Việt Nam hy vọng các nước Đông Nam Á chung tay để tổ chức SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Nước chủ nhà Việt Nam hy vọng nhận được sự ủng hộ của các nước để tổ chức SEA Games 31 theo đúng tinh thần khẩu hiệu "Vì một Đông Nam Á mạnh hơn".

Sáng 18.1, Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ nhất đã được tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến, với sự góp mặt của các Trưởng đoàn, đại diện Đoàn Thể thao các quốc gia Đông Nam Á.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã điểm lại các nét chính về công tác tổ chức, và các khó khăn gặp phải. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, SEA Games 31 tại Việt Nam đã phải dời lịch từ 2021 đến tháng 5.2022. Tuy nhiên, Hà Nội và các địa phương cùng nỗ lực để tổ chức SEA Games thành công, an toàn, tiết kiệm.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương hy vọng, với sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước, Việt Nam sẽ tổ chức thành công SEA Games 31, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong trái tim những người tham dự theo đúng tinh thần khẩu hiệu của Đại hội "Vì một Đông Nam Á mạnh hơn".

Đoàn chủ tọa tại Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31.
Đoàn chủ tọa tại Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

Tại Hội nghị này, Ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố những thông tin quan trọng như: Các mốc thời gian cho việc đăng ký tham dự, cơ cấu Ban tổ chức nước chủ nhà, địa điểm thi đấu và các khu vực chức năng, thẻ, công tác đón tiễn, hệ thống khách sạn phục vụ Đại hội, giao thông và hậu cần, thời gian và địa điểm dự kiến diễn ra các buổi lễ quan trọng của Đại hội.

Đối với công tác y tế, phòng chống doping cũng như các giải pháp đối phó với COVID-19, Ban tổ chức chủ nhà cũng thông tin về hệ thống y tế phục vụ SEA Games. Theo đó tại mỗi địa điểm thi đấu đều được bố trí nhân sự và trang thiết bị theo đúng yêu cầu. Ngoài ra dịch vụ y tế cũng được bố trí tại các khách sạn. Ban tổ chức chủ nhà cũng xây dựng phương án bệnh viện trực tuyến và dịch vụ y tế trực tuyến trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.

Đối với công tác phòng chống COVID-19, ban tổ chức cũng xây dựng cũng xây dựng các phương án kiểm soát rủi ro theo cấp độ, ứng dụng công nghệ vào công tác khai báo, theo sát tình hình diễn biến dịch bệnh tại các quốc gia tham dự, kiểm tra COVID-19 thường xuyên đối với các đại diện tham dự nhằm đảm bảo tổ chức một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á an toàn.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao thư mời tham dự SEA Games 31 cho đại diện 10 Đại sứ quán các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: Bùi Lượng
Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao thư mời tham dự SEA Games 31 cho đại diện 10 Đại sứ quán các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: Bùi Lượng

Bên cạnh đó, phương án về số lượng khán giả được tới xem thi đấu cũng được xây dựng gồm không có khán giả, số lượng khán giả giới hạn (10-30%) và có khán giả nhưng không vượt quá 50% công năng sử dụng. Thông tin về Công tác phòng chống doping như nhân sự, trang thiết bị, cách thức, quy định cũng được chia sẻ cụ thể tới các đại biểu dự Hội nghị.

"Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức SEA Games 31. Song, với tinh thần rất quyết liệt, khẩn trương, cố gắng đến mức tối đa để tổ chức kỳ Đại hội lần này, chúng tôi rất mong muốn các quốc gia Đông Nam Á sẽ ủng hộ Việt Nam. Chúng ta cùng chung tay, tổ chức một kỳ SEA Games thành công", ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục thể dục thể thao chia sẻ bế mạc hội nghị.

Ông Trần Đức Phấn khẳng định, Việt Nam đã cam kết cố gắng tổ chức kỳ SEA Games 31 lần này nhưng trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 đặc biệt, ban tổ chức rất cần các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ. Ông Phấn cũng đề nghị Đại Sứ quán của các quốc gia thường xuyên trao đổi, liên lạc với ban tổ chức về công tác phòng, chống dịch để có những phương án giải quyết kịp thời.

Dự kiến, hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 18.3.2022 theo hình thức trực tiếp.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Rà soát, kiểm tra tiến độ cải tạo, nâng cấp địa điểm tổ chức SEA Games 31

MINH PHONG |

Đoàn công tác của Tổng cục Thể dục Thể thao đã lần lượt khảo sát và kiểm tra công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ở các địa điểm tổ chức SEA Games 31 tại các địa phương.

Tuyển Karate Việt Nam trước thềm SEA Games 31: Thầy nội là đủ?

MINH PHONG |

Karate nằm trong những bộ môn chủ lực của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 nhưng lại không sử dụng chuyên gia nước ngoài.

Những gương mặt nổi bật của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Giang Văn Đức, Phạm Phạm Thái Hưng hay Từ Thanh Thuận,... đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm và nhiều năm chinh chiến trong đội hình tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Rà soát, kiểm tra tiến độ cải tạo, nâng cấp địa điểm tổ chức SEA Games 31

MINH PHONG |

Đoàn công tác của Tổng cục Thể dục Thể thao đã lần lượt khảo sát và kiểm tra công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ở các địa điểm tổ chức SEA Games 31 tại các địa phương.

Tuyển Karate Việt Nam trước thềm SEA Games 31: Thầy nội là đủ?

MINH PHONG |

Karate nằm trong những bộ môn chủ lực của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 nhưng lại không sử dụng chuyên gia nước ngoài.

Những gương mặt nổi bật của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Giang Văn Đức, Phạm Phạm Thái Hưng hay Từ Thanh Thuận,... đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm và nhiều năm chinh chiến trong đội hình tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.