Tuyển nữ Việt Nam kết thúc SEA Games, tiến tới World Cup

Minh Thanh |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại hành trình của mình tại SEA Games 32 và chỉ 2 tháng nữa thôi, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đặt chân đến một sân chơi tầm vóc hơn nhiều - World Cup.

Bóng đá nữ Việt Nam giành tấm vé lịch sử đến với sân chơi World Cup vào đầu năm 2022, sau khi thắng Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) ở play-off vòng chung kết Asian Cup. Kể từ thời điểm đó, tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một số giải đấu như SEA Games 31, AFF Cup, vòng loại Olympic 2024 và gần nhất là SEA Games 32 vừa kết thúc.

Đội tuyển đã có sự chuẩn bị tốt cho World Cup hay chưa? Đã có thời điểm giới chuyên môn đặt dấu hỏi về khoảng thời gian 9 tháng đội tuyển không có trận đấu nào (từ giữa tháng 7.2022 đến tháng 4.2023) như một sự lo ngại.

Trên thực tế, sau Huy chương Vàng SEA Games 31, đã có những dấu hiệu cảnh báo về vị thế cũng như tình thế của bóng đá nữ Việt Nam. Đó là tại AFF Cup, nơi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thua Philippines 0-4 ở bán kết và sau đó thua 3-4 trước Myanmar ở trận tranh Huy chương Đồng.

Kể từ thời điểm đó, trong khi Philippines liên tục có những trận giao hữu quốc tế, tạo điều kiện cho các cầu thủ được cọ sát, hướng đến World Cup thì như đã nói, ngoài Huỳnh Như chơi bóng ở Bồ Đào Nha, các tuyển thủ nữ Việt Nam chỉ có giải vô địch quốc gia, với loanh quanh vài đội bóng mà cuộc ganh đua chỉ ở số ít câu lạc bộ.

VFF lí giải rằng, sau SEA Games 32, việc chuẩn bị sẽ được tập trung hơn, cùng các trận giao hữu với các đối thủ mạnh hơn. Tuy vậy, trong một thời gian ngắn như vậy, việc thay đổi và cải thiện là không nhiều. Hơn thế nữa, đó chỉ là sự chuẩn bị cho một sự kiện trước mắt, không phải cho tương lai lâu dài.

Bóng đá nữ có vé đến World Cup sớm hơn bóng đá nam nhưng có thể thấy rằng, sự chuyển giai đoạn là đến cùng lúc. Nghĩa là, khi đã có vé dự Cúp thế giới, sự thay đổi phải trở nên mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, gấp gáp hơn. Để giữ cho việc ganh đua vé đến sân chơi này được duy trì một cách thường xuyên chứ không phải theo kiểu “một phút huy hoàng rồi tắt”.

Huấn luyện viên Philippe Troussier nói về đội U22 của bóng đá nam là “đang thay đổi tư duy”, VFF cũng cần sự chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm, nếu thực sự muốn đưa đồ thị của bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng phát triển theo hướng đi lên.

Tuyển nữ Việt Nam cần gì cho tương lai? Cần trẻ hóa đội hình và cải thiện thể hình, thể lực. Tại SEA Games 32, tuyển nữ vẫn thể hiện được vị thế, nhưng trên hành trình của mình, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thua Philippines - đội cũng có vé dự World Cup, cả về thể hình lẫn thể lực. Chưa kể việc có đôi chút bất ngờ ở bán kết trước chủ nhà Campuchia.

Ở đây, vai trò của những đàn chị như Huỳnh Như, Thùy Trang, Hải Yến, Tuyết Dung, Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Mỹ Anh, Bích Thùy, Dương Thị Vân vẫn được thể hiện ở thời khắc quan trọng. Nhưng họ đều đã ở độ tuổi trên, dưới 30, trong đó, chị cả Thùy Trang đã 34.

Trong khi đó, đội hình dự SEA Games 32 chỉ có 4 cầu thủ dưới 23 tuổi là Thanh Nhã, Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Hải Linh. Không phải tất cả đều được ra sân thường xuyên...

Bắt đầu từ cuối tháng 6 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp toàn các đối thủ rất mạnh, vượt trội cả về thể hình, thể lực, trình độ chuyên môn như Đức, New Zealand (giao hữu), Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan. Dĩ nhiên là mục đích học hỏi và cố gắng tối đa có thể, nhưng có lẽ cũng nên cân nhắc, tính toán việc trao cơ hội cho lứa trẻ vì tương lai lâu dài...

Ngày 15.5, sau 10 ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt mốc 120 Huy chương Vàng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tính đến nay, tại SEA Games 32, các vận động viên Việt Nam xác lập nhiều kỉ lục mới tại Đại hội thể thao Đông Nam Á và đã có ít nhất 6 đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ thi đấu với chỉ tiêu huy chương vượt dự kiến.

Trong những ngày còn lại, đoàn Việt Nam được kì vọng sẽ giành thêm khoảng 20 Huy chương Vàng, duy trì vị trí trong top 3.

Tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, đoàn thể thao Việt Nam đứng số 1 với 205 Huy chương Vàng nhưng ở kì đại hội lần này, nhiều bộ môn thế mạnh của chúng ta không được đưa vào nội dung thi đấu, nên sẽ không thể đạt nhiều Huy chương Vàng như năm ngoái.


Minh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 8 vô địch SEA Games

NHÓM PV |

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32.

Tuyển nữ Việt Nam đấu Myanmar với những cơ hội và thách thức

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Myanmar bị đánh giá thấp hơn so với tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên họ là một thách thức cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Link xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar tại SEA Games 32

MINH PHONG |

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15.5.

U22 Indonesia vô địch SEA Games 32 sau trận chung kết có 7 bàn thắng và 7 thẻ đỏ

NHÓM PV |

Với chiến thắng kịch tính 5-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết, bóng đá Indonesia giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

Con thi lớp 10, phụ huynh đắn đo chọn trường công lập hay dân lập

Tường Vân |

Với sức nóng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đắn đo việc chọn trường THPT dân lập để "mua" sự yên tâm.

U22 Indonesia và U22 Thái Lan ẩu đả trong trận đấu có 7 thẻ đỏ, 13 thẻ vàng

MINH PHONG - THANH VŨ |

Trong tài chính Al-Hatmi đã rút ra 7 thẻ đỏ và 13 thẻ vàng trong trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Đồng Nai tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc thông báo tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 8 vô địch SEA Games

NHÓM PV |

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32.

Tuyển nữ Việt Nam đấu Myanmar với những cơ hội và thách thức

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Myanmar bị đánh giá thấp hơn so với tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên họ là một thách thức cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Link xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar tại SEA Games 32

MINH PHONG |

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15.5.