Lỡ thời cơ
Ngay trước khi nghỉ lễ 30.4, 1.5, thể thao Việt Nam đã có cơ hội gần nhất có thể tìm cho mình suất chính thức dự Olympic lịch sử ở môn bóng đá. Đáng tiếc, các cầu thủ đội U23 Việt Nam thua trận 0-1 trước U23 Iraq ở tứ kết giải vô địch U23 châu Á 2024.
Bóng đá không nằm trong môn có chỉ tiêu giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024 mà lãnh đạo ngành thể thao đã đưa ra. Thực tế, chúng ta có cơ hội cụ thể lại không nắm bắt được.
Trước đó, ở giải vòng loại Olympic của môn đua thuyền rowing dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương (diễn ra tại Hàn Quốc ngày 21.4), thể thao Việt Nam cũng mất suất Olympic Paris (Pháp) 2024 ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ.
Lượt đấu này, chúng ta đã vào chung kết nhằm tranh suất chính thức (Liên đoàn đua thuyền châu Á trao hai suất ở chung kết) vậy nhưng các tay chèo Việt Nam lại thua cuộc, lỡ cơ hội.
Trong lịch sử 3 lần dự Olympic các năm 2012, 2016, 2020, thuyền đôi nữ hạng nhẹ là nội dung chủ lực mà đua thuyền Việt Nam đều giành được suất chính thức thi đấu.
May mắn, chúng ta đã giành được một suất chính thức ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng (vận động viên Phạm Thị Huệ) trong giải vòng loại Olympic của môn đua thuyền rowing kể trên. Nhưng chắc chắn, việc thất bại ở nội dung sở trường là điều khó để nhà quản lý hài lòng dù đã có sự chuẩn bị và dự báo kỹ lưỡng.
Đội tuyển taekwondo Việt Nam cũng có trường hợp Trương Thị Kim Tuyền (hạng 49kg nữ) thua trận ở giải vòng loại Olympic (đã thi đấu tháng 3.2024) dù đây là gương mặt chủ lực được đầu tư đáng kể. Thua trận ở giải vòng loại Olympic, đội tuyển taekwondo Việt Nam chính thức không có suất đến Paris (Pháp) lần này.
Tối 27.4 tại UAE, thể thao Việt Nam đã chờ đợi cơ hội được hiện thực ở môn đấu kiếm nhưng đáng tiếc hai gương mặt rất hy vọng là Vũ Thành An (kiếm chém nam), Nguyễn Phước Đến (kiếm ba cạnh nam) thua cuộc.
Phước Đến đã có cơ hội nhiều nhất bởi lọt đến bán kết nội dung nhưng tay kiếm này thất bại, do vậy, đấu kiếm Việt Nam không có suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 với hai gương mặt chủ lực này.
Thời gian không chờ đợi
Thể thao Việt Nam vẫn chưa đạt được đủ chỉ tiêu về số suất Olympic là từ 12 đến 15 gương mặt chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Ngày 28.4 là ngày cuối của các giải quốc tế trong môn cầu lông có tính điểm cho vận động viên tích lũy tranh chấp thứ hạng ở bảng xếp hạng tranh suất Olympic.
Theo bộ môn cầu lông (Cục Thể dục Thể thao) thì ngày 30.4, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) sẽ công bố chính thức danh sách vận động viên được nhận suất chính thức đi Olympic Paris (Pháp) 2024.
Chúng ta đã có Nguyễn Thùy Linh đạt đủ điều kiện để có suất chính thức đi Paris (Pháp) nhưng đang chờ trường hợp tay vợt Lê Đức Phát. Nếu cầu lông Việt Nam có đủ hai suất chính thức thì tính tổng hiện tại, thể thao Việt Nam sẽ đạt 10 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Mục tiêu phấn đấu giành từ 12 đến 15 suất chính thức vẫn còn rất xa.
Tháng 5.2024 là thời điểm cuối của nhiều giải vòng loại Olympic. Theo đại diện Phòng thể thao thành tích cao 1, Phòng thể thao thành tích cao 2 (Cục Thể dục Thể thao), chúng ta còn dự giải vòng loại Olympic của các môn như điền kinh, judo, vật, boxing, bóng bàn, thể dục dụng cụ ở tháng 5.2024 và quyết định được thêm suất chính thức đi Paris (Pháp) hay không nằm ở kết quả thi đấu từng môn này trong những nội dung cụ thể.
Điền kinh là đội tuyển có mục tiêu giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 với trọng tâm ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Tuy vậy, Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng đã phải tính phương án trong trường hợp vận động viên của nội dung trên không đạt được suất chính thức thì chúng ta tìm cơ hội dự Olympic Paris (Pháp) 2024 từ tấm vé mời như thế nào.
Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) có dành một suất mời đối với điền kinh Việt Nam dự Olympic Paris (Pháp) 2024 nếu không giành được suất chính thức. Chúng ta sẽ lựa chọn vận động viên để đăng ký nhận một suất mời trên ở nội dung marathon-42km hoặc 800m hoặc 100m.