Thể thao điện tử tại SEA Games 32 có gì hấp dẫn?

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) đã công bố lịch trình chính thức môn thể thao điện tử (esports) tại SEA Games 32.

Esports tại SEA Games 32 có gì đặc biệt?

SEA Games 32 là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á thứ 3 liên tiếp mà esports được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. SEA Games 32 đánh dấu cột mốc lịch sử khi 11/11 quốc gia Đông Nam Á đều tham dự esports.

Theo lịch trình, esports sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 16.5, tại 2 địa điểm là khách sạn NagaWorld và Trung tâm thương mại Olympia Mall ở thủ đô Phnom Penh. 5 nội dung thi đấu của 3 bộ môn esports sẽ được diễn ra tại sân khấu nhà hát của khách sạn NagaWorld sẽ là Mobile Legends: Bang Bang (đồng đội nam và đồng đội nữ), Attack Online 2 (cá nhân và đồng đội) và Crossfire (Đột kích).

Trung tâm Thương mại Olympia Mall sẽ là nơi diễn ra 4 nội dung thi đấu của 3 bộ môn thể thao điện tử còn lại: Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, Valorant và PUBG Mobile (nội dung đồng đội và cá nhân).

Tại SEA Games 32, tuyển esports Việt Nam tham dự với 44 vận động viên - đông thứ 2 trong số các số các đoàn vận động viên Việt Nam dự Đại hội. Tuyển esports Việt Nam sẽ tham gia thi đấu 5 môn với 7 nội dung tại SEA Games 32, bao gồm Đột kích - Crossfire (đồng đội), PUBG Mobile (cá nhân), Pubg Mobile (đồng đội), Mobile Legends: Bang bang (đồng đội nam), Mobile Legend: Bang bang (đồng đội nữ), Liên minh huyền thoại: Tốc chiến (đồng đội), Valorant (đồng đội).

Tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, tuyển esports Việt Nam giành 4 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Thành tích này là tiền đề cho sự phát triển của bộ môn esports Việt Nam. “Dựa trên cơ sở đánh giá và cập nhật tương quan lực lượng của các quốc gia Đông Nam Á trong thời gian gần đây, thể thao điện tử Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất cho mục tiêu nằm trong top 3 toàn đoàn và có những nội dung kỳ vọng huy chương vàng” - ông Đỗ Việt Hùng, Tổng Thư ký VIRESA, cho biết.

Lịch trình cụ thể các nội dung tuyển esports Việt Nam tham dự

Bộ môn Liên minh huyền thoại: Tốc chiến (đồng đội): Sẽ thi đấu trong 2 ngày 6 và 7.5. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cùng Campuchia, Philippines và Singapore. 4 đội tuyển tham gia thi đấu và được bốc thăm ngẫu nhiên để chia nhánh đấu. Tất cả sẽ thi đấu theo thể thức ''Nhánh thắng - nhánh thua'' - BO5. Thành tích chung cuộc sẽ dựa theo kết quả chung cuộc của các đội sau các trận chung kết ở mỗi nhánh.

Các đội tuyển esports Việt Nam tham dự các nội dung đều cử lực lượng mạnh nhất để giữ vững 1 vị trí trong Top 3 tại SEA Games 32. Ảnh: VIRESA
Các đội tuyển esports Việt Nam tham dự các nội dung đều cử lực lượng mạnh nhất để giữ vững vị trí trong Top 3 tại SEA Games 32. Ảnh: VIRESA

Bộ môn Valorant (đồng đội): Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu từ ngày 8 đến ngày 10.5, cạnh tranh với các đội tuyển đến từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines. Tại vòng bảng, 6 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Trong trường hợp có nhiều đội có cùng số điểm, thứ hạng sẽ được tính theo thứ tự ưu tiên từ kết quả đối đầu, số round đấu đối đầu và số round đấu chênh lệch.

Tại vòng chung kết, 4 đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp BO3 để xác định hai đội vào tranh huy chương vàng và hai đội tranh huy chương đồng.

Bộ môn PUBG Mobile: Tại SEA Games 32, bộ môn PUBG Mobile có 2 nội dung thi đấu gồm: Đồng đội (11-14.5) và cá nhân (15.5), đều được tổ chức tại Olympia Mall, Phnom Penh.. Các quốc gia tham dự tranh tài bao gồm Myanmar, Malaysia, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Lào, Timor-Leste, Brunei, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam sẽ có 2 đội tuyển tham dự, được lần lượt đặt theo tên Việt Nam 1 (VIE1) và Việt Nam 2 (VIE2).

Mobile Legends Bang Bang (Mobile): Bộ môn này có có hai nội dung thi đấu là đồng đội nam và đồng đội nữ. Các đội tuyển tham gia tranh tài môn Mobile Legends: Bang Bang tại SEA Games 32, bao gồm Campuchia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào và Timor-Leste.Trong đó, nội dung đồng đội nữ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11.5; đồng đội nam thi đấu từ ngày 11 đến ngày 14.5.

Bộ môn Đột kích - Crossfire (đồng đội): Bộ môn này diễn ra trong 2 ngày 15 và ngày 16.5. Tuyển Việt Nam sẽ tranh tài cùng các đội của Philippines, Indonesia, Lào và Campuchia. Tại SEA Games 31, tuyển Việt Nam đã giành huy chương vàng bộ môn này, nên họ được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vị cao nhất tại Campuchia.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

5 vận động viên điền kinh Việt Nam kiểm tra doping trước SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiến hành lấy mẫu thử kiểm tra chất cấm (doping) đối với 5 vận động viên.

Thể thao điện tử, mũi nhọn mới của nền kinh tế số

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC), thể thao điện tử (Esports) hội tụ đủ các yếu tố để trở thành mũi nhọn của nền kinh tế số.

Thúc đẩy sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam

Huyền Chi |

Thỏa thuận hợp tác chiến lược của VTVcab và V Gaming mở ra cơ hội phát triển của nền thể thao điện tử đầy tiềm năng của Việt Nam.

Khó book vé máy bay cận nghỉ lễ, hành khách chọn tàu hỏa đi đường dài

Ngọc Thùy |

Không book được vé máy bay thời điểm cận nghỉ lễ, chị Trang đành chọn tàu hỏa để di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Dù chỉ là phương án thay thế ngoài kế hoạch, nhưng chị Trang lại tỏ ra bất ngờ với dịch vụ và vệ sinh trên tàu.

Đoạn video dậy sóng ghi cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vụ nữ sinh bị các bạn nữ khác đánh đập, làm nhục trong nhà vệ sinh rồi quay lại và lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại địa bàn huyện.

Tuyên phạt cựu Chủ tịch Hạ Long Phạm Hồng Hà 15 năm tù giam

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Kết thúc phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 28 bị can trong vụ án tại Công ty CP Quản lý đường sông 3 chiều nay (25.4), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Hà - cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cựu Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long - 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Kiểm điểm 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Nhiều sai phạm về đất đai, đấu thầu

HÀ ANH CHIẾN |

Kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30.9.2021 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kì, từ năm 2009 – 2018 liên quan đến việc giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định…

5 vận động viên điền kinh Việt Nam kiểm tra doping trước SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiến hành lấy mẫu thử kiểm tra chất cấm (doping) đối với 5 vận động viên.

Thể thao điện tử, mũi nhọn mới của nền kinh tế số

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC), thể thao điện tử (Esports) hội tụ đủ các yếu tố để trở thành mũi nhọn của nền kinh tế số.

Thúc đẩy sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam

Huyền Chi |

Thỏa thuận hợp tác chiến lược của VTVcab và V Gaming mở ra cơ hội phát triển của nền thể thao điện tử đầy tiềm năng của Việt Nam.