Kinh tế 24h: Lãi suất 6 tháng cao nhất; Cổ phiếu bất động sản hồi sinh

Khương Duy |

Lãi suất 6 tháng cao nhất; TikTok Shop siết chính sách, người bán đồ ăn online "khóc ròng"; Cổ phiếu bất động sản hồi sinh nhưng chưa vững chắc... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cổ phiếu bất động sản hồi sinh nhưng chưa vững chắc

Các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã mang sự tự tin trở lại cho nhà đầu tư nhóm cổ phiếu ngành này.

Thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: Bảo Chương
Thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: Bảo Chương

Cổ phiếu bất động sản đã phục hồi nhiều so với hồi đầu năm 2023, dù sau đó, có sự điều chỉnh với đợt giảm sâu vừa rồi. Quan sát cung – cầu thị trường thời gian gần đây, các chuyên gia đều đưa ra phân tích những chính sách giải cứu thị trường bất động sản đã xây được niềm tin, tạo được kỳ vọng cho nhà đầu tư.

Lực bắt đáy đã xuất hiện sau ngày 22.8.2023 tại khu vực điểm số 1.150 của VN-Index. Khi lo lắng lên cao, toàn bộ lượng cổ phiếu đã bị bán tháo và đua nhau nằm sàn, tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhập cuộc đã hấp thụ hết. Điều này đã giúp thị trường phục hồi ngoạn mục. Xem thêm...

Lãi suất 6 tháng cao nhất 6,6%, gửi 500 triệu "bỏ túi" 16,7 triệu đồng tiền lãi

Lãi suất kì hạn 6 tháng đang dao động từ 4,5 - 6,6%, trong đó, nhóm 3 ngân hàng lãi suất cao nhất gồm: NCB, PVcombank, SCB...

Ảnh minh hoạ: Trà My
Ảnh minh hoạ: Trà My

Ghi nhận PV Lao Động (ngày 21.9.2023) tại 20 ngân hàng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng dao động từ 4,5 - 6,6%.

Trong đó, lãi suất NCB cao nhất kì hạn 6 tháng, ở ngưỡng 6,6% khi khách hàng gửi tiết kiệm online. Trường hợp gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất cao nhất NCB là 6,3%.

Hiện, biểu lãi suất NCB dao động từ 4,75 - 6,7%, trong đó, có 2 kì hạn lãi suất cao là 12 tháng và 13 tháng.

Kế sau là PVcombank với lãi suất tiết kiệm online cao nhất tới 6,4% kì hạn 6 tháng. Ngoài ra, ở hình thức gửi tiết kiệm này, PVcombank còn có các kì hạn lãi suất cao hơn như: 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Xem thêm...

TikTok Shop siết chính sách, người bán đồ ăn online "khóc ròng"

TikTok Shop trên thế giới đang siết chặt những tài khoản bán thực phẩm tự chế biến để làm sạch nền tảng thương mại điện tử.

TikTok Shop - dịch vụ thương mại điện tử của TikTok. Ảnh: TikTok
TikTok Shop - dịch vụ thương mại điện tử của TikTok. Ảnh: TikTok

Cụ thể, nền tảng TikTok Shop cấm "tất cả các sản phẩm thực phẩm tự chế biến, bao gồm kẹo khô đông lạnh, kẹo cao su sơn dương, kẹo pha lê hoặc thực phẩm nướng tại nhà". Các sản phẩm vi phạm chính sách đều bị loại bỏ.

Người phát ngôn của TikTok cho biết, công ty không thay đổi chính sách. Thay vào đó, chỉ bổ sung thêm điều khoản cụ thể hơn về việc cấm bán các sản phẩm thực phẩm tự chế biến.

Chính sách này có tác động ngay lập tức đến các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đã dựa vào TikTok Shop như một công cụ để thúc đẩy bán thực phẩm tự làm.

Anh Chrystian Linares, một người bán hàng online qua TikTok Shop, cho biết: “Rất nhiều người bán hàng nhỏ lẻ từng có hàng trăm doanh số mỗi ngày hiện xuống 0 chỉ sau một đêm”. Xem thêm...

Điều gì khiến EVN lỗ gần 29.000 tỉ đồng trong 8 tháng năm 2023?

Nhờ tăng giá điện hồi đầu tháng 5, EVN dự kiến kéo giảm số lỗ trong 8 tháng năm 2023 xuống hơn 28.700 tỉ đồng, giảm khá nhiều so với mức lỗ hơn 35.400 tỉ đồng của nửa đầu năm. Một đại diện doanh nghiệp này khẳng định, lý do khiến EVN lỗ là vì giá nguyên nhiên liệu đầu vào vẫn tăng cao trong những tháng đầu năm 2023...

