Lê Thanh Tùng và Bùi Thu Thảo giành Cúp Chiến thắng 2017

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 16.1, tại Gala trao giải - Cúp Chiến thắng 2017, 2 VĐV Lê Thanh Tùng (TDDC) và Bùi Thu Thảo (Điền kinh) đã được vinh danh.

Được đánh giá là “Oscar của thể thao Việt Nam”, Cúp Chiến thắng đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển thể thao Việt Nam, trở thành nguồn động lực đối với các HLV, VĐV, nhà quản lý.  

Trong lần thứ ba, với quyết tâm nỗ lực cao cùng sự đầu tư lớn từ các đơn vị tổ chức giải thưởng Cúp Chiến thắng, phát động từ tháng 9.2017, tiếp tục được nâng tầm về mọi mặt, thể hiện rõ nhất ở sự hưởng ứng rộng khắp của giới chuyên môn, cộng đồng xã hội, cùng sự kết nối trực tiếp với người hâm mộ, nơi họ có thể biểu lộ tình yêu, sự đánh giá của mình đối với các HLV, VĐV…

Qua 2 vòng bầu chọn của khán giả cùng Hội đồng Bình chọn gồm 16 nhà quản lý, chuyên gia, nhà báo thể thao uy tín, Cúp Chiến thắng 2017 đã chọn ra được những gương mặt xứng đáng nhất để vinh danh cho 9 hạng mục.

 
 

Gương mặt đầu tiên trong số 9 giải thưởng đã được vinh danh là kỳ thủ 9 tuổi từng đoạt 5 HCV quốc tế Phạm Trần Gia Phúc - hạng mục VĐV Trẻ của năm -  đã trở thành hiện tượng đặc biệt của Cúp Chiến thắng 2017 khi vượt qua hàng loạt tên tuổi sáng giá để chiến thắng hạng mục VĐV được yêu thích nhất của năm do người hâm mộ quyết định, dựa trên số lượt bình chọn qua tổng đài.

 
 

Lần đầu tiên trong khuôn khổ Gala trao giải có thêm phần trao thưởng “Thành tích đột phá”. Phần thưởng này dành cho đồng đội nam bóng bàn - đây là tuyển bóng bàn nam giành HCV nội dung đồng đội, và nội dung tiếp sức 4 lần 100m nữ - đây là đội hình nữ đoạt tấm HCV và phá kỷ lục nội dung tiếp sức 4x100m nữ tại SEA Games 29.  

Hạng mục VĐV nam xuất sắc đã thuộc về VĐV TDDC Lê Thanh Tùng, hạng mục VĐV nữ xuất sắc thuộc về Bùi Thu Thảo (Điền kinh).  

 
HLV Mai Đức Chung giành giải HLV của năm. Ảnh: H.Đ 
Đội tuyển nữ giành giải đồng đội.
Đội tuyển nữ giành giải đồng đội. Ảnh: H.Đ
VĐV Bùi Thu Thảo. Ảnh: H.Đ
VĐV Bùi Thu Thảo. Ảnh: H.Đ
VĐV Lê Thanh Tùng.
VĐV Lê Thanh Tùng. Ảnh: H.Đ
VĐV Lê Văn Công. Ảnh: H.Đ
VĐV Lê Văn Công giành giải ở hạng mục VĐV người khuyết tật xuất sắc. Ảnh: H.Đ
ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Dương Thuý Vi: Nhà vô địch SEA Games đặt mục tiêu có bằng thạc sĩ

Đăng Huỳnh |

Vận động viên (VĐV) wushu Dương Thúy Vi từng được nhắc đến rất nhiều khi là người đã giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29. Bây giờ, Thuý Vi vừa phải chuẩn bị cho ASIAD 2018, vừa phải hoàn thành chương trình học đại học và xa hơn là hướng đến mục tiêu có bằng thạc sĩ.

Ánh Viên vẫn vô đối trong cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017

ĐĂNG HUỲNH |

Với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 2017 (AIMAG 5) và 8 HCV SEA Games 29, Ánh Viên vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vị số 1 trong cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2017 diễn ra sáng 28.12.

Đề xuất sửa đổi và bổ sung trong dự thảo luật thể thao trình Quốc hội: Mừng cho thể thao

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam không hiếm trường hợp VĐV đang sung sức, ở đỉnh cao sự nghiệp hay có một tương lai đầy triển vọng nhưng chỉ vì chấn thương nhanh chóng bị lùi lại phía sau rồi dần rơi vào quên lãng…

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dương Thuý Vi: Nhà vô địch SEA Games đặt mục tiêu có bằng thạc sĩ

Đăng Huỳnh |

Vận động viên (VĐV) wushu Dương Thúy Vi từng được nhắc đến rất nhiều khi là người đã giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29. Bây giờ, Thuý Vi vừa phải chuẩn bị cho ASIAD 2018, vừa phải hoàn thành chương trình học đại học và xa hơn là hướng đến mục tiêu có bằng thạc sĩ.

Ánh Viên vẫn vô đối trong cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017

ĐĂNG HUỲNH |

Với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 2017 (AIMAG 5) và 8 HCV SEA Games 29, Ánh Viên vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vị số 1 trong cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2017 diễn ra sáng 28.12.

Đề xuất sửa đổi và bổ sung trong dự thảo luật thể thao trình Quốc hội: Mừng cho thể thao

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam không hiếm trường hợp VĐV đang sung sức, ở đỉnh cao sự nghiệp hay có một tương lai đầy triển vọng nhưng chỉ vì chấn thương nhanh chóng bị lùi lại phía sau rồi dần rơi vào quên lãng…