Huấn luyện viên người Pháp được VFF bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam. Troussier biết nhiệm vụ là đưa 2 đội tuyển chuyển sang phong thái thi đấu khác, và xa hơn là lên một nấc thang cao hơn về trình độ. Con đường đó mới với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các nhân tố trẻ. Do đó, huấn luyện viên 68 tuổi nói rằng, ông cho phép họ để xảy ra sai số trong các trận đấu - thể hiện ra thật sớm, để rút ra bài học kinh nghiệm và thay đổi.
Điều đó không sai, bởi hành trình còn dài. Nhưng, các cầu thủ trẻ có rút ra và thay đổi được hay chưa? Người hâm mộ thấy rất ít. Ngược lại, sai số vẫn rất nhiều.
Với bóng đá trẻ, điều đó có thể hiểu, nhưng với đội tuyển quốc gia, việc ông Troussier “mong chờ bộc lộ sai số” thì có vẻ như người hâm mộ khó đồng tình. Giữa bóng đá trẻ và đội tuyển quốc gia là một cấp độ khác để nói rằng, “được phép có sai số trong các trận đấu”. Đội tuyển quốc gia vốn phải là “phiên bản hoàn thiện”, nên kể cả ở thời gian đầu của một giai đoạn mới, chẳng mấy ai phát đi thông điệp đó cả.
Ông Troussier, như các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia khác, là người chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả của đội. Không ai ép buộc ông phải trẻ hóa đội hình một cách mạnh mẽ ngay trong những bước đi đầu của tham vọng tiến lên cả. Tự ông triệu tập những người ông tin tưởng - trong đó có nhiều cầu thủ trẻ, để rồi chấp nhận để đội tuyển có thể sai số khi thi đấu!? Phải chăng, đội tuyển quốc gia trở thành một “bản nháp” để thử nghiệm?
Các huấn luyện viên mới đều làm hết sức mình vì công việc được giao, nếu kết quả chưa tốt, đó là vì cách thức vận hành chưa trơn tru chứ không phải vì “vẫn còn nhiều sai số để đi sửa chữa”. Người hâm mộ không chấp nhận điều đó có được không?
Tất nhiên, ai cũng hiểu, đây chỉ là các trận giao hữu và sai số là để “sửa chữa cho các trận đấu chính” (tại vòng loại World Cup chẳng hạn), nhưng khi chấp nhận có sai số, ông vẫn yêu cầu “lối chơi cần được triển khai trơn tru, nhịp nhàng” hay “các cầu thủ phải thể hiện được tốt nhất những gì họ đã chuẩn bị”. Mà đối thủ thì đâu có đứng yên.
Nói chuyện sai số trong nội bộ đội bóng có lẽ hợp lý hơn.