So với trận đấu bán kết với Philippines, HLV Park Hang-seo có 2 sự thay đổi, đó là vị trí của Xuân Trường và Anh Đức được thay thế bằng Huy Hùng và Đức Chinh. Đây là một cách bố trí khá bất ngờ khi Huy Hùng và Đức Chinh đều rất ít ra sân tại AFF Cup 2018, thế nhưng lại đá chính ở trận chung kết lượt đi với ĐT Malaysia ngay trên sân khách.
Thế nhưng, chính Huy Hùng lại mang đến sự đột biến khi anh là cầu thủ mở tỉ số trận đấu từ một pha băng xuống từ tuyến 2 rất nhanh để dứt điểm sau đường chuyển vào của Văn Đức. Không chỉ đóng góp riêng bàn thắng đó, Huy Hùng cũng giúp cho lối chơi của ĐT Việt Nam được vận hành trơn tru hơn, thậm chí là chủ động trước lối chơi quyết liệt và máu lửa của ĐT Malaysia.
Có thể thấy, các dùng người của HLV Park Hang-seo là vô cùng khó đoán, khó lường và luôn mang đến những sự hiệu quả.
ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 với bộ khung từ giải U23 châu Á đầu năm. Tuy nhiên, không phải trận đấu nào HLV Park cũng dùng một đội hình cố định mà thỉnh thoảng lại thay đổi những cái tên mới đầy thú vị.
Điển hình như ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trước Campuchia, tiền đạo trẻ Nguyễn Tiến Linh bất ngờ được điền tên vào đội hình xuất phát. Chính trung phong thuộc biên chế Bình Dương này là người đánh đầu mở tỷ số đẹp mắt ở phút 39.
Và giờ đây, ông Park lại sử dụng Huy Hùng để giải quyết vấn đề ở khu vực trung tuyến của ĐT Việt Nam. Và thực tế cho thấy quyết định sử dụng Huy Hùng, một “máy quét” đúng nghĩa để đối phó với ĐT Malaysia, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đúng đắn và sáng suốt.