Dương Thuý Vi: Nhà vô địch SEA Games đặt mục tiêu có bằng thạc sĩ

Đăng Huỳnh |

Vận động viên (VĐV) wushu Dương Thúy Vi từng được nhắc đến rất nhiều khi là người đã giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29. Bây giờ, Thuý Vi vừa phải chuẩn bị cho ASIAD 2018, vừa phải hoàn thành chương trình học đại học và xa hơn là hướng đến mục tiêu có bằng thạc sĩ.

Thuý Vi và duyên “mở hàng” cho TTVN

Dương Thúy Vi là đương kim vô địch SEA Games ở nội dung Kiếm thuật nữ trong 3 kỳ liên tiếp 2013, 2015, 2017. Cô cũng là đương kim vô địch Asian Games 2014 nội dung kết hợp Kiếm thuật - Quyền thuật nữ. Tại giải vô địch thế giới năm 2013 ở chính Kuala Lumpur, Thúy Vi từng lên ngôi vô địch nội dung Quyền thuật nữ. Cho đến nay, đây vẫn là chức vô địch thế giới duy nhất của cô.

Không những thế, Thúy Vi còn được biết đến là người có duyên “mở hàng” HCV cho Đoàn TTVN tại các kỳ đại hội thể thao lớn. Tại SEA Games 2013, Thúy Vi là người mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam ở nội dung thương thuật. Tới ASIAD 2014, cô tiếp tục “mở hàng” với HCV nội dung biểu diễn thương thuật và kiếm thuật.

Ở nội dung kiếm thuật nữ của môn wushu tại SEA Games 29, Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN với 9,67 điểm. Đặc biệt, sau khi giành HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN, VĐV wushu Dương Thuý Vi nói rằng cô dành chính tấm HCV cho bản thân mình, cho những nỗ lực của mình bao ngày khổ luyện với những chấn thương mang trên mình. Phía sau tấm HCV ấy còn là cả nỗ lực của thầy cô giáo, của gia đình. Đó là chia sẻ rất thật trước truyền thông mà không hề màu mè. Bởi cảm xúc ngay vừa chiến thắng, VĐV được sống thật với lòng mình và nghĩ về những giá trị gần gũi nhất.

Thế nhưng, phía sau mỗi tấm HCV đó, ít người biết rằng Thúy Vi vẫn mang trên mình nhiều chấn thương trong suốt những năm qua. Năm 2008, trong một lần biểu diễn, Thuý Vi bị trật cổ chân nhưng vẫn cố hoàn thành bài thi. Sau đó, cô phải nhờ đồng đội bế ra ngoài sàn đấu. Tại ASIAD 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), Thúy Vi dù bị chấn thương dai dẳng nhưng nén đau tiếp tục tập luyện và thi đấu để giành tấm HCV duy nhất cho Đoàn TTVN.

Chia sẻ về những lần nén đau để thi đấu, Thuý Vi cho biết: “Chuyện tôi nén đau thi đấu chỉ là tiếng nói nhỏ cho nỗi niềm của nhiều VĐV thể thao mà thôi. Thậm chí cho đến bây giờ, khi thi đấu tại SEA Games cũng có những chấn thương dai dẳng đeo bám tôi. Nhưng dần rồi quen và mình tìm cách sống chung với nó. Bác sĩ nói với tôi rằng phải ngừng vận động, bỏ tập luyện và thi đấu mới có thể bình phục. Nhưng tôi không từ bỏ, tiếp tục gắn bó, cố gắng với wushu.

Chấn thương của tôi đã mãn tính, không thể khỏi được. Gần như lần nào thi đấu cũng có chấn thương trên mình. Thế nhưng, khi bước lên sàn thi đấu, nhất là ở giải quốc tế, khi mình mặc chiếc áo Việt Nam lên, tôi khát khao, mong muốn mình là người chiến thắng. Khi thi đấu như thế tôi đã quên đi đau đớn”.

Mục tiêu có bằng thạc sĩ

Thuý Vi chia sẻ rằng ngay sau khi học xong cấp 3, gia đình muốn cô tập trung học đại học để tìm công việc khác ngoài thể thao. Bởi theo gia đình cô, các ngành nghề khác sẽ tốt hơn cho bản thân cô. Thế nhưng, tình yêu với wushu đã khiến cô vẫn gắn với nghiệp thể thao. Để tiếp tục theo đuổi đam mê đến tận bây giờ, chính bản thân cô cũng đã phải đấu tranh rất nhiều. Tuy vậy thì đến thời điểm hiện tại, Thuý Vi vừa tham gia tập luyện thi đấu, vừa hoàn thành chương trình học tập của mình. Bởi, sau sự nghiệp đỉnh cao, Vi đã bắt đầu tính đến chuyện tương lai.

