Nguồn lực mạnh giúp các đội bóng chuyền thành công

HOÀI VIỆT |

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 chứng kiến các đội có nguồn lực xã hội hóa và nguồn đầu tư mạnh đang chiếm ưu thế.

Đội bóng của doanh nghiệp chiếm ưu thế

Trong 10 đội bóng chuyền nam, 10 đội bóng chuyền nữ dự giải vô địch quốc gia 2023, có các đội do doanh nghiệp quản lý là: nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng, nữ Ngân hàng Công thương (Vietinbank).

Còn lại các đội bóng đều do Sở Văn hóa Thể thao hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc đơn vị vũ trang (Quân đội) quản lý trực tiếp. Nguồn lực từ các doanh nghiệp là điều kiện để các đội bóng có sự phát triển tốt nhất.

Đội nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đầu tư và đội bóng được thành lập khi hiện thực sở thích, đam mê bóng chuyền của doanh nhân Đào Hữu Huyền.

Vào lúc này, ông Huyền cũng là người bỏ kinh phí gần 4 tỉ đồng/năm để tài trợ chính cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia (giải đấu được gắn tên đơn vị tài trợ này).

Vào lúc này, đội bóng nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng là đội bạo chi nhất và thuê ngoại binh Polina (quốc tịch Azerbaijan) trở lại Việt Nam thi đấu. Kết thúc vòng một và vòng hai giải vô địch quốc gia năm nay, đội bóng này thắng tuyệt đối các trận và không thua trận nào. Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương dù phải lo lắng tìm cơ hội trụ hạng ở vòng hai giải vô địch quốc gia năm nay nhưng chung cuộc, họ không phải xuống giải hạng A toàn quốc thi đấu.

Trên thực tế, các đội bóng do doanh nghiệp quản lý đều chi trả nguồn lực lương, thưởng cho cầu thủ đầy đủ nên vận động viên và huấn luyện viên yên tâm thi đấu lâu dài. Năm nay, giới chuyên môn dự báo, đội nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng tiếp tục là ứng viên cho ngôi vô địch và khả năng hiện thực mục tiêu trên rất triển vọng.

Đội nữ
Đội nữ Ngân hàng Công Thương. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Xã hội hóa vẫn quan trọng

Nhiều đội bóng đang dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đều có những nhà tài trợ đáng kể. Đơn cử các đội bóng chuyền nam Long An, nữ VTV Bình Điền Long An; nam Thể Công - Tân Cảng; nam Lienvietbank Ninh Bình; nữ Lienvietbank Ninh Bình; nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước; nữ Geleximco Thái Bình; nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa; nam Sanest Khánh Hòa...

Từng đội bóng được nguồn tài trợ đáng kể và chắc chắn các con số đều lên tới hàng tỉ đồng. Bởi vì, bóng chuyền tương tự các môn thể thao khác khi bước vào mô hình hướng đến chuyên nghiệp, có điều lệ về chuyển nhượng cầu thủ thì vấn đề xã hội hóa rất được đề cao.

Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước được nhà tài trợ cam kết đồng hành 10 tỉ đồng/năm. Hay hai đội bóng chuyền nam, nữ của Ninh Bình được nhận tài trợ từ đơn vị đồng hành là 5 tỉ đồng/đội/năm. Các đội như nữ VTV Bình Điền Long An hay nam Sanest Khánh Hòa đang là nơi trả lương, thưởng rất hậu hĩnh cho cầu thủ nếu giành được thành tích cao trong các giải chính thống.

Năm 2022, giải bóng chuyền vô địch quốc gia chính thức nhận nhà tài trợ vàng là Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với gói tài trợ kéo dài trước mắt là 3 năm. Mọi công tác về kinh phí và chi phí tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã được nhẹ gánh hơn khi có nhà tài trợ lâu dài.

