Không bàn sâu vào chuyện đàm phán giữa 2 bên, cũng như tương lai của tiền vệ người Đông Anh (HN), ở đây chỉ muốn nói đến thời hạn hiệu lực của hợp đồng mà bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể đi vào hệ thống.
Theo đó, hợp đồng của Quang Hải với Câu lạc bộ Hà Nội hết hạn vào ngày 12.4 tới, đúng thời điểm anh bước sang tuổi 25. Trừ khả năng 2 bên ký kết vào thời điểm này để coi đó là kỷ niệm, còn trong trường hợp khác, người ta sẽ cảm thấy không hợp lý.
Hợp đồng có hiệu lực vào thời điểm nào là do đàm phán, nhưng trong bóng đá, việc này nên được tính toán về thời điểm. Với Quang Hải, hợp đồng của anh kết thúc khi mùa giải đã bắt đầu, không thể đến các đội khác ở trong nước.
Nó dẫn đến khả năng Quang Hải ra nước ngoài, nhưng ngay cả vậy, mùa giải các quốc gia Châu Á đã khởi tranh, trong khi ở Châu Âu thì kết thúc thị trường chuyển nhượng giữa mùa (tháng 1).
Hết hợp đồng là Quang Hải không có trận đấu nào, ít nhất là cho đến tháng 7 (nếu ở lại) hoặc tháng 8 (nếu ra Châu Âu). Giả sử như V.League vẫn tiếp tục mà không nghỉ, Quang Hải cũng sẽ chỉ được đá đến giữa tháng 4 rồi chờ ra Châu Âu hoặc đến cuối năm nếu chọn Nhật Bản, Hàn Quốc…
Liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có triệu tập anh vào đội U.23 tham dự SEA Games 31 với tư cách là 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi?
Việc hợp đồng của Quang Hải kết thúc vào thời điểm dở dang đặt ra cho các câu lạc bộ trong nước về chuyện, nên chăng theo học các đội bóng nước ngoài?
Theo đó, ở Châu Âu, hợp đồng thường kết thúc vào ngày 30.6, khi mùa giải chính thức khép lại. Dù các trận đấu kết thúc vào cuối tháng 5 nhưng khoảng hơn 1 tháng sau đó là thời gian để 2 bên có thể đàm phán. Nếu không thể tiếp tục, cầu thủ có khoảng hơn 2 tháng để tìm kiếm bến đỗ mới và chuẩn bị cho mùa giải mới, sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Tất nhiên là có thể không cần nhiều thời gian như vậy khi mà theo quy định của FIFA, từ tháng 1, họ đã có quyền đàm phán với đội bóng khác để ngay lập tức đến từ ngày 1.7.
Mùa giải ở bóng đá Việt Nam không đá xuyên qua 2 năm như vậy nên có thể tính thời gian hết hiệu lực hợp đồng khi mùa giải kết thúc (thường là cuối năm), để 2 bên không rơi vào tình thế lỡ cỡ như hợp đồng của Quang Hải.