Trong những ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Thuý Vi đang có mặt tại trường Đại học TDTT Từ Sơn – Bắc Ninh để hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên năm cuối. Với những VĐV như Thuý Vi, vì việc thi đấu nên thường được trường tạo điều kiện để theo học vào các học kỳ phụ. Sau khi giành tấm HCV SEA Games 29, Thuý Vi từng chia sẻ: “Hiện giờ tôi vẫn còn nợ 20 môn và tôi sẽ cố gắng trả hết để tốt nghiệp. 20 môn cũng khá nặng, nhưng tôi sẽ cố để sang năm tốt nghiệp”.

Hiện nay, Thuý Vi đang theo học khoa huấn luyện thể thao. Những VĐV giống trường hợp Thuý Vi đều được học hệ tích luỹ có thể kéo dài đến 8 năm. Vi thường tranh thủ học vào các kỳ phụ hè và phụ Tết sau quãng thời gian bận làm nhiệm vụ quốc gia ở các giải đấu quốc tế.

Tấm bằng đại học sau khoá học này sẽ là cơ sở để Thuý Vi có những dự tính tiếp theo cho tương lai của mình sau khi giải nghệ. Và dự định xa hơn của Thuý Vi chính là theo học cao học và trở thành một huấn luyện viên. Do đó mà cô chưa có ý định dừng sự nghiệp học tập sau khi có bằng đại học.

Trong năm 2017, Dương Thuý Vi đã được vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú”. Đây là vinh dự không chỉ của cá nhân Thuý Vi mà còn của ngành thể thao Hà Nội. Trước đó, Thúy Vi cũng đã được bầu chọn là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2014” - giải thưởng bầu chọn do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Đó là sự ghi nhận cho “cô gái vàng” của TTVN.

Trước mắt, Thuý Vi sẽ chinh phục đấu trường ASIAD, giải đấu quan trọng trong năm 2018 của thể thao Việt Nam. Đấy là giải đấu mà cách đó 4 năm, Thuý Vi từng giành được tấm HCV duy nhất cho Việt Nam. Chính vì vậy mà cô tiếp tục là niềm hy vọng vàng. Thuý Vi cho biết cô cũng chưa tính đến chuyện giải nghệ vào một thời điểm cụ thể nào. Tuy nhiên, nếu tốt nghiệp xong đại học có thể cô sẽ nghỉ hẳn để tính chuyện tương lai của mình.

Tại buổi nhận vinh danh, trao thưởng thành tích SEA Games 29 do UBND TP.Hà Nội tổ chức vào đầu tháng 9.2017, Dương Thuý Vi từng chia sẻ những lời gan ruột: “Năm nay tôi 24 tuổi và đã có tới 17 năm tham gia tập luyện thi đấu. Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với phòng tập, với mồ hôi, nước mắt. Chúng tôi đã đánh đổi tuổi trẻ, thanh xuân, thời gian cho gia đình để dành hết cho ngày hôm nay. Sau những tấm huy chương là một câu chuyện rất dài… Tuổi nghề VĐV chúng tôi rất ngắn. Đặc biệt, với các môn thể thao thành tích cao càng khó xác định được. Chấn thương nặng sẽ phải lên bàn mổ, có thể phải bỏ luôn giấc mơ của mình...”.

Dương Thuý Vi sinh năm 1993, cô đến với wushu từ năm 7 tuổi. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Thuý Vi đã đạt được nhiều thành tích, giành nhiều huy chương vàng ở các giải như giải trẻ Châu Á 2009, 2011; giải trẻ thế giới 2010; SEA Games 2013, 2015, 2017; vô địch thế giới 2013; Asiad 2014.

Dương Thúy Vi đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2014, 2015); Bằng khen của Bộ VH-TT-DL (năm 2010, 2012, 2013, 2015); Bằng khen của Trung ương Đoàn (năm 2015); Bằng khen của Ủy ban Olympic Việt Nam (năm 2015)...

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.