngoài của Lâm Đồng “đầu voi, đuôi chuột”

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nhà nước nào của tỉnh thực hiện đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Lâm Đồng từng đăng ký đầu tư với số vốn khủng thì sau một thời gian triển khai không hiệu quả cũng đã rút vốn.

Lâm Đồng phát hiện nhiều cơ sở SXKD phân bón giả, kém chất lượng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Trong tình hình phân bón tăng giá chóng mặt khiến người nông dân hết sức khó khăn thì nhiều tháng nay, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng liên tục phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp Lâm Đồng đang trở nên “thông minh” hơn thế nào?

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Được xem là một trong những địa phương đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp, việc trồng trọt ở Lâm Đồng vẫn có những cải tiến để trở nên “thông minh” hơn, ngay cả khi không áp dụng công nghệ hiện đại.