Giá xăng dự báo tiếp tục tăng, điều chỉnh vào ngày nào?

Cường Ngô |

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều 13.6 thay vì hôm nay (11.6).

Một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết đã được thông báo về việc thay đổi thời gian điều chỉnh giá. Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương xác nhận thông tin này.

Mới đây, tại kỳ điều chỉnh ngày 21.5 do rơi vào thứ bảy nên Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cũng lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang thứ 2 tuần sau đó (ngày 23.5).

Theo quy định tại Nghị định 95, thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ rơi vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng.

Tuy nhiên, ngày 11.6 là thứ bảy và là ngày nghỉ nên cơ quan điều hành lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang thứ 2 tuần tới. Nghĩa là giá xăng dầu sẽ điều chỉnh vào chiều 13.6.

Một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu cho biết, giá xăng RON 95 đang âm khoảng 400-500 đồng/lít so với giá thế giới, xăng E5 RON 92 âm khoảng 600 - 700 đồng/lít. Đặc biệt, giá dầu còn âm lên tới 2.900 - 3.300 đồng/lít.

Với mức lỗ nêu trên, doanh nghiệp dự đoán giá bán xăng dầu nội địa có thể tiếp tục tăng mạnh. Thậm chí, từ nay đến ngày 13.6, nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng thì trong nước sẽ không dừng ở mức tăng này, mà sẽ cao hơn.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 7.6 cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore là 147,8 USD/thùng đối với xăng RON 92; 153,6 USD/thùng đối với xăng RON 95. Trong khi đó, giá dầu diesel có thời điểm còn vượt 170 USD/thùng.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng bán lẻ đã 10 lần tăng, 3 lần giảm. Theo các chuyên gia kinh tế, với diễn biến giá khó đoán như hiện nay, để chặn đà tăng của giá xăng dầu, nhà điều hành cần tính toán vận hành quỹ bình ổn xăng dầu cho phù hợp, để chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được hiệu quả, đồng thời góp phần hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Trước phản ánh trên, Bộ Tài chính cho hay, Bộ Công Thương mới là cơ quan chủ trì điều hành Quỹ bình ổn giá. Theo bộ này, để giảm tác động của giá thế giới tăng đến giá xăng dầu trong nước thời gian qua, Quỹ bình ổn giá đã được điều hành linh hoạt (giảm mức trích, tăng mức sử dụng). Qua đó, góp phần bình ổn giá xăng dầu và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

"Giá bán xăng dầu trong nước được thực hiện theo cơ chế thị trường và phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới. Công tác điều hành giá xăng dầu trong nước đang bám sát theo diễn biến giá xăng dầu thế giới; đồng thời linh hoạt sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạn chế tối đa mức tăng giá xăng dầu trong nước" - Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo cơ quan này, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong nước so với mức giá kỳ điều hành ngày 11.1 tăng khoảng 25,89 - 42,40%, thấp hơn so với tốc độ tăng của giá xăng dầu thành phẩm thế giới khoảng 42,90 - 56,97%.

Còn theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã ghi nhận mức tăng 0,38% so với tháng trước. Trong đó, CPI khu vực thành thị tăng 0,34% và khu vực nông thôn tăng 0,42%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và chỉ 1 nhóm hàng giảm giá.

Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá của nhóm hàng hóa này tăng cao do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới vào ngày 4.5; 11.5 và 23.5 làm cho giá xăng tăng 5,93%, giá dầu diezen cũng tăng 3,99%.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng tăng, người dân "đỏ mắt" tìm tài xế công nghệ

Nhóm PV |

Thay vì chỉ cần đợi 5 - 10 phút cho một chuyến xe công nghệ như trước, nhiều người dân tại Hà Nội phản ánh việc tốn quá nhiều thời gian để tìm phương tiện di chuyển từ ngày giá xăng tăng mạnh.

Giá xăng tăng, vật giá leo thang, giới trẻ làm gì để chi tiêu hợp lý?

Nhóm PV |

Giá xăng tăng mạnh khiến vật giá cũng leo thang. Giới trẻ - những đối tượng có điều kiện kinh tế chưa đủ mạnh phải đối diện với vô số khó khăn vì điều này.

Bộ trưởng Tài chính nói về hạ hết thuế bảo vệ môi trường để giảm giá xăng

Nhóm PV |

Về giảm thuế môi trường xăng dầu, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, đối với xăng, thuế bảo vệ môi trường là 4.000 đồng/lít, Bộ đã đề nghị và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 2.000 đồng thuế môi trường/lít. Muốn giảm hết 2.000 đồng/lít thuế môi trường trong xăng dầu thì thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giá xăng tăng, người dân "đỏ mắt" tìm tài xế công nghệ

Nhóm PV |

Thay vì chỉ cần đợi 5 - 10 phút cho một chuyến xe công nghệ như trước, nhiều người dân tại Hà Nội phản ánh việc tốn quá nhiều thời gian để tìm phương tiện di chuyển từ ngày giá xăng tăng mạnh.

Giá xăng tăng, vật giá leo thang, giới trẻ làm gì để chi tiêu hợp lý?

Nhóm PV |

Giá xăng tăng mạnh khiến vật giá cũng leo thang. Giới trẻ - những đối tượng có điều kiện kinh tế chưa đủ mạnh phải đối diện với vô số khó khăn vì điều này.

Bộ trưởng Tài chính nói về hạ hết thuế bảo vệ môi trường để giảm giá xăng

Nhóm PV |

Về giảm thuế môi trường xăng dầu, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, đối với xăng, thuế bảo vệ môi trường là 4.000 đồng/lít, Bộ đã đề nghị và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 2.000 đồng thuế môi trường/lít. Muốn giảm hết 2.000 đồng/lít thuế môi trường trong xăng dầu thì thuộc thẩm quyền của Quốc hội.