“Messi Jay... mất tích”, Thái Lan thua tan nát 1-4 trước Ấn Độ

ĐÌNH THẢO |

Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái” đã có màn trình diễn đầy thất vọng trong trận thua đậm 1-4 của Thái Lan trước đội tuyển (ĐT) Ấn Độ trận ra quân Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2019.

Ấn Độ được đánh giá là yếu nhất bảng đấu, thế nên việc Thái Lan chạm trán đối thủ này ngay ở trận mở màn được xem là một lợi thế để đoàn quân của HLV Rajevac tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại VCK Asian Cup 2019.

Dù có trong tay đội hình mạnh nhất nhưng đội bóng của HLV Rejavac lại trình diễn một lối chơi cực kì thất vọng. Đáng nói nhất là ngôi sao được kì vọng sẽ tỏa sáng ở VCK Asian Cup 2019 là Chanathip Songkrasin có một trận đấu mờ nhạt, thậm chí như “tàng hình” ở trên sân.

Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn nhưng thủ thành Chatchai Budprom phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần.
Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn nhưng thủ thành Chatchai Budprom phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần.

Với Ấn Độ, dù không được đánh giá cao nhưng lối chơi rình rập, tận dụng hiệu quả cơ hội đã giúp cho họ có được một thế trận cực kì lấn lướt đối thủ Thái Lan.

Phút 27, Ấn Độ đã có bàn mở tỉ số sau khi Sunil thực hiện thành công cú sút 11m của mình. Trước đó, hậu vệ Banmathan đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Thế nhưng chỉ đúng 5 phút sau, Theerathon Bunmathan đã lập công chuộc tội với quả treo bóng từ tình huống cố định bên cánh phải để đội trưởng Teerasil Dangda đánh đầu tung lưới gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1 nhưng đó là những gì mà Thái Lan có thể làm được, trước khi hoàn toàn “vỡ trận” trong hiệp 2.

HLV Rejavac đã có trận đấu mở màn sân chơi châu lục đầy thất vọng, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chiếc ghế HLV của ông ở tuyển Thái Lan.
HLV Rejavac đã có trận đấu mở màn sân chơi châu lục đầy thất vọng, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chiếc ghế HLV của ông ở tuyển Thái Lan.

Lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào Chanathip và khi “Messi Jay” bị hàng phòng ngự đối thủ khóa chặt, Thái Lan chơi vô hồn và không có ý tưởng. Trước khi bị thay ra ở phút 73, tiền vệ tỏa sáng ở J.League này đã phải chứng kiến lưới của thủ thành Chatchai Budprom rung lên thêm 2 lần nữa sau 2 pha lập công của Sunil và Anirudh Thapa .

Tỉ số chưa dừng lại ở đó, khi Thái Lan bế tắc và vô vọng đã phải nhận thêm bàn thua thứ 4. Từ pha câu bóng bên cánh phải, hậu vệ Thái Lan phá bóng không tốt tạo cơ hội để cầu thủ vừa vào sân thay người Jeje Lalpekhlua dứt điểm ngẫu hứng bằng mũi chân khiến thủ môn Chatchai bó tay, qua đó ấn định chiến thắng 4-1 cho Ấn Độ ngay trận mở màn Asian Cup 2019.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch VFF tin tuyển Việt Nam làm nên bất ngờ ở VCK Asian Cup 2019

ĐÌNH THẢO |

Dù thừa nhận sân chơi châu lục sẽ là rất khó khăn với đội tuyển (ĐT) Việt Nam nhưng Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ làm nên bất ngờ ở giải đấu này.

AFC họp với ĐT Việt Nam: Cần lưu ý vấn đề tiêu cực, dàn xếp tỉ số

ĐÌNH THẢO |

Trong cuộc họp giữa Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Châu Á với đội tuyển (ĐT) Việt Nam trước thềmAsian Cup 2019, AFC đề nghị các đội tuyển có sự phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức (BTC), chú ý và thông báo ngay cho BTC nếu có bất cứ thông tin nghi vấn nào liên quan đến dàn xếp tỷ số.

Bất ngờ với sự thay đổi số áo cầu thủ tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019

Cát Tường |

So với AFF Cup 2018, số áo của các cầu thủ đội tuyển (ĐT) Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 có nhiều sự thay đổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch VFF tin tuyển Việt Nam làm nên bất ngờ ở VCK Asian Cup 2019

ĐÌNH THẢO |

Dù thừa nhận sân chơi châu lục sẽ là rất khó khăn với đội tuyển (ĐT) Việt Nam nhưng Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ làm nên bất ngờ ở giải đấu này.

AFC họp với ĐT Việt Nam: Cần lưu ý vấn đề tiêu cực, dàn xếp tỉ số

ĐÌNH THẢO |

Trong cuộc họp giữa Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Châu Á với đội tuyển (ĐT) Việt Nam trước thềmAsian Cup 2019, AFC đề nghị các đội tuyển có sự phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức (BTC), chú ý và thông báo ngay cho BTC nếu có bất cứ thông tin nghi vấn nào liên quan đến dàn xếp tỷ số.

Bất ngờ với sự thay đổi số áo cầu thủ tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019

Cát Tường |

So với AFF Cup 2018, số áo của các cầu thủ đội tuyển (ĐT) Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 có nhiều sự thay đổi.