Kinh doanh dưới giá vốn, giá nhiên liệu cao là nguyên nhân chính khiến tập đoàn này lỗ. Ảnh: EVN
Kinh doanh dưới giá vốn, giá nhiên liệu cao là nguyên nhân chính khiến tập đoàn này lỗ. Ảnh: EVN

Trao đổi với Báo Lao Động về tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), một đại diện tập đoàn này cho biết, theo số liệu báo cáo tài chính, 8 tháng đầu năm 2023, EVN dự kiến lỗ tới hơn 28.700 tỉ đồng.

Một báo cáo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng khẳng định số lỗ 6 tháng năm 2023 của EVN hơn 35.400 tỉ đồng còn tính trong 8 tháng năm 2023, số lỗ của EVN dự kiến hơn 28.700 tỉ đồng. Như vậy, cùng với số lỗ 26.500 tỉ đồng của năm 2022, tính đến thời điểm hiện tại, công ty mẹ EVN lỗ tổng cộng khoảng trên 55.000 tỉ đồng.

Việc tăng giá điện từ 4.5 lên 1.920,3732 đồng/kWh giúp EVN có thêm 8.000 tỉ đồng. Nhưng đại diện EVN khẳng định rằng so với những khó khăn về tài chính rất lớn của năm 2022 và 2023 do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng cao thì mức tăng doanh thu này chỉ bù đắp được một phần khó khăn về tài chính của EVN trong năm 2023. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất 6 tháng cao nhất 6,6%, gửi 500 triệu "bỏ túi" 16,7 triệu đồng tiền lãi

Minh Huy |

Lãi suất kì hạn 6 tháng đang dao động từ 4,5 - 6,6%, trong đó, nhóm 3 ngân hàng lãi suất cao nhất gồm: NCB, PVcombank, SCB...

Kinh tế 24h: Rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Xăng có thể tăng giá

Khương Duy |

Đằng sau cơn sốt sầu riêng Việt Nam ở Trung Quốc; Giá xăng có thể tăng rất mạnh, trên 1.000 đồng/lít; Rút ngắn thời gian đóng để hạn chế người dân rời bỏ hệ thống Bảo hiểm Xã hội... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hải Phát gặp thế khó khi tổ chức Đại hội cổ đông

Khương Duy |

Hải Phát gặp thế khó khi tổ chức Đại hội cổ đông; Trái cây Trung Quốc giá rẻ xuất hiện nhiều tại các chợ truyền thống TPHCM; Giá phân bón tăng, nông dân sốt ruột cho vụ mới... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Học thêm chèn vào lịch học chính, phụ huynh có dám không đăng kí?

Nhóm PV |

Nhiều trường học chèn lịch học thêm, dạy thêm vào giờ học chính, khiến phụ huynh rơi vào thế khó, buộc phải đăng kí cho con.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông

Song Minh |

Vùng áp thấp được phát hiện cách Infanta, Quezon, Philippines 125 km về phía đông đông bắc.

Khai mạc ASIAD 19: Vì một nền thể thao Việt Nam mạnh mẽ

HOÀI VIỆT |

Hôm nay (23.9), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) chính thức diễn ra tại Sân vận động Olympic Hàng Châu.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.

Lãi suất 6 tháng cao nhất 6,6%, gửi 500 triệu "bỏ túi" 16,7 triệu đồng tiền lãi

Minh Huy |

Lãi suất kì hạn 6 tháng đang dao động từ 4,5 - 6,6%, trong đó, nhóm 3 ngân hàng lãi suất cao nhất gồm: NCB, PVcombank, SCB...

Kinh tế 24h: Rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Xăng có thể tăng giá

Khương Duy |

Đằng sau cơn sốt sầu riêng Việt Nam ở Trung Quốc; Giá xăng có thể tăng rất mạnh, trên 1.000 đồng/lít; Rút ngắn thời gian đóng để hạn chế người dân rời bỏ hệ thống Bảo hiểm Xã hội... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hải Phát gặp thế khó khi tổ chức Đại hội cổ đông

Khương Duy |

Hải Phát gặp thế khó khi tổ chức Đại hội cổ đông; Trái cây Trung Quốc giá rẻ xuất hiện nhiều tại các chợ truyền thống TPHCM; Giá phân bón tăng, nông dân sốt ruột cho vụ mới... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.