Khi thanh âm cũng bất lực như lời…

LÊ VINH |

1. Có 2 hình ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo để lại nhiều ấn tượng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Một là khi ông cúi đầu lúc ngồi trong khu vực kỹ thuật Hai là lúc ông thầy người Hàn Quốc quỳ gối sau khi trận đấu kết thúc.

2 hành động nhưng nhưng có thể diễn giải về cảm giác chung là sự bất lực, nỗi thất vọng cùng cực mà không thể diễn tả. Bản thân thầy Park thất vọng về điều gì, ai cũng hiểu khi nói trong buổi họp báo là “không muốn nói về chuyện trọng tài”. Huấn luyện viên Park Hang-seo không thể diễn đạt bằng lời về những gì được chứng kiến. Nói một cách hình ảnh, “khi thanh âm cũng bất lực như lời” - ông nhận được sự đồng cảm…

Tuy nhiên, câu chuyện có đơn thuần chỉ dừng lại là khía cạnh chuyên môn cũng như trọng tài? Có cảm giác, thầy Park gục ngã bởi không đáp ứng được sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Sức ép dành cho ông là có thật và nó rất lớn, khi đã hiểu về cách xem bóng đá và “văn hóa bóng đá chiến thắng” của cổ động viên Việt Nam.

Ngay cả khi mọi sự tập trung dồn vào trọng tài Saoud Al Athbah, vẫn có những phân tích đưa ra về cách ông đánh giá đối thủ và lựa chọn chiến thuật của ông cùng ban huấn luyện. Và đương nhiên, sẽ có thêm áp lực nữa được đắp lên thầy Park trong những ngày tới về giải pháp mới cho đội tuyển.

2. Cũng là một hình ảnh gây ấn tượng nữa, nhưng nó dẫn đến 2 quan điểm. Bạn nghĩ gì về ánh mắt đội trưởng Ngọc Hải hướng về huấn luyện viên Alexandre Polking trong một tình huống căng thẳng ở hiệp 1?

Có những lời khen ngợi cho dáng vẻ toát lên rất nhiều ý nghĩa đó, rằng xứng đáng với tấm băng đội trưởng. Đặt trong bối cảnh khác, đó thực sự là đáng biểu dương. Nhưng nên nhớ rằng, nó xuất phát ngay sau hành động không đẹp của trung vệ câu lạc bộ Viettel - sút bóng vào người đối thủ.

Ánh mắt đó trở thành một sự đe dọa, đại diện cho thái độ sẵn sàng nghênh chiến nếu có bất trắc xảy ra. Liệu điều đó có nên? Mang trên tay tấm băng đội trưởng, nghĩa là hành động của Ngọc Hải sẽ là hình ảnh để đồng đội nhìn vào và noi theo. Rốt cuộc, sự mạnh mẽ đó lại không có tác dụng tốt.

Chuyện về hành vi và thái độ của các cầu thủ Việt Nam trong các trận đấu đã được nói đến nhiều. Việc để cảm xúc lấn át (kể cả chuyện trọng tài) ở một trận đấu quan trọng thật sự là điều không nên. Đối thủ có trình độ không sợ những ánh mắt như thế…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn thể thao số 43: Bất cập thể thức AFF Cup 2020

Nhóm PV |

Thi đấu tại địa điểm trung lập nhưng bán kết và chung kết AFF Cup 2020 vẫn tổ chức đá 2 lượt. Góc nhìn thể thao số 43 đề cập đến những điểm bất cập của thể thức này.

VFF khiếu nại công tác trọng tài, AFF Cup 2022 có thể áp dụng VAR

MINH TRIẾT |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có kiến nghị với Liên đoàn Bóng đá Nam Á (AFF) về việc cải thiện, nâng cao chất lượng công tác trọng tài tại AFF Cup.

HLV Park Hang-seo kiến nghị giải AFF Cup 2020 nên có VAR

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo kiến nghị giải AFF Cup 2020 nên có VAR, và trọng tài chính nên xem lại trận thua của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. 

Tuyển Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam bị thu hẹp cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo: Tôi đã kết thúc nhiệm kỳ một cách mãn nguyện

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành những lời tri ân đầy xúc động trong buổi giao lưu cuối cùng với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Góc nhìn thể thao số 43: Bất cập thể thức AFF Cup 2020

Nhóm PV |

Thi đấu tại địa điểm trung lập nhưng bán kết và chung kết AFF Cup 2020 vẫn tổ chức đá 2 lượt. Góc nhìn thể thao số 43 đề cập đến những điểm bất cập của thể thức này.

VFF khiếu nại công tác trọng tài, AFF Cup 2022 có thể áp dụng VAR

MINH TRIẾT |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có kiến nghị với Liên đoàn Bóng đá Nam Á (AFF) về việc cải thiện, nâng cao chất lượng công tác trọng tài tại AFF Cup.

HLV Park Hang-seo kiến nghị giải AFF Cup 2020 nên có VAR

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo kiến nghị giải AFF Cup 2020 nên có VAR, và trọng tài chính nên xem lại trận thua của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. 

Tuyển Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam bị thu hẹp cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020.