Thai.League đi sau về trước V.League

NGUYỄN NGUYÊN |

Ngày 25.12, trang web chính thức của AFC phát đi 2 tin nóng đáng chú ý. Thứ nhất, Toyota chính thức không tài trợ cho V.League mùa 2018 nữa, sau 3 năm đồng hành. Thứ hai, thương hiệu của Nhật Bản tài trợ 700 triệu Baht (tương đương 19,76 triệu USD) cho Thai.League cho 3 mùa bóng từ 2018 đến 2020.

Thông tin cùng liên quan đến một nhà tài trợ nhưng lại lột tả đủ về thương hiệu của 2 giải đấu mà một bên thì bị chấm dứt còn một bên thì được quan tâm và nhận được tài trợ khủng.

Thai.League đi sau V.League nhưng đã vượt trội bởi cách làm nghiêm túc mà có những quan chức Thái Lan sẵn sàng “từ quan” để đi học ở trời Âu rồi về ứng dụng vào giải đấu quốc nội với một công nghệ tổ chức cao và minh bạch, chuyên nghiệp mang lại lợi ích xã hội. Ngược lại V.League từng ngộ nhận mình là số 1 Đông Nam Á nhưng những nhà tài trợ lại không nghĩ thế, hết thương hiệu này đến thương hiệu khác đến rồi “một đi không trở lại”.

Ngoài yếu tố chuyên môn ở 2 giải đấu, cũng cần kể thêm về việc đưa Toyota về với bóng đá Việt Nam sau khi “người nhà” Eximbank rút khỏi bóng đá. Công đầu trong việc quan hệ và đưa nhà tài trợ này về với bóng đá Việt Nam phải kể đến ông Phạm Ngọc Viễn, từng là Tổng Giám đốc VPF nhiệm kỳ đầu và Phó Chủ tịch VPF nhiệm kỳ sau. Và nhiều người trong cuộc hiểu rằng việc ông Viễn rời VPF cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín lẫn mối quan hệ với nhà tài trợ. Bằng chứng là khi ông Viễn còn ngồi đấy, làm việc thì Toyota vẫn thương thảo và đàm phán lại nhưng nay thì họ chính thức rút, khi ông Viễn vừa xin nghỉ khỏi VPF thì lập tức bị… đòi ghế.

Nói Thai.League đi sau V.League nhưng về trước ở yếu tố con người cũng đúng mà ở một bộ máy làm việc cũng không sai.

Quan trọng nhất là vấn đề về niềm tin mà V.League phải thay đổi rất nhiều thì mới kéo được những nhà tài trợ lớn về với mình. Nó cũng giống như lập luận mà Phó Thủ tướng từng chất vấn ở buổi hội thảo sơ kết “Chiến lược phát triển BĐVN đến 2020, tầm nhìn 2030”: “Làm chuyên nghiệp thế nào mà tại sao đội vô địch V.League lại không được AFC cho thi đấu giải của AFC?”.

NGUYỄN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.