ĐT Anh đã đánh bại ĐT Thụy Điển với tỷ số 2-0 ở tứ kết VCK World Cup 2018 nhờ các bàn thắng bằng đầu của Harry Maguire và Dele Alli. Trong đó, cú đánh đầu của trung vệ thuộc biên chế Leicester chính là lần thứ 8 “Tam sư” làm rung lưới đối phương sau tình huống cố định.
Lần gần nhất một đội tuyển làm đạt được thành tích như vậy ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là Bồ Đào Nha năm 1996. Đó cũng là năm Anh giành được chức vô địch World Cup duy nhất trong lịch sử.
Để đạt được thành tích nói trên, miếng đánh ấy nói chung và các pha bóng bổng chắc chắn phải được tuyển Anh rèn giũa trong quá trình luyện tập. Đoạn hội thoại giữa Harry Kane và Harry Maguire trong bàn mở điểm có thể là sự trao đổi những gì họ đã làm trên sân tập.
Trả lời phỏng vấn của BBC sau trận, trung vệ Maguire thừa nhận: “Các bàn thắng ở vòng đấu loại trực tiếp có tỉ lệ % cao xuất phát từ các tình huống cố định. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ các pha bóng này.
Tỉ lệ chuyển hóa thành bàn thật ấn tượng. Chúng tôi đã cố gắng xoay sở để tung ra các pha đánh đầu”.
Harry Kane khẳng định chắc chắn hơn nữa khi nói về chiến thắng mới nhất của “Tam sư”:
“Đây là một màn trình diễn rất trưởng thành trong trận cầu có áp lực lớn. Tôi nghĩ chúng tôi phải cầm bóng nhiều hơn nhưng tôi nghĩ đội đã kiểm soát được nó và luân chuyển bóng nhanh.
Chúng tôi vui mừng khi bàn đầu tiên đến là pha bóng cố định vì đội bóng đã tập luyện chăm chỉ bài này. Chúng tôi cần Pickford có những pha cứu thua trong hiệp 2.
Chúng tôi đã chơi theo cách đã tuyên bố. Giờ thì đội đã tiến thêm một bước nữa tới chức vô địch”.
Sau trận đấu này, những đối thủ phía trước của thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ phải tìm cách hạn chế tối đa số tình huống cố định mà ĐT Anh có thể có. Nếu không, các đội bóng đó sẽ phải đặc biệt chú trọng khâu phòng ngự bóng bổng.