Hoá đơn tiền điện tăng đột biến, EVN lên tiếng

Thiên Bình |

Liên quan đến phản ánh của nhiều khách hàng gần đây về việc hoá đơn tiền điện tăng đột biến trong khoảng thời gian gần đây, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, đây là hiện tượng có tính quy luật thời tiết hàng năm.

Theo EVN, ở nhiều khu vực, nhất là ở phía Nam, theo quy luật thời tiết thì tháng 3 bắt đầu chuyển sang nắng nóng. Khi vào mùa nắng nóng, các hộ khách hàng sử dụng nhiều các thiết bị làm mát, nên tiêu thụ nhiều điện, nhất là máy lạnh. Bản thân các thiết bị làm mát cũng phải hoạt động nhiều hơn khi có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng, nên càng tốn nhiều điện hơn.

"Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh nghỉ học dài ngày, người dân hạn chế ra đường, nhất là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Do đoó, việc sử dụng điện sinh hoạt tăng nhiều hơn những năm trước đó", EVN cho biết.

Cụ thể, lượng điện sinh hoạt trên toàn quốc tháng 3.2020 theo số liệu của EVN tăng tới 8,55 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng TP Hà Nội tăng 17% và TPHCM tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.

EVN cũng cho rằng, đơn vị này đã dự báo trước tình hình hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng cao mùa nắng nóng, nên bên cạnh việc tuyên truyền, các Tổng công ty Điện lực đã thực hiện nhiều giải pháp khác để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Các Tổng công ty Điện lực đã thông tin lưu ý khách hàng khi điện năng tiêu thụ tăng cao so với tháng trước, để khách hàng chủ động kiểm tra việc sử dụng điện của mình, được ghi chú trong thông báo tiền điện gửi đến khách hàng.

Thực hiện phúc tra chỉ số công tơ do bộ phận độc lập thực hiện với 100% hóa đơn có mức tăng trên 30%, trước khi phát hành tới khách hàng.

Tăng cường lực lượng các điện thoại viên để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khách hàng qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, qua điện thoại hotline trong thời gian cao điểm mùa khô/nắng nóng. Khi nhận được thác mắc, khiếu nại của khách hàng về hóa đơn tiền điện, trong vòng 24h điện lực sẽ cử nhân viên gặp gỡ, phối hợp cùng khách hàng đối soát chỉ số đồng hồ, lượng điện tiêu thụ trong kỳ, hóa đơn tiền điện.

Tập đoàn cũng đã hoàn thiện và từ tháng 3.2020 áp dụng mẫu Hoá đơn mới, trong đó khách hàng có những thông tin cụ thể về tình hình sử dụng điện của tháng có so sánh với các tháng liền kề và các tháng của năm trước. Ngoài ra khách hàng còn có thể so sánh mức độ sử dụng của gia đình mình với các gia đình trong cùng khu vực. Qua hoá đơn tiền điện mới khách hàng cũng có thế thấy được tính quy luật của việc sử dụng điện theo tháng, mùa trong năm.

Mong muốn được giảm giá điện là chính đáng

Về việc khách hàng mong muốn được giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19, EVN cho rằng - đại dịch đang tác động tiêu cực tới nhiều mặt kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân. Do đó, giảm giá một số mặt hàng thiết yếu, trong đó có giá điện là mong mỏi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Theo đơn vị này, EVN đã có báo cáo, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ khách hàng sử dụng điện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra với Bộ Công Thương và Chính phủ. Bộ Công Thương cũng đã chính thức đề xuất Chính phủ phương án giảm giá điện, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

"Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3.2020 tại văn bản số 41 ngày 9.4, trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 22/BC-BCT ngày 1.4.", đại diện EVN cho hay.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Điện mặt trời chính thức được ban hành giá mới

CAO NGUYÊN |

Mức giá 1.783 đồng/kWh (tương đương 7,69 UScents/kWh) dành cho dự án điện mặt trời nổi; 1.644 đồng/kWh (tương đương 7,09 UScents/kWh) với điện mặt trời mặt đất và 1.943 đồng/kWh (tương đương 8,38 UScents/kWh) với hệ thống điện mặt trời mái nhà.

EVN cảnh báo rủi ro trong phát điện vì dịch COVID-19

Phạm Dung |

Dịch COVID-19 có thể gây các rủi ro đối với cung cấp than phục vụ phát điện do hiện nay ở nước ta, sản lượng phát điện huy động từ nhiệt điện than chiếm tỷ lệ cao.

Doanh nghiệp: "Giá xăng giảm, ngành điện cũng nên giảm cho người dân"

Cường ngô |

Ông Nguyễn Tuấn Khởi - CEO Công ty Cổ phần VTVCorp cho hay, hầu hết các doanh nghiệp đều cho nhân viên làm việc ở nhà, điều này làm phát sinh thêm chi phí như điện, nước. Chình vì vậy, ông Khởi cho rằng "trong khi giá xăng dầu đã giảm giá thì ngành điện cũng nên giảm cho người dân".

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điện mặt trời chính thức được ban hành giá mới

CAO NGUYÊN |

Mức giá 1.783 đồng/kWh (tương đương 7,69 UScents/kWh) dành cho dự án điện mặt trời nổi; 1.644 đồng/kWh (tương đương 7,09 UScents/kWh) với điện mặt trời mặt đất và 1.943 đồng/kWh (tương đương 8,38 UScents/kWh) với hệ thống điện mặt trời mái nhà.

EVN cảnh báo rủi ro trong phát điện vì dịch COVID-19

Phạm Dung |

Dịch COVID-19 có thể gây các rủi ro đối với cung cấp than phục vụ phát điện do hiện nay ở nước ta, sản lượng phát điện huy động từ nhiệt điện than chiếm tỷ lệ cao.

Doanh nghiệp: "Giá xăng giảm, ngành điện cũng nên giảm cho người dân"

Cường ngô |

Ông Nguyễn Tuấn Khởi - CEO Công ty Cổ phần VTVCorp cho hay, hầu hết các doanh nghiệp đều cho nhân viên làm việc ở nhà, điều này làm phát sinh thêm chi phí như điện, nước. Chình vì vậy, ông Khởi cho rằng "trong khi giá xăng dầu đã giảm giá thì ngành điện cũng nên giảm cho người dân".