Tuyển Việt Nam cần làm mới chính mình

KHÁNH AN (ghi) |

Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đưa ra quan điểm rằng tuyển Việt Nam cần phải làm mới mình sau chu kỳ thành công kéo dài hơn 4 năm vừa qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện cần có thêm những phương án để thay đổi và tạo ra bất ngờ trước các đối thủ.

Tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại AFF Cup 2020 với nhiều tiếc nuối. Ở trận bán kết lượt về trước Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện có sự thay đổi ở 5 vị trí ra sân, bao gồm Phan Văn Đức ở khu trung tuyến, Hồ Tấn Tài chạy cánh, Tiến Dũng trở lại hay Đức Chinh và Tiến Linh trên hàng công. Điều này ít nhiều cũng mang đến sự thay đổi tích cực trong lối chơi. Tuyển Việt Nam thi đấu tốt, kiểm soát bóng tốt và tạo nên sức ép rất lớn trước tuyển Thái Lan, nhất là trong hiệp đấu thứ nhất. Sang đến hiệp 2, toàn đội vẫn giữ được lửa tinh thần, nhưng tiếc rằng chúng ta không thể mang về những bàn thắng quan trọng.

Tôi cho rằng nếu hiệp 1 tuyển Việt Nam có bàn thắng thì hiệp 2 các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc chúng ta để thua 0-2 ở trận lượt đi cũng gây ra những bất lợi nhất định, khi cách biệt không phải là nhỏ. Dù vậy, điều đáng khen nhất là so với trận lượt đi, ban huấn luyện đã có sự thay đổi về con người, chiến thuật, lối chơi, cách tiếp cận trận đấu hợp lý và tinh thần của các cầu thủ thì rất tuyệt vời. Kết quả này mặc dù không được như mong muốn, nhưng phải nhìn nhận rằng chúng ta đã nỗ lực hết sức rồi.

Dừng bước tại bán kết AFF Cup, nếu nói tuyển Việt Nam thất bại là không chính xác. Tôi hiểu rằng người hâm mộ luôn đặt kỳ vọng rất lớn ở đoàn quân của ông Park Hang-seo, nhất là khi chúng ta đang có vị thế ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng cũng cần hiểu rằng tuyển Thái Lan rất mạnh, họ đã vươn lên đỉnh cao trong 7-8 năm nay rồi. Ngay cả đội bóng này cũng từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng. Bóng đá là vậy, có lúc thăng, lúc trầm. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ, giới chuyên môn nên dành sự thông cảm cho đội tuyển Việt Nam và chờ đợi sự tiến bộ trong chặng đường sắp tới.

Trải qua hành trình dài tại vòng bảng với những chiến thắng trước Lào, Malaysia, Campuchia, trận hòa trước Indonesia và thất bại trước Thái Lan, tuyển Việt Nam phát huy được những điểm mạnh nhất định nhưng cũng còn một vài hạn chế cần phải khắc phục và thay đổi.

Theo đó, tuyển Việt Nam khi gặp những đối thủ trình độ thấp hơn thì biết cách thi đấu mở, nhập cuộc nhanh để ghi bàn và tạo ra sự khác biệt. Ngay cả với đối thủ Malaysia, chúng ta cũng sớm tạo ra thế trận thuận lợi với lối chơi tấn công áp đặt. Hay lấy ví dụ gần nhất ở trận bán kết lượt về với Thái Lan, các cầu thủ xác định được mục tiêu và thi đấu pressing tầm cao khiến hàng phòng ngự đối phương có phần bị động. Tôi khá hài lòng với việc đội tuyển đã cải thiện lối chơi và thay đổi chiến thuật theo từng thế trận. Ngoài ra, điểm mạnh lớn nhất của tuyển Việt Nam chính là tinh thần thi đấu đến giây phút cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc.

Tuy nhiên, điều mà tuyển Việt Nam chưa làm được đó là khi đối đầu với những đội bóng chơi thực dụng như Indonesia (phòng ngự sâu, chặt chẽ) thì khả năng tấn công và giải quyết khâu dứt điểm của chúng ta chưa tốt. Điều đó cũng thể hiện ngay trong trận đấu với tuyển Thái Lan ở bán kết lượt đi. Sau khi có 2 bàn thắng, đội bóng này lập tức lui về chơi phòng ngự thì tuyển Việt Nam chưa thể phá lối chơi của họ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự để tạo sự hài hoà trong lối chơi, nhất là trong những tình huống mà đối phương phản công bất ngờ.

Sau AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã có những bài học cần thiết để thay đổi và tiếp tục phát triển. Quan điểm của tôi cho rằng tuyển Việt Nam luôn luôn phải làm mới mình. Khi chúng ta đã đạt được nhiều thành tích cao trong 3-4 năm qua thì bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như ban huấn luyện cần phải tính toán để có được những phương án mới trong việc xây dựng đội bóng, điều đặc biệt là phải luôn khiến cho các đối thủ có sự bất ngờ khi đối đầu ở các giải đấu khác nhau.

KHÁNH AN (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Ai có lỗi sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020 với nhiều nguyên nhân được phân tích.

Tuyển Việt Nam chia tay "thần y" Choi Ju-young

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam nói lời chia tay 2 chuyên gia người Hàn Quốc là bác sĩ Choi Ju-young và trợ lý huấn luyện viên Kim Tae-min sau AFF Cup 2020.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam đã không thành công trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

Báo Đông Nam Á nói gì về thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Đông Nam Á đều cho rằng tuyển Việt Nam đã không tạo ra được nhiều cơ hội, dứt điểm kém ở trận hòa Thái Lan 0-0, dẫn đến việc bị loại khỏi AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam: Trận đấu tốt, khác với một nền bóng đá tốt

TAM NGUYÊN |

Khen nhau về một trận đấu tốt nhưng cũng nên nhìn về những điều rộng mở hơn với đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ai có lỗi sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020 với nhiều nguyên nhân được phân tích.

Tuyển Việt Nam chia tay "thần y" Choi Ju-young

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam nói lời chia tay 2 chuyên gia người Hàn Quốc là bác sĩ Choi Ju-young và trợ lý huấn luyện viên Kim Tae-min sau AFF Cup 2020.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam đã không thành công trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

Báo Đông Nam Á nói gì về thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Đông Nam Á đều cho rằng tuyển Việt Nam đã không tạo ra được nhiều cơ hội, dứt điểm kém ở trận hòa Thái Lan 0-0, dẫn đến việc bị loại khỏi AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam: Trận đấu tốt, khác với một nền bóng đá tốt

TAM NGUYÊN |

Khen nhau về một trận đấu tốt nhưng cũng nên nhìn về những điều rộng mở hơn với đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung…