Huấn luyện viên tuyển Thái Lan giảm 50% lương, mất hơn 1 tỉ đồng/tháng

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Thái Lan Akira Nishino đã viết thư cam kết giảm 50% lương hàng tháng, trước đề nghị của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Hôm 29.3, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Pumpanmuang đã quyết định giảm 50% lương của tất cả nhân viên, với số lượng lên đến trên 100 người. Đây là biện pháp giúp FAT vượt qua khủng hoảng về tài chính do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ông Somyot sau đó cũng đề nghị huấn luyện viên tuyển Thái Lan Akira Nishino giảm lương, do mức lương mà chiến lược gia người Nhật Bản nhận hàng tháng rất lớn. Ông Nishino chia sẻ với tình hình hiện tại, thông báo tự quyết định giảm 50% lương sau cuộc nói chuyện với Tổng thư ký của FAT.

Theo tờ SMM Sport, lương hàng của huấn luyện viên Nishino lên đến 2,75 triệu baht/tháng (hơn 2 tỉ đồng) và sau khi giảm sẽ còn 1,375 triệu baht/tháng (hơn 1 tỉ đồng).

Được biết, huấn luyện viên Akira Nishino ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với FAT (2019-2021). Đầu năm nay, FAT đã gia hạn thêm 1 năm nữa, kéo dài đến hết năm 2022.

Huấn luyện viên Nishino mang đến diện mạo mới cho bóng đá Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.
Huấn luyện viên Nishino mang đến diện mạo mới cho bóng đá Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Huấn luyện viên Nishino là tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Nhật Bản nói riêng và Châu Á nói chung. Ông từng dẫn dắt đội Nhật Bản vào vòng 1/6 World Cup 2018, dù với tư cách tạm quyền. Ở cấp đội câu lạc bộ, ông cũng giúp Gamba Osaka vô địch AFC Champions League 2008.

Đến dẫn dắt tuyển Thái Lan từ tháng 7.2019, ông thầy này bước đầu mang đến nhiều tín hiệu khởi sắc. Tuyển Thái Lan đang tạm đứng thứ 3 tại bảng G, vòng loại World Cup 2022. Đội có 8 điểm, đứng sau tuyển Việt Nam (11 điểm) và Malaysia (9 điểm).

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Top HLV lương cao nhất thế giới: Jurgen Klopp và Pep Guardiola lép vế

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Mới đây, France Football đã công bố danh sách 10 huấn luyện viên (HLV) bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới. Đáng chú ý, hai chiến lược gia được đánh giá hàng đầu hiện tại là Pep GuardiolaJurgen Klopp chỉ xếp lần lượt thứ 3 và 4.

Jadon Sancho: Tài năng trẻ 20 tuổi mà mọi ông lớn thèm muốn

Văn Thắng - Hồng Cường |

Ở Bundesliga mùa này, Jadon Sancho đã ghi 14 bàn thắng và đóng góp 15 đường kiến tạo thành bàn. Ở Champions League, sao trẻ 20 tuổi cũng in dấu giày trong 4 bàn thắng (2 bàn và 2 kiến tạo). Sự phát triển của Sancho còn nổi bật hơn cả M10 lẫn CR7 khi cùng ở độ tuổi 20. Nhờ vậy mà đến thời điểm này, Sancho đang được hàng loạt ông lớn Châu Âu săn đón.

Đồng đội Iniesta nhiễm COVID-19: Lo cho bóng đá Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Cầu thủ đầu tiên ở giải chuyên nghiệp Nhật Bản nhiễm COVID-19 là Gotoku Sakai, đồng đội của Iniesta.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Top HLV lương cao nhất thế giới: Jurgen Klopp và Pep Guardiola lép vế

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Mới đây, France Football đã công bố danh sách 10 huấn luyện viên (HLV) bóng đá hưởng lương cao nhất thế giới. Đáng chú ý, hai chiến lược gia được đánh giá hàng đầu hiện tại là Pep GuardiolaJurgen Klopp chỉ xếp lần lượt thứ 3 và 4.

Jadon Sancho: Tài năng trẻ 20 tuổi mà mọi ông lớn thèm muốn

Văn Thắng - Hồng Cường |

Ở Bundesliga mùa này, Jadon Sancho đã ghi 14 bàn thắng và đóng góp 15 đường kiến tạo thành bàn. Ở Champions League, sao trẻ 20 tuổi cũng in dấu giày trong 4 bàn thắng (2 bàn và 2 kiến tạo). Sự phát triển của Sancho còn nổi bật hơn cả M10 lẫn CR7 khi cùng ở độ tuổi 20. Nhờ vậy mà đến thời điểm này, Sancho đang được hàng loạt ông lớn Châu Âu săn đón.

Đồng đội Iniesta nhiễm COVID-19: Lo cho bóng đá Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Cầu thủ đầu tiên ở giải chuyên nghiệp Nhật Bản nhiễm COVID-19 là Gotoku Sakai, đồng đội của Iniesta.