Bóng chuyền là môn thi đấu có sức hút mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam, do đó điều mà người làm chuyên môn mong mỏi nhất là Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thực hiện việc tìm kiếm nhiều nguồn tài trợ tốt hơn. Cần có phương thức kêu gọi tài trợ tốt, các giải đấu từ bóng chuyền bãi biển đến bóng chuyền trong nhà mới có được thêm những nguồn lực phát triển. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xây dựng ban tài chính, vận động tài trợ tuy nhiên cách thực hiện chưa hiệu quả và cần sự làm việc tốt hơn nữa.

Thêm một khúc mắc mà nhiều đội bóng còn e dè chưa ý kiến đến ban tổ chức, đó là quyền lợi của các đơn vị được nhận thế nào khi Liên đoàn bóng chuyền đã kí gói tài trợ từ đơn vị truyền hình cáp của VTV. Chúng ta mới bắt đầu hoàn thiện hơn giải bóng chuyền vô địch quốc gia trở thành chuyên nghiệp nên sự phát triển cần quá trình thời gian.

Vòng chung kết của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ thi đấu tại điểm tranh tài ở Quảng Nam (dành cho nữ) và Nha Trang-Khánh Hòa (dành cho nam).

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Xác định các cặp đấu tứ kết tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Sau các lượt trận tại vòng 2, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đã xác định các cặp đấu tứ kết (vòng chung kết) nam và nữ.

Đội bóng chuyền nữ TPHCM chính thức chia tay giải vô địch quốc gia

MINH PHONG |

Câu lạc bộ nữ TPHCM chính thức xuống hạng sau chuỗi trận thất vọng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.

Xem phong độ của các nữ tuyển thủ Việt Nam tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia

HOÀNG HUÊ |

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 chứng kiến phong độ ổn định của các cầu thủ nữ đội tuyển quốc gia.

Hoa hậu Thùy Tiên thắng vụ kiện vay nợ 1,5 tỉ đồng với bà Đặng Thùy Trang

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều 14.11, theo Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TPHCM, nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang không đứng tên trên hợp đồng vay tài sản nên không có quyền yêu cầu hoa hậu Thùy Tiên trả lại tài sản. Chính vì thế, Hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo của nguyên đơn, tuyên y án sơ thẩm.

Đánh thức tiềm năng di sản từ tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Huy Hùng |

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. Trong đó có thể kể đến như việc Tháp nước Hàng Đậu được mở cửa tham quan; tổ chức chuyến xe nhà ga Gia Lâm...

1.600 hộ dân nguy cơ bị cúp nước vì công ty cấp nước không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất!

THANH TUẤN |

Công ty nước trây ỳ, kéo dài thời gian nộp thuế, buộc Cục thuế tỉnh Gia Lai phải thực hiện theo pháp luật về thi hành biện pháp cưỡng chế. Thay vì báo cáo trung thực, khách quan sự việc lên Huyện uỷ, UBND huyện Chư Sê thì lãnh đạo công ty lại cho rằng “không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất”!.

Chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ngày 14.11, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho hay vừa cứu sống nam bệnh nhân L.T.T (30 tuổi) bị đâm thủng tim bằng vật sắc nhọn do mâu thuẫn cá nhân. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc trụy mạch đe dọa tử vong với tỉ lệ cứu sống khoảng 10%.

Lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội

Tô Thế |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa có thông báo lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội (trước đó dự kiến triển khai từ ngày 15.11.2023).

Xác định các cặp đấu tứ kết tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Sau các lượt trận tại vòng 2, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đã xác định các cặp đấu tứ kết (vòng chung kết) nam và nữ.

Đội bóng chuyền nữ TPHCM chính thức chia tay giải vô địch quốc gia

MINH PHONG |

Câu lạc bộ nữ TPHCM chính thức xuống hạng sau chuỗi trận thất vọng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.

Xem phong độ của các nữ tuyển thủ Việt Nam tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia

HOÀNG HUÊ |

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 chứng kiến phong độ ổn định của các cầu thủ nữ đội tuyển quốc gia.