Lê Tú Chinh vẫn tham dự SEA Games 32

Thanh Vũ |

Đại diện Tổng cục Thể dục thể thao khẳng định Lê Tú Chinh vẫn tham dự SEA Games 32.

Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam đưa vào danh sách với tổng 1.024 thành viên, trong đó có 744 vận động viên, Tú Chinh cũng có trong danh sách ban đầu này.

Tuy vậy, sau những xem xét và tính toán về kinh phí, con số đã đội lên cao hơn dự kiến. Vì thế, Tổng cục Thể dục thể thao được yêu cầu rà soát kĩ lưỡng để giảm bớt số lượng thành viên. Số lượng được yêu cầu giảm 20% so với con số dự kiến ban đầu.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, đồng thời cũng là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 đã thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao không gạch tên Lê Tú Chinh. Bởi chính ông là người đã duyệt danh sách các vận động viên tham dự SEA Games 32.

Lê Tú Chinh là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ
Lê Tú Chinh là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

Ông Trần Đức Phấn cho biết: "Tú Chinh là vận động viên tài năng có nhiều cống hiến cho thể thao Việt Nam. Ai cũng biết Tú Chinh bị chấn thương nặng, nhưng với ý chí, nghị lực, Chinh đã hồi phục và tập luyện rồi trở lại thi đấu sớm hơn mọi dự đoán, nên Chinh là tấm gương để các vận động viên khác noi theo.

Quan điểm của Tổng cục Thể dục thể thao rất rõ ràng, luôn quan tâm, chăm sóc đến mọi tài năng của quốc gia, đồng thời phải công bằng trong việc tuyển chọn với tiêu chí luôn ưu tiên chọn các vận động viên có thành tích tốt nhất".

Đầu tháng 4.2023, sau 1 năm nghỉ thi đấu, Tú Chinh đã trở lại đường đua tại Cúp điền kinh Tốc độ 2023. Ở vòng loại 100m nữ hệ đội tuyển, Tú Chinh về nhất với thành tích thành tích 11 giây 81. Tuy nhiên, để giữ chân cho SEA Games 32, Tú Chinh quyết định không tham dự chung kết.

Ở chung kết, Trần Thị Nhi Yến (TP Hồ Chí Minh) về nhất với thành tích 11 giây 82. Vị trí thứ nhì và ba lần lượt là Phùng Thị Huệ (12 giây 09, Hà Nội), Hà Thị Thu (TP Hồ Chí Minh, 12 giây 27).

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

U22 Việt Nam cần cẩn trọng trước các đối thủ tại bảng đấu SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32 khi cùng bảng đấu với các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Điều chỉnh số lượng vận động viên dự SEA Games 32 dựa vào yếu tố chuyên môn

AN NGUYÊN |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn khẳng định, việc rà soát và điều chỉnh số lượng vận động viên dự SEA Games liên quan đến yếu tố chuyên môn và cân đối kinh phí cho 7 đại hội diễn ra trong năm 2023.

Một đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 32 xin rút

Thanh Vũ |

Đội tuyển nữ Indonesia vừa quyết định rút lui không tham dự SEA Games 32. Vì vậy, bảng A chỉ còn 4 đội gồm tuyển Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar.

Lê Tú Chinh giữ chân cho SEA Games 32

Thanh Vũ |

Chân chạy Lê Tú Chinh không tham dự chung kết nội dung 100m Cúp điền kinh Tốc độ 2023 để giữ chân cho SEA Games 32.

GDP cả năm vẫn có khả năng đạt mức tăng trưởng 6,5%

TRÍ MINH |

Mới đây, TS Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố những dự báo về kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP năm 2023 sau những kết quả đạt được ở quý I/2023.

5 xe ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

An Long |

Khoảng 23h30 ngày 6.4.2023, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô.

Lập trường bất ngờ của Mỹ về lộ trình Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Mỹ phản đối nỗ lực của các đồng minh nhằm tạo điều kiện cho Ukraina gia nhập NATO.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

U22 Việt Nam cần cẩn trọng trước các đối thủ tại bảng đấu SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32 khi cùng bảng đấu với các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Điều chỉnh số lượng vận động viên dự SEA Games 32 dựa vào yếu tố chuyên môn

AN NGUYÊN |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn khẳng định, việc rà soát và điều chỉnh số lượng vận động viên dự SEA Games liên quan đến yếu tố chuyên môn và cân đối kinh phí cho 7 đại hội diễn ra trong năm 2023.

Một đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 32 xin rút

Thanh Vũ |

Đội tuyển nữ Indonesia vừa quyết định rút lui không tham dự SEA Games 32. Vì vậy, bảng A chỉ còn 4 đội gồm tuyển Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar.

Lê Tú Chinh giữ chân cho SEA Games 32

Thanh Vũ |

Chân chạy Lê Tú Chinh không tham dự chung kết nội dung 100m Cúp điền kinh Tốc độ 2023 để giữ chân cho SEA Games 32.