Runner Việt Nam và hành trình chinh phục 6 giải marathon lớn nhất thế giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Trải qua hành trình gian nan nhưng cũng đầy vinh quang, nữ runner Nguyễn Tiểu Phương đã hoàn thành sứ mệnh chinh phục 6 giải marathon lớn nhất thế giới, qua đó truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ nói chung và phụ nữ nói riêng.

World Marathon Majors (WMM) bao gồm 6 giải marathon lớn và danh tiếng thế giới diễn ra ở 6 thành phố gồm Tokyo (Nhật Bản), London (Anh), Berlin (Đức), Boston, Chicago và New York (cùng ở Mỹ).

Để đủ tiêu chuẩn tham gia vào 6 giải chạy này, runner phải hoàn thành được cự ly full marathon theo chuẩn thời gian của các giải quy định.

Những vận động viên tham dự và hoàn thành cả 6 giải chạy này (6 Major Marathons) sẽ được trao tặng một kỷ niệm chương mang tên Six Star Finishers.

Đây được xem là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp đối với bất cứ một vận động viên marathon nào.

Trên thế giới mới có hơn 6.000 người đạt được thành tích này.

Runner Nguyễn Tiểu Phương chia sẻ câu chuyện chinh phục 6 giải marathon của mình với mọi người vào sáng 17.3. Ảnh: Nguyễn Đăng
Runner Nguyễn Tiểu Phương chia sẻ câu chuyện chinh phục 6 giải marathon của mình với mọi người vào sáng 17.3. Ảnh: Nguyễn Đăng

Với việc hoàn thành đường chạy Tokyo Marathon 2023 kết thúc ngày 5.3 vừa qua, runner Nguyễn Tiểu Phương đã hoàn toàn tất cả 6 giải chạy trong hệ thống World Marathon Majors và nhận được kỷ niệm chương Six Star Finishers danh giá.

Cô là người Việt Nam đầu tiên đang sinh sống và làm việc trong nước chinh phục cột mốc đáng nhớ này.

Sáng 17.3, Nguyễn Tiểu Phương đã có những chia sẻ về hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất vinh quang của mình.

“Trong 6 giải marathon đã tham dự, tôi ấn tượng nhất với với giải đấu tại Boston, bởi đây được xem là giải marathon danh giá nhất thế giới. Tại đây không chỉ có những người ở độ tuổi như tôi tham dự, mà có rất nhiều người già, nhưng họ chạy nhanh và đầy tự hào khi được góp mặt.

Cận cảnh kỷ niệm chương mà Tiểu Phương đã có khi chinh phục thành công 6 giải marathon lớn nhất thế giới. Ảnh: Nguyễn Đăng
Cận cảnh kỷ niệm chương mà Tiểu Phương đã có khi chinh phục thành công 6 giải marathon lớn nhất thế giới. Ảnh: Nguyễn Đăng

Còn giải khó nhất chính là ở Tokyo vừa qua. Đó là chặng đường cuối cùng để tôi hoàn thành 6 giải. Tôi gặp khá nhiều áp lực và lo lắng trước khi bước vào đường chạy.

Ngoài ra, thời tiết tại đây rất lạnh, gió nhiều, bên cạnh nhiều quy định riêng của ban tổ chức khiến các runner gặp nhiều khó khăn”, runner Nguyễn Tiểu Phương chia sẻ.

Nguyễn Tiểu Phương, 50 tuổi, được mệnh danh là “bông hồng thép” của làng chạy bán chuyên Việt Nam.

Công việc chính của cô là huấn luyện viên fitness, nhưng năm 2013 cô đã tìm thấy niềm cảm hứng, đam mê với 1 chạy bộ trong một lần qua New York du lịch.

Nguyễn Tiểu Phương cho biết, chạy bộ đã thay đổi cuộc sống của cô, giúp cô có một cuộc sống có ý nghĩa, giúp cô có nguồn năng lượng dồi dào để làm người mẹ đơn thân, nuôi con trưởng thành, trở thành tấm gương để con noi theo.

“Tôi nghĩ rằng một trong những động lực, ý chí mạnh mẽ để chinh phục cả 6 đường chạy marathon lớn nhất thế giới đầu tiên là từ nền tảng gia đình. Bố mẹ tôi đã giúp tôi có được sự mạnh mẽ, kiên định từ những bài học hàng ngày.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn con trai hãnh diện về mình. Trên hết, với tư cách là một người có tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng, những điều tôi nói ra, đặt mục tiêu đều phải làm cho được”, runner này cho biết.

Nguyễn Tiểu Phương có nhiều chương trình, hoạt động thời gian tới để truyền cảm hứng chạy bộ, sống khỏe cho mọi người. Ảnh: Nguyễn Đăng
Nguyễn Tiểu Phương có nhiều chương trình, hoạt động thời gian tới để truyền cảm hứng chạy bộ, sống khỏe cho mọi người. Ảnh: Nguyễn Đăng

Hành trình chinh phục cả 6 giải marathon lớn nhất của Nguyễn Tiểu Phương kéo dài mất vài năm. Cô mất 3 năm để thi đấu các giải đấu lớn trên thế giới nhằm đủ chuẩn để được góp mặt tại Boston Marathon.

Đến năm 2019, “bông hồng thép” này chinh phục thành công 3 giải tại Berlin, Chicago và New York.

Cô muốn hoàn tất cả 6 giải càng sớm càng tốt. Tuy nhiên trong năm 2020, 2021 các giải đấu marathon nói chung và nhiều sự kiện khác đều bị hủy bỏ do dịch COVID-19. Mãi đến năm 2022, Tiểu Phương mới tham dự Boston marathon và London marathon, hoàn tất các chặng đua dù gặp nhiều khó khăn về việc xin visa, đáp ứng đầy đủ các giấy tờ khác…

Sau khi hoàn tất 6 giải marathon danh giá, Nguyễn Tiểu Phương hướng dến dự án cộng đồng Vietnam Female Running, với mục tiêu giúp chạy bộ đến với nhiều phụ nữ Việt Nam hơn.

Mục tiêu của dự án là giúp ít nhất 100.000 phụ nữ Việt Nam chinh phục 5km đầu tiên. Dự án sẽ tiến hành từ năm 2023 đến 2025, với nhiều chiến dịch, hoạt động xã hội cùng sự hợp lực của nhiều nơi. Trong đó, Nguyễn Tiểu Phương sẽ là đại sứ chương trình.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

VPBank Hanoi International Marathon thành giải chạy chính thức của Hà Nội

TAM NGUYÊN |

Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2023 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 8.10.

Giải Half Marathon Bình Dương 2023 thu hút hơn 1.600 người tham dự

AN NGUYÊN |

Hơn 1.600 người đến từ các câu lạc bộ và cá nhân trên cả nước đã tham dự giải chạy Half Marathon tỉnh Bình Dương 2023.

SABECO: 3 năm liên tiếp đồng hành cùng Tiền Phong Marathon

Huỳnh Nguyên |

SABECO tiếp tục chung tay cùng báo Tiền Phong viết tiếp câu chuyện về thúc đẩy lối sống khỏe mạnh, rèn luyện thể chất trong cộng đồng, đồng thời quảng bá danh lam thắng cảnh và nét đẹp văn hóa địa phương

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

VPBank Hanoi International Marathon thành giải chạy chính thức của Hà Nội

TAM NGUYÊN |

Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2023 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 8.10.

Giải Half Marathon Bình Dương 2023 thu hút hơn 1.600 người tham dự

AN NGUYÊN |

Hơn 1.600 người đến từ các câu lạc bộ và cá nhân trên cả nước đã tham dự giải chạy Half Marathon tỉnh Bình Dương 2023.

SABECO: 3 năm liên tiếp đồng hành cùng Tiền Phong Marathon

Huỳnh Nguyên |

SABECO tiếp tục chung tay cùng báo Tiền Phong viết tiếp câu chuyện về thúc đẩy lối sống khỏe mạnh, rèn luyện thể chất trong cộng đồng, đồng thời quảng bá danh lam thắng cảnh và nét đẹp văn hóa địa phương