“Xé lưới” Malaysia, Huy Hùng lĩnh 1 tỉ đồng tiền thưởng

ĐÌNH THẢO |

Với bàn thắng mở tỉ số trong trận chung kết lượt đi trước ĐT Malaysia, tiền vệ Huy Hùng đã được thưởng nóng số tiền lên đến 1 tỉ đồng.

Trước thềm trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, một doanh nghiệp đã treo thưởng số tiền 1 tỉ đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới ĐT Malaysia, cùng với đó là gói nghỉ dưỡng trị giá 500 triệu cho tập thể ĐT Việt Nam.

Như vậy, với việc ghi bàn thắng mở tỉ số vào lưới ĐT Malaysia sau đường chuyền của Văn Đức, tiền vệ Huy Hùng trong lần đầu tiên được đá chính tại AFF Cup 2018 đã nhận được số tiền 1 tỉ đồng từ thắng mở tỉ số.

Ở 2 trận bán kết thắng Philippines cùng với chiến thắng 2-1, Huy Hùng đều được tung vào sân hiệp 2 và chơi tốt. Cầu thủ mới trở lại sau chấn thương được tin tưởng đá chính trận đấu làm khách trên sân Bukit Jalil và chơi rất cứng còi, hoàn thành nhiệm vụ điều tiết ở khu vực trung tuyến. Bình tĩnh và tỉnh táo, Hùng có nhiều pha xử lý đơn giản, hiệu quả và để lại ấn tượng rất tích cực.

Bàn thắng của Huy Hùng giúp cầu thủ này được thưởng 1 tỉ đồng từ một Mạnh Thường Quân. Trước đó, doanh nghiệp này chỉ treo thưởng số tiền 300 triệu đồng cho bàn thắng mở tỉ số nhưng sau đó con số đã tăng lên đến 1 tỉ đồng.

Dẫn trước 2 bàn nhưng với việc phung phí quá nhiều cơ hội, ĐT Việt Nam đã bị đối thủ cầm hòa 2-2 chung cuộc. Ảnh: M.T
Dẫn trước 2 bàn nhưng với việc phung phí quá nhiều cơ hội, ĐT Việt Nam đã bị đối thủ cầm hòa 2-2 chung cuộc. Ảnh: M.T

Ở trận bán kết lượt về với ĐT Philippines trên sân Mỹ Đình, Quang Hải cũng đã nhận được số tiền thưởng nóng 150 triệu đồng từ doanh nghiệp này.

Dù dẫn trước đối thủ tỉ số 2-0 sau 2 pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy nhưng đáng tiếc ĐT Việt Nam lại để đối thủ gỡ hòa 2-2 chung cuộc.

Dù sau, với 2 bàn thắng ghi được trên sân Bukit Jalil cũng sẽ là một lợi thế cho ĐT Việt Nam ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15.12 tới đây. Bởi với 2 bàn trên sân khách sẽ là một lợi thế với luật bàn thắng sân khách được áp dụng ở AFF Cup 2018.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu người phụ nữ bất ngờ leo lên dây cáp quang trên cao

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, một người phụ nữ bất ngờ leo lên dây cáp quang. Người dân đã phải giải cứu người này.

Tuyến đường di cư nguy hiểm khiến hàng triệu người từ bỏ giấc mơ Mỹ

Thảo Phương |

Tuyến đường di cư băng qua Darién Gap - dải rừng nhiệt đới nối liền Nam và Trung Mỹ - là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.

Câu lạc bộ Nam Định thua đậm trước Công an Hà Nội tại vòng 7 V.League 2023

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đà hưng phấn với chiến thắng 3-0 trước Nam Định trên san Hàng Đẫy tại vòng 7 Night Wolf V.League 2023.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Không gì có thể thay thế được cuộc sống hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay của chúng ta, có rất nhiều các bạn trẻ có xu hướng lập gia đình muộn, nhất là các cô gái. Nguyên nhân khiến các cô gái muộn chồng thì có rất nhiều. Nhưng sau khi vượt qua được hết những điều đó để các cô đi đến hôn nhân thì không phải người phụ nữ nào cũng gặp được may mắn...

Tên lửa mạnh nhất thế giới được cho phép phóng thử

Anh Vũ |

Sau khi được cấp phép, tên lửa Starship của SpaceX có thể được phóng ngay ngày mai, 17.4.

VITM Hà Nội 2023 đón hơn 60.000 lượt khách, thu 45 tỉ đồng

Vân Anh |

Hơn 3.000 doanh nghiệp du lịch và trên 60.000 khách tham quan mua sắm tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2023 từ ngày 13.4 - 16.4.

Nhân viên văn thư làm giả học bạ cho nhiều trường hợp đi du học

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Biết được nhiều em học sinh có nhu cầu đi du học, đối tượng đã giả mạo chữ ký, sử dụng trái phép con dấu của nhà trường để hợp thức hóa học bạ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tiền sản giật - nỗi ám ảnh của phụ nữ mang thai

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Nỗi lo lớn nhất của phần lớn phụ nữ trong và sau khi mang thai là đối mặt với các tai biến sản khoa. Một trong số đó là hội chứng tiền sản giật khi mang thai – tiền căn của sản giật – được xem là nguyên nhân gây tử vong cao cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh.