Arsenal hiện đang đá nhiều hơn Man City 1 trận, đi kèm là 6 điểm nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Man City thắng ở trận đá bù và thắng nốt Arsenal vào ngày 27.4 tới, họ sẽ cân bằng điểm số với "Pháo thủ".
Lúc đó, có thể đội xếp đầu bảng là The Citizens chứ không phải The Gunners nữa.
Lý do bởi lúc này Man City đang có hiệu số +48 so với +43 của Arsenal. Nếu bằng điểm và khoảng cách về chỉ số phụ này được giữ nguyên, Man City mới là đội dẫn đầu Premier League. Có nhiều lý do để tin The Citizens sẽ làm được điều này.
Đoàn quân của Pep Guardiola đang có hiệu suất khoảng 2,5 bàn/trận còn đội bóng của Mikel Arteta là tròn 2,4 bàn/trận. Điều này đồng nghĩa với việc nếu hiệu suất được giữ nguyên, Arsenal sẽ tụt xuống vị trí thứ 2 nếu các điều kiện trên xảy ra.
Trong vài mùa giải gần đây, trong cuộc đua song mã giữa Man City và Liverpool, The Kop từng rơi vào bi kịch khi dẫn đầu giải phần lớn thời gian.
Đến khi Man City bứt lên, đội chủ sân Etihad chỉ cần đứng đầu bảng đúng 19 ngày, qua đó giật về ngôi vương Premier League. Lúc này, các cổ động viên Arsenal đang lo sợ điều đó.
Vậy, Arsenal hay Man City đang là đội nắm quyền tự quyết? Câu trả lời là cả hai. Arsenal chỉ cần thắng tất cả các trận còn lại của mùa giải, bao gồm trận "chung kết" với Man City. Trong khi đó, Man City cũng cần hoàn thiện điều kiện tương tự và giữ vững phong độ ghi bàn.
Lần hiếm hoi trong lịch sử Premier League, cả hai đội đều nắm quyền tự quyết trong tay, càng làm sức nóng của cuộc đối đầu vào ngày 27.4 tới trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Trong những đối thủ còn lại của "Pháo thủ", Manchester City và Chelsea là những đội nằm trong nhóm Big Six, đều là những thử thách rất khó khăn. Trong khi đó, Newcastle tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tại St. James' Park. Đội còn lại có thể tạo ra bất ngờ cho Arsenal là Brighton.
Còn với Man City, họ cũng vướng Chelsea và Arsenal là đối thủ trong Big Six, bên cạnh đó là sự khó chịu đến từ Brighton và Brentford. Tuy nhiên, Man City gặp một thử thách lớn hơn hẳn Arsenal đó là tần suất thi đấu.
Hiện The Citizens vẫn ôm mộng ăn ba khi đã vào tứ kết Champions League và bán kết FA Cup.
Họ thua thiệt hơn hẳn so với Arsenal về mặt thể lực nhưng đây không phải điều lạ với đội chủ sân Etihad bởi trong những năm qua, việc đá nhiều đấu trường cùng lúc là chuyện hiển nhiên.
Đội nào cũng có điểm lợi và những thách thức trong cuộc đua Premier League từ giờ đến cuối mùa.
Có lẽ sau ngày 27.4, câu trả lời vẫn chưa được tìm ra về nhà vô địch của bóng đá xứ sương mù trong mùa giải này.