Tuần này, các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ để nhường lịch cho FIFA Days - đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tiên trong năm 2023. Với Đội tuyển Anh, Huấn luyện viên Southgate đã lên danh sách triệu tập, nhưng có 3 nhân tố bị chấn thương phải rút lui.
Ông chỉ triệu tập 1 cái tên bổ sung cho vị trí thủ môn. 2 vị trí chấn thương còn lại ở hàng tiền vệ và tiền đạo sẽ không có ai thay thế. Bóng đá Anh liệu có cạn kiệt tài năng đến mức đó hay không? Có lẽ là không, nhưng việc không triệu tập bổ sung dường như cũng là ý đồ của Southgate.
Hoặc giả, ông muốn nhấn mạnh hơn vấn đề muốn cảnh báo với bóng đá nước nhà.
Chia sẻ mới đây, Southgate nói rằng, các cầu thủ nước ngoài đang cản trở những tài năng người Anh tại Premier League và ông có thể buộc phải đưa ra lựa chọn đội hình của mình từ Championship nếu không tìm ra giải pháp.
“Những con số là những con số. Chúng không tăng trưởng. Điều đó rõ ràng. 28% (những cầu thủ đá chính ở Premier League là người Anh) là con số trong một vài ngày cuối tuần trong thời gian qua. Trung bình khoảng 32% nhưng con số đó cũng đã giảm so với 35% khi tôi tiếp quản và 38% trong những năm trước, vì vậy biểu đồ rất rõ ràng, không có gì phải bàn cãi về điều đó.
Nếu không ai cố gắng bảo vệ các cầu thủ trẻ người Anh và cơ hội của họ thì những con số sẽ tiếp tục diễn ra theo cách tương tự” - Huấn luyện viên Southgate nói trên trang chủ FA.
Dù Southgate hiểu và chấp nhận rằng, ở một câu lạc bộ, họ muốn cố gắng hết sức cho công việc kinh doanh cá nhân của mình nhưng vẫn cần tìm ra giải pháp nào đó phù hợp.
Với V.League của Việt Nam, dù số lượng cầu thủ nước ngoài chưa áp đảo, thế nhưng, tại các vị trí quan trọng nhất - trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo, ngoại binh lại là điểm phụ thuộc ở hầu hết các câu lạc bộ.
Điều đó dẫn đến tình trạng cầu thủ được tập trung đội tuyển loanh quanh vẫn là một vài gương mặt quen thuộc - cũng nhờ vị thế của họ tại câu lạc bộ. Bóng đá trẻ Việt Nam có những tài năng như đã thấy, nhưng để phát triển tiếp, họ cần được thi đấu thường xuyên - như Huấn luyện viên Philippe Troussier nói.
Phát triển nhưng tìm kiếm sự hài hòa vẫn là điều tốt nhất để đảm bảo sự cân bằng.