Giá vàng đang cao kỷ lục, nên mua ngay hay chờ giá giảm
Giá vàng thế giới liên tiếp phá kỷ lục trong bối cảnh vàng đã tăng giá liên tục trong năm qua. Giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 3, ở mức 2.160 USD/ounce. Sau đó, giá vàng tiếp tục phá kỷ lục, tăng lên 2.204 USD vào ngày 20.3, theo American Hartford Gold.
Trước diễn biến giá vàng thế giới hiện nay, nhiều người đang đặt câu hỏi có nên mua vàng ngay bây giờ, khi giá vẫn đang rất cao hay chờ giá vàng giảm.
CBS News chỉ ra, đáp án cho câu hỏi này tùy thuộc vào nhà đầu tư, nhưng có một phân tích hấp dẫn để đủ thuyết phục các nhà đầu tư mua vàng ngay.
Hãng tin này đưa ra 3 lý do khiến những người có ý định mua vàng nên cân nhắc mua ngay chứ không chờ giá vàng giảm. Không có gì đảm bảo giá vàng sẽ giảm: Về mặt lý thuyết, chờ giá vàng giảm là điều lý tưởng. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá vàng sẽ sớm giảm.
Theo xu hướng gần đây, giá trị của vàng có thể tăng trong ngắn hạn. Vì vậy, dù mức giá vàng ngày 25.3 là 2.167,58 USD/ounce có vẻ là cao nhưng có thể đây là mức giá có lợi hơn khi so sánh với mức giá 2.300 USD/ounce có thể xảy ra trong những tháng hoặc năm tới. Xem thêm...
Cổ phiếu ngân hàng sẽ giúp thị trường lập đỉnh mới
Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng có triển vọng trong năm 2024, sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường chứng khoán.
TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital đưa ra quan điểm, với vốn hóa nhóm ngân hàng hiện đạt hơn 2 triệu tỉ đồng, chiếm 31,5% vốn hóa toàn thị trường. Biến động của các cổ phiếu ngân hàng sẽ tác động lớn đến chỉ số chung và tâm lý thị trường trong năm 2024.
Nếu động lực cho thị trường chứng khoán năm 2024 được kỳ vọng sẽ nằm ở tăng trưởng kinh tế và nền lãi suất thấp thì khả năng cao là cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ còn nhiều cơ hội để dẫn dắt thị trường, bởi triển vọng chi phí giá vốn rẻ hơn, biên lãi ròng phục hồi, tín dụng được đẩy mạnh, dẫn tới lợi nhuận tăng trưởng.
Theo nhận định của các chuyên gia Công ty Chứng khoán AIS, nếu không có biến động bất thường nào quá lớn, VN-Index dự báo hoàn toàn có thể tăng lên mức 1.450 - 1.500 điểm trong năm nay. Xem thêm...
Vì sao chợ truyền thống bị "quay lưng"?
Có nên để doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá xăng dầu?
Theo đề xuất mới, các doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán xăng dầu, nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày.
Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới về nghị định sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu, với điểm mới nhất là cho các doanh nghiệp được quyền tự quyết giá.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Công ty Xăng dầu Hải Âu Phát - cho biết, Nhà nước cho phép doanh nghiệp đầu mối xác định và lựa chọn mức chi phí và lợi nhuận theo khoảng giá xăng dầu thế giới là điểm sáng tạo và cố định được chi phí, lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ổn định và phát triển.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, không nên giới hạn thời gian điều chỉnh các định mức, hạn mức này, cần linh động khi xăng dầu biến động tiêu cực thời gian dài trong chu kì giá và có thể dự đoán trong chu kì giá tiếp theo thì đầu mối nên có tờ trình đề nghị điều chỉnh tăng hoặc giảm hơn mức quy định tại nghị định để phù hợp với thị trường thực tế.
Dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu mới cho phép doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán sẽ giúp họ cạnh tranh về chi phí, loại bỏ việc áp dụng giá xăng dầu chia hai vùng tại đô thị, nông thôn hiện nay. Xem thêm...