Kinh tế 24h: Lợi nhuận doanh nghiệp "họ" FLC không đủ trả lãi vay

Khương Duy |

Loạt doanh nghiệp “họ” FLC: Lợi nhuận không đủ trả lãi vay; Bắc Giang tìm đầu ra cho 160.000 tấn quả; Giá vàng ồ ạt lao dốc... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.

Video: Nguyễn Ly - Chân Phúc

Loạt doanh nghiệp “họ” FLC: Lợi nhuận không đủ trả lãi vay

Sau khi thông tin Chủ tịch FLC, ông Trịnh Văn Quyết bị cấm xuất cảnh đến 25.4 được lan truyền, hàng loạt cổ phiếu “họ” FLC giảm sàn, dư bán sàn hàng chục triệu đơn vị, trắng bên mua.

Đây không phải là kết cục bất ngờ, bởi lẽ, đã là “bong bóng” thì sớm muộn cũng vỡ.

Ví các cổ phiếu “họ” FLC như FLC, ROS, HAI, KLF, AMD như “bong bóng”, bởi kết quả kinh doanh bết bát; nhiều năm liền lợi nhuận từ hoạt động khác, lợi nhuận tài chính luôn cao hơn lợi nhuận kinh doanh chính; lợi nhuận làm ra không đủ để trả lãi vay; tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS) chỉ loanh quanh 100 - 200 đồng nhưng giá cổ phiếu thì được “thổi” đến mức P/E (hệ số giá trên lợi nhuận 1 cổ phiếu) lên đến cả trăm lần.

Nguồn: Báo cáo tài chính.
Nguồn: Báo cáo tài chính.

Nhìn vào những số liệu trên, có thể thấy giá trị của các cổ phiếu “họ” FLC vượt rất xa so với giá trị thực.

Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu từng chia sẻ với Lao Động rằng nhà đầu tư nên cẩn trọng với những cổ phiếu có P/E lớn hơn 30 lần vì đây là dấu hiệu của “làm giá”. Trong trường hợp của các cổ phiếu “họ” FLC, hầu hết có P/E hơn “nửa đời người”. Xem thêm...

Bắc Giang tìm đầu ra cho 160.000 tấn quả

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, vụ vải thiều năm 2022, Bắc Giang có kế hoạch sản xuất vải với diện tích ổn định 28.300ha; sản lượng khoảng 160.000 tấn; trong đó vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là 15.400ha, sản lượng khoảng 112.900 tấn; vải sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP với diện tích 82ha, sản lượng 1.000 tấn. Trong đó, sản lượng vải sớm khoảng trên 50.000 tấn; vải chính vụ 110.000 tấn.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp hiện nay, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Sở Công Thương và các sở, ban, ngành khác tìm hướng tiêu thụ hiệu quả cho loại trái cây đặc sản của địa phương này. Trong đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa vải thiều vào các thị trường lớn là Mỹ và Châu Âu (EU). Xem thêm...

Tỉnh Bắc Giang chú trọng xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho vải thiều. Ảnh: T.L
Tỉnh Bắc Giang chú trọng xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho vải thiều. Ảnh: T.L
Giá vàng ồ ạt lao dốc, có đáng lo?

Giá vàng hôm nay 29.3 giảm mạnh ở thị trường thế giới. Giá vàng ồ ạt lao dốc trong bối cảnh giá USD tăng mạnh, tạo sức ép lên kim loại quý. Trái phiếu Mỹ tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư khi lãi suất trái phiếu ở mức 2,45%/năm. Nhiều người đã tích cực thu gom USD để mua trái phiếu, giúp "đồng bạc xanh" tăng giá nhiều hơn nữa.

Ảnh minh họa:
Ảnh minh họa: Phan Anh

Ngoài ra, giá dầu thô - mặt hàng có quan hệ mật thiết với kim loại quý cũng đang ghi nhận đà giảm nhanh, xuống dưới ngưỡng 110 USD/thùng.

Nhiều người cho rằng việc giá thô quay đầu “lao dốc” được cho là liên quan đến việc giới chức Trung Quốc quyết định phong tỏa Thượng Hải để tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng trước tình trạng số ca lây nhiễm ngày càng tăng cao. Nhiều công ty tại thành phố này đã phải tạm dừng sản xuất. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID -19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.

Loạt doanh nghiệp “họ” FLC: Lợi nhuận không đủ trả lãi vay

Tùng Thư |

Hầu hết các doanh nghiệp niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC đều đang ở trong tình trạng lợi nhuận làm ra không đủ trả lãi vay.

Kinh tế 24h: Giá vàng và giá gạo xuất khẩu bất ngờ sụt giảm

Khương Duy |

Giá vàng bất ngờ sụt giảm bất chấp dự báo tích cực; Giá gạo xuất khẩu giảm; EVN được rót 80 triệu Euro để làm dự án lưới điện phân phối miền Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 7-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Tiktoker hướng nghiệp: Sĩ tử hoang mang, thầy cô đưa ra cảnh báo

Linh Chi - Phương Hà |

Khi mùa tuyển sinh nóng lên những thông tin có tính chất hướng nghiệp chưa qua kiểm chứng đúng sai, thật giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều sĩ tử hoang mang và phân vân về ngành học mà mình lựa chọn.

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID -19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.

Loạt doanh nghiệp “họ” FLC: Lợi nhuận không đủ trả lãi vay

Tùng Thư |

Hầu hết các doanh nghiệp niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC đều đang ở trong tình trạng lợi nhuận làm ra không đủ trả lãi vay.

Kinh tế 24h: Giá vàng và giá gạo xuất khẩu bất ngờ sụt giảm

Khương Duy |

Giá vàng bất ngờ sụt giảm bất chấp dự báo tích cực; Giá gạo xuất khẩu giảm; EVN được rót 80 triệu Euro để làm dự án lưới điện phân phối miền Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.