V.League cần nhiều tiền để chuyên nghiệp

HOÀI ĐAN |

“Tiền nhiều để làm gì?” - câu nói của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang trở thành một xu hướng (trend) được cập nhật trên mạng xã hội. Đó là trường hợp của ông chủ nghìn tỉ, còn với V.League không có tiền thì sẽ chết, mà không có nhiều tiền thì mãi sẽ không chuyên nghiệp.

V.League sau gần 20 năm lên chuyên nghiệp từ mùa giải 2000-2001 đã gắn bó với 10 nhà tài trợ. Trong số này, có những thương hiệu đã gắn bó dài hạn trong 3-4 mùa giải như PetroVietnam Gas (2007-2010), Eximbank (2011-2014) và gần nhất là Toyota (2015-2017). Còn những thương hiệu khác hầu hết chỉ xuất hiện 1 mùa giải rồi chia tay.

Tuy nhiên, trong số các đơn vị gắn bó lâu dài thì cũng chỉ ký kết các hợp đồng từng năm chứ không ký dài hạn như PetroVietnam Gas và Toyota. Chỉ có ngân hàng Eximbank dưới thời ông Lê Hùng Dũng còn làm Chủ tịch HĐQT thì ký dài hạn trong 4 mùa giải. Sau khi ông Dũng về hưu và làm Chủ tịch VFF thì V.League cũng có nhà tài trợ mới.

Vì vậy, V.League luôn trong tình trạng ăn đong nhiều khi luôn phải tìm kiếm nhà tài trợ mới sau khi mùa giải kết thúc. Việc tìm kiếm tài trợ luôn là nhiệm vụ hàng đầu quyết định sự thành công của giải đấu khiến những lãnh đạo VFF và sau này là VPF toát mồ hôi.

 
Hà Nội đang là đội bóng thuộc top giàu nhất V.League. Ảnh: Đ.H

Trước thềm mùa giải 2019, VPF đã chính thức ký kết với Masan về việc đơn vị này sẽ tài trợ cho V.League trong thời gian dài 5 năm. Theo đó, giải vô địch quốc gia sẽ có tên chính thức là Wake-up 247 V.League 1. Được biết, số tiền mà giải đấu nhận được trong 1 mùa khoảng trên 40 tỉ đồng và có luỹ tiến theo từng năm.

Trước đó, V.League đã ký kết với Nutifood với bản hợp đồng kéo dài 3 năm giai đoạn 2018-2020. Thế nhưng, việc đàm phán sau mùa giải 2018 đã không đi đến sự thống nhất nên cả hai đã không còn gắn bó. Đây là điều khiến nhiều người lo lắng, với một bản hợp đồng mới dài hạn nhưng VPF đã thực sự chấm dứt cảnh ăn đong?

Đã từng có thời kỳ, V.League không chỉ sống bám vào các nhà tài trợ mà đã có cơ hội bán được bản quyền truyền hình để thu tiền tỉ. Năm 2010, chúng ta có những thời điểm có thể khai thác với bản hợp đồng có trị giá 6 tỉ đồng/ mùa từ AVG có luỹ tiến trong thời gian 20 năm, hoặc nâng giá trị hơn nữa để có thể thu về 50 tỉ đồng với sự vào cuộc của các ông bầu. Tuy nhiên, rốt cuộc bản quyền V.League hiện nay vẫn chỉ tồn tại ở hình thức trao đổi.

Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, V.League mới chỉ có tiền để tồn tại chứ chưa thể có nhiều tiền để chuyên nghiệp. Nhất là khi các đội bóng V.League vẫn còn nghèo. Chẳng nói đâu xa, mùa giải 2018, CLB Nam Định đã phải dở khóc dở cười vì thiếu tiền. Thế nên, đội bóng đã nợ lương, thưởng cầu thủ đến nỗi khán giả đã kêu gọi nhau góp tiền để “cứu đói”.

Đến mùa 2019 thì Nam Định đã có tiền để tồn tại nhờ sự gắn bó với Dược Nam Hà. Thế nhưng để có nhiều tiền thì chưa. Ngay cả một đại gia như HAGL cũng đã có thời điểm nợ lương cầu thủ. Số đội bóng ổn định thực sự về mặt tài chính chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Hà Nội, Bình Dương...

Bây giờ, các đội bóng vẫn loay hoay kiếm tiền để có thể tồn tại từng mùa thì đừng nghĩ đến chuyên nghiệp. ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF trong lễ tổng kết mùa giải 2018 đã nói rằng: “Chúng ta làm bóng đá chuyên nghiệp đã 18 năm nhưng ý thức chuyên nghiệp, tôi nghĩ các CLB cần phải thay đổi nhiều hơn nữa”.

Thế nên, với V.League bây giờ sẽ là “Làm gì để kiếm tiền?”. Sau những thành công của bóng đá Việt Nam năm 2018, đây là cơ hội để VPF có thể kiếm được tiền bằng sức hút từ khán giả. Bởi để chuyên nghiệp, chắc chắn phải có nhiều tiền.

V.League 2019 đã chính thức khai màn và điều mà tất cả cũng chờ đợi là giải đấu sẽ tốt lên để kiếm được tiền. Như thông điệp của đơn vị tài trợ phát đi thì nếu V.League để xảy ra tiêu cực hoặc những vấn đề nổi cộm, mất kiểm soát, họ sẽ rút lui.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Nếu tiêu cực hay lùm xùm, Wake-up 247 sẽ "giải tán" V.League

ĐĂNG HUỲNH |

V.League được Masan nhà tài trợ trong 5 năm với tên gọi Wake-up 247 V.League 1 và nếu giải đấu tiêu cực hay những vấn đề nổi cộm, thương hiệu này sẽ rút lui.

VPF sẽ áp dụng công nghệ VAR ở lượt về V.League 2019

HOÀI ĐAN |

Công ty Cổ phần bóng chuyên nghiệp Việt Nam VPF đang hoàn tất việc đàm phán mua thiết bị và xin ý kiến FIFA để có thể áp dụng công nghệ VAR trong mùa giải 2019.

Nếu vắng Quang Hải, Hà Nội vẫn còn cơn sốt mang tên Bùi Tiến Dũng

HOÀI ĐAN |

Trận tranh Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia  – Cúp THACO năm 2018, nhiều khả năng ngôi sao của CLB  Hà Nội là Quang Hải sẽ vắng mặt. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn sẽ gây sốt với  thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nếu tiêu cực hay lùm xùm, Wake-up 247 sẽ "giải tán" V.League

ĐĂNG HUỲNH |

V.League được Masan nhà tài trợ trong 5 năm với tên gọi Wake-up 247 V.League 1 và nếu giải đấu tiêu cực hay những vấn đề nổi cộm, thương hiệu này sẽ rút lui.

VPF sẽ áp dụng công nghệ VAR ở lượt về V.League 2019

HOÀI ĐAN |

Công ty Cổ phần bóng chuyên nghiệp Việt Nam VPF đang hoàn tất việc đàm phán mua thiết bị và xin ý kiến FIFA để có thể áp dụng công nghệ VAR trong mùa giải 2019.

Nếu vắng Quang Hải, Hà Nội vẫn còn cơn sốt mang tên Bùi Tiến Dũng

HOÀI ĐAN |

Trận tranh Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia  – Cúp THACO năm 2018, nhiều khả năng ngôi sao của CLB  Hà Nội là Quang Hải sẽ vắng mặt. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn sẽ gây sốt với  thủ thành Bùi Tiến Dũng.