VN-Index có thể đạt 1.350 điểm trong năm 2024
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Phân tích cổ phiếu Khối nghiên cứu tại Công ty Chứng khoán MB (MBS) - ước tính, tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 của các doanh nghiệp trên toàn thị trường sẽ đạt 3,6%. Con số này chủ yếu đến từ trụ đỡ nhóm ngân hàng với mức tăng trưởng khoảng 10%, trong khi những nhóm ngành khác đều ghi nhận mức tăng trưởng âm. Điểm rơi lợi nhuận có thể tập trung vào quý IV/2023.
Dự phóng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết năm 2024 có thể tăng vọt mức 16,8%. Ông Dũng chỉ ra hàng loạt động lực đến từ ngành bán lẻ, vật liệu cơ bản, hàng hoá, điện, ngân hàng. Điểm rơi lợi nhuận có thể vào quý III ở mức trên dưới 30%.
Do đó dựa vào tăng trưởng lợi nhuận 16,8% và P/E dự phóng ở mức 12,5 lần, chuyên gia từ MBS dự báo trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể đạt mức 1.300 - 1.350 điểm trong năm 2024.
Đan xen giữa thách thức và cơ hội là nhận định của ông Đỗ Hiệp Hoà - Giám đốc đầu tư tại MB Capital - về chứng khoán năm sau.
Cơ hội cho nhà đầu tư
Về cơ hội đầu tư trong năm tới, ông Đỗ Hiệp Hoà cho biết, trong chu trình chuyển đổi số toàn cầu, cơ hội lớn đang mở ra cho những doanh nghiệp tham gia. Trong đó bao gồm ngành dịch vụ công nghệ thông tin khi duy trì tăng trưởng lợi nhuận tốt trên 20%/năm.
Với ngân hàng, ông Hoà đánh giá cao với mức P/B hấp dẫn vào khoảng 1,5 lần, phù hợp cho mục tiêu dài hạn và an toàn. Tiện ích, điện nước cũng hấp dẫn với nhiều doanh nghiệp có mức tổ tức cao gấp đôi lãi suất tiết kiệm. Chưa kể những yếu tố thuận lợi về giảm chi phí khấu hao, chi phí lãi vay hay khả năng tăng giá điện trong tương lai. Riêng câu chuyện nâng hạng thị trường, nếu được diễn ra thành công, ông Hoà kỳ vọng dòng tiền sẽ phân bổ vào nhóm cổ phiếu bluechips vẫn còn room cho nhà đầu tư nước ngoài và một phần vào nhóm chứng khoán.
Sau pha điều chỉnh của VN-Index về sát 1.100 điểm, SGI Capital cho rằng, thị trường sẽ bước vào giai đoạn phân hoá. Nhiều cổ phiếu sẽ có đáy mới trong 2024, nhưng cũng không ít cổ phiếu có lợi nhuận và giá vượt đỉnh lịch sử. Nhịp điều chỉnh này của VN-Index sẽ mở ra cơ hội mới để lựa chọn và tích lũy cổ phiếu tốt ở định giá rẻ cho năm đầu tư mới 2024.