Tuyển Việt Nam có thực sự bị bỏ qua quả 11m trước Thái Lan?

ĐÌNH THẢO |

Pha va chạm của thủ thành Chatchai với tiền đạo Đức Chinh của tuyển Việt Nam trong vòng cấm địa Thái Lan một lần nữa dấy lên những tranh cãi ở trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Tình huống xảy ra ở phút 20, sau tình huống chọc khe của Phan Văn Đức, tiền đạo Đức Chinh băng vào vòng cấm địa Thái Lan, trước khi bị thủ môn Chatchai Budprom lao ra truy cản khiến tiền đạo này ngã xuống. Tiền đạo của tuyển Việt Nam tỏ ra đau đớn sau pha vào bóng của thủ môn Thái Lan, dù vậy trọng tài chính ông Ahmad Yacoub Ibrahim vẫn không cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo được hưởng quả phạt 11m.

Trao đổi với Lao Động, một trọng tài đẳng cấp FIFA của Việt Nam cho rằng ở pha tranh chấp này, quyết định của trọng tài chính là hoàn toàn chính xác.

“Ở tình huống này, thủ môn của Thái Lan đã chủ động băng ra truy cản và vào trúng bóng, điều này cũng tương tự như pha vào bóng của Đức Chinh. Cả 2 đều chạm bóng nên không thể thổi phạt đền trong tình huống này. Đức Chinh lao xuống với tốc độ cao nên tình huống ngã xuống của tiền đạo này có phần đau hơn thủ môn của Thái Lan. Đây đơn thuần chỉ là tình huống tranh chấp 50/50 mà thôi”, vị trọng tài FIFA này nhận định.

Ngoại trừ tình huống gay tranh cãi trên, trọng tài người Jordan đã điều hành trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan khá tốt. Theo vị trọng tài FIFA trên, vua áo đen Ahmad Yacoub Ibrahim đã làm tốt nhiệm vụ của mình và đưa ra những quyết định vô cùng hợp lí.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo: Danh vọng như khói mây!

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiên nếm trải thất bại cùng đội tuyển Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo tiết lộ 2 cầu thủ tuyển Việt Nam đá sai ý đồ

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, Công Phượng và Văn Toàn đã đá sai vị trí mà ông yêu cầu do nôn nóng tìm kiếm bàn thắng vào lưới Thái Lan.

Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam chưa thể làm mới lịch sử AFF Cup

ĐÌNH THẢO |

Bị đối thủ Thái Lan cầm hòa tỉ số 0-0 ở lượt về, qua đó thua chung cuộc 0-2 ở bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

HLV Park Hang-seo: Danh vọng như khói mây!

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiên nếm trải thất bại cùng đội tuyển Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo tiết lộ 2 cầu thủ tuyển Việt Nam đá sai ý đồ

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, Công Phượng và Văn Toàn đã đá sai vị trí mà ông yêu cầu do nôn nóng tìm kiếm bàn thắng vào lưới Thái Lan.

Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam chưa thể làm mới lịch sử AFF Cup

ĐÌNH THẢO |

Bị đối thủ Thái Lan cầm hòa tỉ số 0-0 ở lượt về, qua đó thua chung cuộc 0-2 ở bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.