The 2025 FIVB Volleyball Women's World Championship sẽ là lần tổ chức thứ 20 của Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, với sự tham gia của các đội tuyển quốc gia nữ từ các Liên đoàn thành viên thuộc Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB).
Trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup bóng chuyền nữ 2025, có ít nhất 5 Liên đoàn thành viên FIVB đã bày tỏ sự quan tâm.
Năm 2022, lần đầu tiên có 2 quốc gia đồng đăng cai World Cup bóng chuyền nữ. Do đó, năm 2025 cũng có khả năng xuất hiện liên minh tại Đông Nam Á.
Philippines ban đầu tham gia cuộc đua nhưng sau đó đã rút lui vì "có rất nhiều thủ tục và thay đổi". Trên thực tế, họ được trao quyền đăng cai World Cup bóng chuyền nam, cũng trong năm 2025.
Đến ngày 29.8 vừa qua, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng quyết định rút lui vì lý do tài chính.
Ngày 30.8, FIVB thông báo, Thái Lan được trao quyền đăng cai World Cup bóng chuyền nữ 2025.
Dù vậy, những thông tin từ đất nước xứ sở chùa Vàng cho thấy, họ vẫn chưa chắc chắn xác nhận việc đăng cai, cũng bởi lý do tài chính.
Hiện tại, còn 2 ứng viên khác là Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Trong trường hợp Thái Lan nhận đăng cai, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có suất tham dự World Cup (xếp hạng 4 tại giải châu Á 2023).
Ngược lại, nếu Thái Lan không đăng cai, tuyển nữ Việt Nam sẽ không có vé.
Dù quốc gia nào đăng cai thì FIVB đã lên kế hoạch tổ chức World Cup 2025 từ ngày 22.8 đến ngày 7.9.2025.
Nếu Thái Lan tổ chức, 4 thành phố đăng cai các trận đấu gồm Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Phuket.
Bắt đầu World Cup 2025, sẽ có 32 đội tham dự vòng chung kết và giải đấu cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần thay vì 4 năm một lần.