Năm 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu liên tục 10 giải quốc tế xuyên suốt cả năm, từ Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á, SEA Games 32, SEA V.League, ASIAD 19... đến Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới.
Tuy nhiên, sang năm 2024, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tham gia khoảng 4-5 giải đấu, tức là chỉ bằng 1 nửa so với năm ngoái.
Trước mắt, theo lịch trình, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt dự giải AVC Challenge Cup (dự kiến diễn ra từ ngày 25.5 đến 1.6), SEA V.League (tháng 8.2024), VTV Cup (tháng 8.2024) và Đại hội thể thao trong nhà châu Á (tháng 11.2024).
Ngoài ra, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tập trung trở lại hai đội bóng chuyền nam, nữ trẻ nhóm tuổi U20. Hiện tại, đội U20 nữ đang tập trung tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh để chuẩn bị cho giải U20 nữ châu Á 2024, diễn ra vào tháng 7 tới đây.
Dù các giải quốc tế cấp độ đội tuyển quốc gia ít hơn so với năm ngoái, song các giải quốc nội vẫn đảm bảo các mặt trận để cầu thủ được thi đấu, cọ xát.
Đầu tháng 3.2024, giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền đã diễn ra với sự tham dự của 12 đội bóng, bao gồm Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lavie Long An, LPB Ninh Bình (nam) và VTV Bình Điền Long An, Geleximco Thái Bình, Hà Nội, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, LPB Ninh Bình (nữ).
Giải đấu này được xem là bước đệm để các đội bóng chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024, diễn ra từ 15.3 đến 4.4 vừa qua.
Theo đó, 9 đội bóng nam và 9 đội bóng nữ đã cống hiến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính với chất lượng chuyên môn cao, mang đến cho khán giả những "bữa tiệc" sôi động.
Trong đó, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa là sự bất ngờ lớn nhất. Từ một đội bóng phải đua trụ hạng ở mùa giải năm ngoái, đại diện miền Trung thi đấu thăng hoa với sự xuất hiện của ngoại binh Cai Xiaoqing hay các nội binh như Đoàn Xuân, Ngọc Trâm, Như Quỳnh...
Những đội bóng khác như Binh chủng Thông tin, LPB Ninh Bình vẫn giữ được phong độ tốt, hứa hẹn đua vô địch hấp dẫn.
Ở bảng nam, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng hay Thể Công Tân Cảng cũng có những màn thể hiện tốt. Việc chiêu mộ ngoại binh giúp giải đấu có tính cạnh tranh cao và chất lượng chuyên môn tăng lên.
Sau vòng 1, các đội bóng sẽ có khoảng thời gian 6 tháng để chuẩn bị cho giai đoạn 2, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 sắp tới.
Xen kẽ trong quãng nghỉ này, các đội bóng sẽ tham gia một số giải đấu quốc nội khác.
Theo đó, vào ngày mai (11.4), giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024 sẽ khởi tranh tại Phú Thọ với sự tham dự của 8 đội bóng là Binh chủng Thông tin, LPB Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An (nữ) và Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Sanest Khánh Hòa, Hà Tĩnh (nam).
Sau giải đấu này, một số câu lạc bộ nữ sẽ tiếp tục tham dự cúp bóng chuyền quốc tế VTV9 Bình Điền 2024, được cọ xát với các đối thủ châu Á. Giải đấu sẽ có sự góp mặt của PFU Blue Cats (Nhật Bản), Tứ Xuyên (Trung Quốc), U20 Thái Lan, U20 Việt Nam, LPB Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, VTV Bình Điền Long An.
Bóng chuyền nhiều năm qua có lượng người hâm mộ đông đảo, trung thành. Thời gian gần đây, các giải bóng chuyền cũng bắt đầu tạo sức hút lớn bởi từ nội lực cầu thủ, sự đổi mới và chuyên nghiệp hơn.