Giá xăng dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh tới

Cường Ngô |

Hiện tại, giá xăng RON 95 hiện đang lỗ khoảng 100-400 đồng mỗi lít, xăng E5 lỗ khoảng 500-700 đồng mỗi lít, dầu DO lỗ rất sâu dao động từ 2.000-3.000 đồng mỗi lít. Do vậy, nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, trong kỳ điều hành ngày 11.6, giá xăng dầu sẽ tăng tương ứng.

Theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, đầu phiên sáng nay (7.6, giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 0,25 USD/thùng tương ứng 0,21% lên mức 118,75 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,19 USD/thùng tương ứng 0,16% lên mức 119,70 USD/thùng.

Còn dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 6.6 với xăng RON 92 là 150,50 USD/thùng, xăng RON 95 là 157.41 USD/thùng, tăng so với chu kỳ trước.

Trao đổi với Lao Động, một thương nhân đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, tuần qua giá xăng dầu thế giới tiếp tục xu hướng tăng, cho nên dự báo giá cơ sở này 11.6 cũng tăng theo.

Hiện tại, giá xăng RON 95 hiện đang lỗ khoảng 100-400 đồng mỗi lít, xăng E5 lỗ khoảng 500-700 đồng mỗi lít, dầu DO lỗ rất sâu dao động từ 2.000-3.000 đồng mỗi lít. Do vậy, nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu thì trong kỳ điều hành ngày 11.6, giá xăng dầu sẽ tăng tương ứng.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng bán lẻ đã 10 lần tăng, 3 lần giảm. Theo các chuyên gia kinh tế, với diễn biến giá khó đoán như hiện nay, để chặn đà tăng của giá xăng dầu, nhà điều hành cần tính toán vận hành quỹ bình ổn xăng dầu cho phù hợp, để chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được hiệu quả, đồng thời góp phần hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Trước phản ánh trên, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Công Thương mới là cơ quan chủ trì điều hành Quỹ bình ổn giá. Theo Bộ này, để giảm tác động của giá thế giới tăng đến giá xăng dầu trong nước thời gian qua, Quỹ bình ổn giá đã được điều hành linh hoạt (giảm mức trích, tăng mức sử dụng). Qua đó góp phần bình ổn giá xăng dầu và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

"Giá bán xăng dầu trong nước được thực hiện theo cơ chế thị trường và phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới. Công tác điều hành giá xăng dầu trong nước đang bám sát theo diễn biến giá xăng dầu thế giới; đồng thời linh hoạt sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạn chế tối đa mức tăng giá xăng dầu trong nước", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo cơ quan này, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong nước so với mức giá kỳ điều hành ngày 11.1 tăng khoảng 25,89-42,40%, thấp hơn so với tốc độ tăng của giá xăng dầu thành phẩm thế giới khoảng 42,90-56,97%.

Còn theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã ghi nhận mức tăng 0,38% so với tháng trước. Trong đó, CPI khu vực thành thị tăng 0,34% và khu vực nông thôn tăng 0,42%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và chỉ 1 nhóm hàng giảm giá.

Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá của nhóm hàng hóa này tăng cao do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới vào ngày 4.5; 11.5 và 23.5 làm cho giá xăng tăng 5,93%, giá dầu diezen cũng tăng 3,99%.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vận tải xoay đủ kiểu vẫn lo phá sản trước bão giá xăng, dầu

Tuyết Lan - Đình Hiếu |

Hà Nội - Thời gian gần đây giá xăng, dầu liên tiếp tăng vượt đỉnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến nhiều doanh nghiệp vận tải đối mặt với thua lỗ, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.

Giá xăng lập "đỉnh", tài xế taxi tính bỏ nghề

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Việc giá xăng tăng đến lần thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 tháng đầu năm 2022 khiến đời sống thu nhập của nhiều người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, những người tài xế taxi bị ảnh hưởng trực tiếp đã tính đến phương án bỏ nghề vì không thể trụ được.

Bộ Công Thương chủ trì điều hành Quỹ BOG, giá xăng liên tiếp lập đỉnh mới

Anh Tuấn |

Giá xăng RON95 đã liên tiếp lập đỉnh mới, vượt 31.000 đồng/lít trong khi thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu dù đã giảm 50% từ đầu tháng 4.2022. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã âm Quỹ bình ổn giá (BOG) rất sâu. Trong khi đó, theo Bộ Tài chính, cơ quan chủ trì điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu là Bộ Công Thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp vận tải xoay đủ kiểu vẫn lo phá sản trước bão giá xăng, dầu

Tuyết Lan - Đình Hiếu |

Hà Nội - Thời gian gần đây giá xăng, dầu liên tiếp tăng vượt đỉnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến nhiều doanh nghiệp vận tải đối mặt với thua lỗ, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.

Giá xăng lập "đỉnh", tài xế taxi tính bỏ nghề

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Việc giá xăng tăng đến lần thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 tháng đầu năm 2022 khiến đời sống thu nhập của nhiều người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, những người tài xế taxi bị ảnh hưởng trực tiếp đã tính đến phương án bỏ nghề vì không thể trụ được.

Bộ Công Thương chủ trì điều hành Quỹ BOG, giá xăng liên tiếp lập đỉnh mới

Anh Tuấn |

Giá xăng RON95 đã liên tiếp lập đỉnh mới, vượt 31.000 đồng/lít trong khi thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu dù đã giảm 50% từ đầu tháng 4.2022. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã âm Quỹ bình ổn giá (BOG) rất sâu. Trong khi đó, theo Bộ Tài chính, cơ quan chủ trì điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu là Bộ Công Thương.