Virgil van Dijk ở đỉnh cao phong độ thực sự là một trung vệ khó có thể bị đánh bại. Từng có thời điểm, cầu thủ người Hà Lan không bị rê bóng qua suốt hơn 1 năm.
Cựu trung vệ Southampton nhận được sự tín nhiệm rất lớn từ các đồng đội tại Liverpool. Năm 2019, Liverpool vô địch Champions League và chỉ kém Man City 1 điểm tại Premier League, Van Dijk được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và Hậu vệ xuất sắc nhất của UEFA.
Đáng tiếc thay, trong lúc sự nghiệp thăng hoa, Van Dijk lại dính chấn thương...
Ngày 17.10.2020, Van Dijk bị rút ra sân chỉ sau 6 phút trong trận derby Merseyside tại Goodison Park.
Anh hứng chịu pha truy cản nguy hiểm của thủ môn Pickford bên phía Everton. Hệ quả là Van Dijk phải nghi thi đấu hết mùa giải đó, trong khi Liverpool chấp nhận trắng tay.
Đó là những ngày đen tối với trung vệ 32 tuổi. Anh đã dành nhiều thời gian trong phòng tập để tìm lại thể lực sung mãn, nhưng sau đó thừa nhận rằng, bản thân đã ở trong tình trạng "tồi tệ" suốt 9 tháng nghỉ thi đấu.
Nói vậy để hiểu, sự trở lại ấn tượng của Van Dijk trong mùa giải 2021-2022 là cả một kỳ tích. Trung vệ này đóng vai trò then chốt giúp Liverpool theo đuổi cú ăn bốn và chỉ hụt hơi ở chặng cuối.
Nhưng không ai ngờ rằng, đó cũng là mùa giải tốt nhất của Van Dijk cho đến nay...
Chắc chắn, với tư cách là đội trưởng của Liverpool lẫn tuyển Hà Lan, Van Dijk phải gánh chịu trách nhiệm cho sự mất ổn định ở hàng phòng ngự. Đặc biệt là ở Liverpool, khi The Kop đang để thủng lưới quá nhiều.
Liverpool chỉ giữ sạch lưới 1 trận trong mùa giải năm nay. Trung vệ 32 tuổi và các nhân tố ở hàng thủ đang gặp vấn đề về giao tiếp trên sân và dẫn đến những lỗi sai ngớ ngẩn. Và đáng lẽ ra, Jurgen Klopp và ban lãnh đạo Liverpool nên quyết tâm chiêu mộ thêm một trung vệ chất lượng ở hè qua.
Van Dijk vốn dĩ là người khắt khe với bản thân. Anh không ít lần thừa nhận, phong độ bản thân đang đi xuống cùng sự thăng trầm của The Kop. Một Van Dijk xuất sắc cách đây vài năm bị lu mờ bởi những sai lầm ở hiện tại.
Trung vệ người Hà Lan nhận toàn bộ trách nhiệm về mình sau tấm thẻ đỏ trước Newcastle. Đó là một sự thừa nhận đáng ngưỡng mộ, nhưng lại chỉ làm nổi bật điểm yếu của Van Dijk. Ở trạng thái tốt nhất của mình, anh sẽ không bao giờ có những pha truy cản vụng về như vậy.
Sau tất cả, Van Dijk kiên quyết rằng, anh có thể lấy lại phong độ tốt nhất, cả với Liverpool và Hà Lan. Trung vệ 32 tuổi và các đồng đội có thể tiến bước lớn trong việc giành vé đến EURO 2024 bằng cách đánh bại tuyển Pháp tới đây. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với Kylian Mbappe sẽ là một thử thách khó khăn với Van Dijk.
Tóm lại, sự nghiệp đỉnh cao của Van Dijk đã kết thúc hay chưa sẽ được định đoạt bởi màn trình diễn của anh trong những tháng tới đây.