Những ngày qua, làng võ thuật Việt Nam xôn xao trước thông tin võ sư người Pháp Pierre Flores đang muốn thách đấu nam diễn viên võ thuật hàng đầu Việt Nam - Jonny Trí Nguyễn. Sự việc xuất phát từ lúc võ sư 41 tuổi chia sẻ thông tin của một bài báo có phát biểu của Jonny Trí Nguyễn hồi tháng 8/2017. Nam diễn viên phim “Dòng máu anh hùng” đã trả lời rằng sẵn sàng thi đấu với Flores nhưng sẽ lên sàn thi đấu như chuyên nghiệp.
Những ngày tiếp theo, Flores tiếp tục đăng tải những thông tin liên quan đến ông và Jonny Trí Nguyễn lên trang cá nhân. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng võ sư người Pháp đang có ý định thách đấu với Jonny Trí Nguyễn.
Trả lời Sao Star, Jonny Trí Nguyễn cho biết mới nghe việc này qua truyền thông. Nhưng thực hư thế nào thì chưa rõ và quan điểm của anh là khi nào võ sư người Pháp trực tiếp đến tìm mình thì mới tin. Đồng thời, anh cũng khẳng định sẵn sàng thi đấu với Flores nếu có lời mời.
Trước đó, Jonny Trí Nguyễn đã thẳng thắn cho biết anh không ủng hộ cách đấu võ của Flores, khi trước đó không lâu, cũng chính võ sư này đã có trận đấu võ gây ồn ào với 2 võ sư Đoàn Bảo Châu (Karate) và Trần Lê Hoài Linh (Vịnh Xuân). Ồn ào bởi lẽ, dù chiến thắng áp đảo hai võ sư của Việt Nam nhưng việc Flores chọn đối thủ hơn mình về tuổi tác quá lớn và thua về cả thể lực nhiều cũng khiến chiến thắng của Flores không được nhiều người phục.
Johnny Trí Nguyễn là một nam diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt. Anh để thường xuyên đảm nhận các vai nam chính trong các phim hành động, võ thuật đặc sắc như "Dòng máu anh hùng", "Bẫy rồng và Bụi đời Chợ Lớn". Ngoài là một diễn viên, Jonny còn là một võ sư có tiếng tại võ đường Liên Phong, con nhà nòi về truyền thống võ thuật. Anh từng được vào đội tuyển tán thủ của Mỹ, đại diện tranh giải vô địch wushu thế giới tại Roma (Italia-1997), vô địch châu Mỹ (1998) và từng đoạt HCV tại giải Vô địch Panamerican Wushu kỳ 2 tại Toronto.
Trong khi đó, võ sư Pierre Flores là một đệ tử của Vịnh Xuân Nam Anh. Hồi tháng 8/2017, ông gây xôn xao dư luận khi về Việt Nam nhằm thách đấu chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt để làm rõ công phu “truyền điện” của vị cao thủ Nam Huỳnh Đạo.