Neymar, Cavani choảng nhau: Khi sao nào cũng thích làm "bố đời"

VIỆT HÙNG |

Đằng sau màn ẩu đả của Neymar và Cavani là câu chuyện ai cũng thấu.

Cavani: "Ma cũ" bắt nạt "ma mới"

Nói Cavani bắt nạt Neymar bởi trong những trận đấu gần đây, tiền đạo người Uruguay đã tỏ thái độ không hợp tác với người đồng đội mới và điều này được thể hiện qua những con số.

Trong 3 trận của PSG với Toulouse, Saint Etienne và Lyon, Cavani chỉ chuyền bóng chính xác cho Neymar đúng 1 lần. Đó là bằng chứng cho việc tiền đạo này không hề ưa hay muốn chơi cùng Neymar trong bối cảnh giờ đây họ đã là những người không thể tách rời trên hàng công của CLB.

Không chỉ vậy, với mỗi pha sút penalty, Cavani cũng muốn ôm cả và đương nhiên không chia sẻ với Neymar. Không ít lần, Neymar ngỏ ý muốn thực hiện nhưng Cavani đều dằn mặt đàn em ngay trên sân. Sau 2 lần không đòi được, Neymar tỏ rõ thái độ bực dọc và không buồn đôi co với Cavani trên sân nữa.

Cavani không cho Neymar đá 11m. Ảnh: Getty.
Cavani không cho Neymar đá 11m. Ảnh: Getty.

Sở dĩ Cavani có thái độ "dằn mặt" Neymar là bởi anh đã phải núp bóng Ibrahimovic quá nhiều năm. Khi vừa có cơ hội tỏa sáng được 1 mùa từ khi Ibra rời đi, tiền đạo 30 tuổi lại vấp phải một "cái cây lớn" mới mang tên Neymar. Không tức làm sao được khi bản thân Cavani cũng là một chân sút đẳng cấp nhưng liên tục phải sống "cúi mình" trước những người khác.

Neymar: "Ma mới" nhưng sợ gì ai

Neymar đường hoàng đến PSG với giá 222 triệu Euro, cao nhất lịch sử bóng đá từng ghi nhận. Không chỉ thế, tài năng của Neymar được cả thế giới công nhận và xét trên hầu hết các khía cạnh, anh hơn rất nhiều so với Cavani.

Neymar hiện là "của quý", là "cục cưng" của ông chủ Nasser bởi lẽ anh được gắn với hình ảnh cuộc cách mạng mới tại PSG - một cuộc cách mạng hào nhoáng và đầy tham vọng. Thế nên, khi được ông chủ ưu ái và cưng chiều như vậy, chẳng có lý gì mà Neymar phải sợ Cavani.

Tờ L'equipe của Pháp cho biết, Neymar đã suýt đấm thẳng mặt Cavani trong phòng thay đồ khi bị người đàn anh "cà khịa". Hành động này cho thấy tiền đạo người Brazil chẳng ngán gì bởi anh tự hiểu mình mới là ngôi sao số 1 của CLB vào lúc này.

Neymar ngán gì ai. Ảnh: AS.
Neymar ngán gì ai. Ảnh: AS.

Chưa kể trong chuyện choảng nhau, bao giờ có hội vẫn hơn, đứng cùng với Neymar ở PSG lúc này còn là "nhóm Brazil" với 4 cầu thủ ngôi sao trụ cột của CLB gồm: Alves, Moura, Thiago Silva, Marquinhos. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Cavani chẳng có "hảo huynh đệ nào". Đến siêu sao đắt thứ 2 thế giới là Mbappe cũng đứng về phe Neymar khi tuyên bố thẳng anh về CLB này là vì tiền đạo người Brazil.

Chưa biết sau sự vụ này, PSG sẽ ra sao nhưng chắc chắn với mỗi cuộc "choảng nhau", sẽ có một người thua cuộc. Sẽ chẳng có gì lạ nếu sắp tới người ta thấy Cavani phải khăn gói sang CLB khác bởi giờ đây, PSG yêu và cần Neymar hơn.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.