Sau ASIAD 19 là mục tiêu giành vé đến Olympic Paris

HOÀI VIỆT |

Với nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam, ASIAD 19 chưa phải điểm khép lại, bởi trước mắt còn nhiệm vụ quan trọng ở đấu trường Olympic.

Tấm huy chương vàng của xạ thủ Phạm Quang Huy đã mang đến những cú hích lớn cho thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, sau ASIAD 19, nhiệm vụ dành cho Quang Huy cũng quan trọng không kém. Đó là nỗ lực thi đấu để giành tấm vé tham dự Olympic 2024 ở Paris (Pháp).

“Từ nay đến năm 2024, trước khi các giải vòng loại Olympic kết thúc, bắn súng có rất nhiều giải thi đấu vòng loại. Do vậy, chúng tôi sẽ tìm cơ hội cho các tuyển thủ được thi đấu hướng đến việc giành thêm vé dự Olympic tại Pháp năm 2024”, huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh từng chia sẻ tại trường bắn ở ASIAD 19.

Thể thao Việt Nam không muốn chứng kiến nhà vô địch ASIAD 19 của môn bắn súng tuột cơ hội dự Olympic 2024. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) không công nhận thành tích của vận động viên tại ASIAD 19 là cơ sở để trao suất Olympic, do vậy, tất cả những xạ thủ nào chưa có tấm vé này đều phải thi đấu các giải vòng loại tiếp theo.

Gần nhất vào tháng 10.2023, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ dự giải vô địch châu Á 2023 tại Hàn Quốc và giải có tính thành tích để trao suất Olympic. Sau giải trên, vào tháng 2.2024, giải vô địch châu Á 2024 dành cho súng ngắn và súng trường tổ chức ở Indonesia cũng là vòng loại của Olympic.

Tháng 4.2024, vòng loại Olympic của thế giới tổ chức tại Brazil là cuộc đấu có tính bản lề tìm vé Olympic nên chắc chắn Quang Huy và nhiều xạ thủ của Việt Nam sẽ tham gia. Hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam mới có một suất chính thức dự Olympic 2024 của tuyển thủ Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Đội tuyển bơi Việt Nam đã kết thúc ASIAD 19 và tất cả thành viên trở về Việt Nam trong ngày 1.10. Tại cuộc đua ở Hàng Châu (Trung Quốc), bơi Việt Nam ghi nhận thành công của tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic cự ly 800m tự do và chắc chắn có suất chính thức tham gia đấu trường này.

Đội bơi Việt Nam vẫn cần thêm suất Olympic chính thức. Về sơ bộ, ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết giải vô địch bơi châu Á 2024, giải vô địch bơi thế giới 2024 tiếp tục là vòng loại trao suất cho vận động viên và dự kiến bơi Việt Nam sẽ cử tuyển thủ tham dự.

Vận động viên Huy Hoàng. Ảnh: Bùi Lượng
Vận động viên Huy Hoàng. Ảnh: Bùi Lượng

Sau khi các tay chèo đua thuyền rowing giành tổng 3 huy chương đồng tại ASIAD 19, ông Nguyễn Hải Đường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam  chia sẻ: “Sau đây, các tuyển thủ về nước và chắc chắn không nghỉ ngơi, chúng tôi vẫn còn mục tiêu thi đấu các giải vòng loại tranh vé Olympic 2024. Đội thuyền rowing Việt Nam đang nỗ lực để có suất chính thức.

Những kì thi đấu Olympic 2012, 2016 và 2020 thì thuyền rowing Việt Nam đều có tuyển thủ tham dự bằng vé chính thức. Do vậy, đội thuyền rowing Việt Nam đang tự tin chinh phục vé Olympic lần này".

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam không thành công tại ASIAD 19 khi không giành được huy chương. Theo đại diện bộ môn đấu kiếm (Cục Thể dục Thể thao), ngay khi về nước, đội tuyển sẽ rút kinh nghiệm và chuẩn bị tiếp tục với mục tiêu có tuyển thủ giành được suất Olympic 2024.

Tuyển thủ Vũ Thành An chia sẻ: “Chúng tôi rút kinh nghiệm qua mỗi giải đấu. Khi được tham dự các giải vòng loại hoặc giải quốc tế thì cố gắng tích điểm tối đa để có thứ hạng đảm bảo tranh được suất Olympic".

Trong khi đó, đội bóng bàn Việt Nam đã rời ASIAD 19 về nước ngày 30.9 với kết quả cao nhất là vị trí thứ 5 ở nội dung đồng đội nữ. Dự kiến từ giải đấu này, ban huấn luyện sẽ đề xuất cấp lãnh đạo cử vận động viên tham dự vòng loại Olympic.

Khu vực Đông Nam Á sẽ có vòng loại riêng để trao một suất nam, một suất nữ. Ngoài ra, các đội tuyển còn cơ hội được thi đấu vòng loại Olympic môn bóng bàn của giải châu Á và vòng loại Olympic của thế giới. Các vòng loại này đều tổ chức vào các tháng đầu năm 2024.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng CHDCND Triều Tiên, chờ vé vào bán kết tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỉ số 3-1, chạm một tay vào tấm vé bán kết ASIAD 19.

Bùi Thị Thu Thảo chia tay đấu trường ASIAD

Thanh Vũ |

Vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo cho biết, ASIAD 19 sẽ là kì đại hội thể thao châu Á cuối cùng mà cô tham dự.

Thử thách của đội tuyển nữ Việt Nam sau ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Sau hành trình tại ASIAD 19, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi ít ngày, trước khi chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024 diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây.

Hé lộ 130 biển số siêu đẹp trong phiên đấu giá biển số ngày 6.10

Hải Danh |

Trong ngày 6.10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức 4 khung giờ đấu giá biển số xe. Phiên đấu giá lần này sẽ đấu giá 130 biển số. Trong đó, khung giờ buổi sáng sẽ đấu giá 64 biển số; khung giờ buổi chiều sẽ đấu giá 66 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bắc Ninh,...

Bão số 4 đi vào Biển Đông gây ra hình thái thời tiết nguy hiểm như thế nào?

MINH HÀ |

Thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 5.10, vị trí tâm bão số 4 (Koinu) ở vào khoảng 22 độ vĩ bắc; 119,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 560km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang làm rõ thêm vi phạm của tài khoản Facebook Vo Quoc

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) cho biết, đang xác minh, làm rõ thêm nội dung vi phạm của tài khoản Facebook Vo Quoc.

Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, người dân hỗ trợ dập lửa, "cứu" hàng hoá

Nhóm PV |

Tối ngày 5.10, tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà xưởng. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khống chế đám cháy.

Lập "danh sách đen" nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

ĐÔNG DU |

Cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lí nghệ sĩ vi phạm trong việc quảng cáo sản phẩm, cần thiết sẽ đưa vào "danh sách đen" - ông Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM - cho biết chiều 5.10 trong cuộc họp định kỳ tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng CHDCND Triều Tiên, chờ vé vào bán kết tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỉ số 3-1, chạm một tay vào tấm vé bán kết ASIAD 19.

Bùi Thị Thu Thảo chia tay đấu trường ASIAD

Thanh Vũ |

Vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo cho biết, ASIAD 19 sẽ là kì đại hội thể thao châu Á cuối cùng mà cô tham dự.

Thử thách của đội tuyển nữ Việt Nam sau ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Sau hành trình tại ASIAD 19, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi ít ngày, trước khi chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024 diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây.