Triết lý của huấn luyện viên Philippe Troussier
Những thông tin về triết lý của Huấn luyện viên Philippe Troussier đã được nhắc đến nhiều từ khi ông còn chưa ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để dẫn dắt đội tuyển quốc gia cũng như đội U23. Và những triết lý đó được thấy rõ hơn khi huấn luyện viên người Pháp bắt đầu chỉ đạo các cầu thủ U23 cũng như tuyển quốc gia.
Mặc dù chỉ có 5 buổi tập trong 4 ngày, nhưng các tuyển thủ đã cảm nhận được sự khác biệt, mới mẻ chiến lược gia 67 tuổi mang đến so với thời người tiền nhiệm là Park Hang-seo.
Theo dõi những thông tin về 2 đội những ngày qua có thể thấy rõ hơn những gì Troussier muốn ở các cầu thủ để phục vụ cho lối chơi, cho triết lý ông tin là sẽ thành công. Trên thực tế, ông đã thành công với bóng đá Nhật Bản cũng với triết lý đó.
Nói ngắn gọn về điều Troussier muốn là bóng đá tấn công, với điểm xuất phát từ thủ môn và các hậu vệ. Nói cách khác, phát triển bóng từ sân nhà là điểm mấu chốt. Phong cách chơi bóng như vậy từng được thấy ở câu lạc bộ Barcelona thời đỉnh cao của họ, hay ở Manchester City lúc này. 2 câu lạc bộ đều được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới.
Việc triển khai từ sân nhà cho thấy, sự chủ động của một đội bóng, được tạo thành bởi sự chủ động và cực kỳ tập trung từ mỗi cầu thủ trên sân. Tất nhiên, khi bóng đá Việt Nam chưa thể so sánh với đẳng cấp thế giới, triết lý của Troussier cũng sẽ được triển khai theo một cách khác.
Theo yêu cầu của Troussier - ít nhất là những gì đã làm với các cầu thủ Nhật Bản, khoảng cách tối đa giữa cầu thủ đá thấp nhất (không tính thủ môn) với đồng đội đứng cao nhất trong sơ đồ chiến thuật là 35m. Nghĩa là, tập thể đội bóng phải duy trì di chuyển theo hình khối.
Điểm mạnh của triết lý này là gì? Là giữa các cầu thủ luôn đảm bảo khoảng cách để có sự hỗ trợ lẫn nhau trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề cần đặt ra khi áp dụng phong cách này cho các cầu thủ Việt Nam.
Tính khả thi với bóng đá Việt Nam
Mặc dù có điểm rất mạnh là kết cấu đội hình nhưng những đòi hỏi phía sau lối chơi này lại rất khắt khe, đặc biệt là yếu tố chuyên môn và thể lực. Không khó để thấy, khi làm việc với đội U23, ông Troussier rất nhiều lần phải dừng lại giữa chừng - thậm chí là cáu gắt - để chỉ bảo các học trò về những kỹ năng như xử lý bước 1, tư duy nhận và chuyền bóng ra sao.
Trong khoảng không gian hẹp, đó là 2 yếu tố cơ bản để gắn kết. Chỉ cần một mắt xích chệch hướng, hệ thống có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào. Và đương nhiên, đối thủ sẽ không đứng yên để nhìn hình khối của đội tuyển hay đội U23 vận hành.
Troussier nói rằng, không nên vội vàng mong chờ vào sự thay đổi trong một sớm một chiều. Rõ ràng là như vậy, khi ông cần trang bị cho các cầu thủ những gì tốt nhất có thể. Những ngày qua, với khoảng 50 cầu thủ trên sân tập, hẳn họ cũng hiểu phần nào cách thức triển khai lối chơi. Nhưng khi tập sẽ khác lúc ra sân.
Gặp đối thủ dưới trình độ thì không nói, nhưng khi hướng đến mục tiêu World Cup, tất cả cần hiểu rằng, không có đối thủ nào yếu cả. Chỉ có bằng hoặc mạnh hơn. Nghĩa là, nếu không chuẩn bị - hay nói chính xác là cải thiện, cả về thể hình, thể lực.
Vì đội hình di chuyển theo một khối nên luôn có khá nhiều khoảng trống, nhất là ở phía sau khi dâng cao tấn công. Đối thủ mạnh hơn cả về thể lực lẫn chuyên môn sẽ biết cách khai thác, nên Troussier cũng cần chuẩn bị cho các hậu vệ về tư duy chống phản công.
Nhìn chung, khi chưa có trận đấu cụ thể sẽ khó đánh giá chi tiết. Nhưng về cơ bản, giới chuyên môn và người hâm mộ mong chờ Troussier sẽ có những lựa chọn thích hợp để phát huy hiệu quả.