“Quang Hải rời Hà Nội FC là chuyện rất bình thường”

ĐÌNH THẢO |

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, việc Quang Hải chia tay câu lạc bộ Hà Nội sau khi hết hợp đồng để tìm một đội bóng mới là điều rất bình thường, không phải vấn đề gì quá to tát.

Những ngày qua, thông tin về hợp đồng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng câu lạc bộ Hà Nội đang được dư luận quan tâm. Có rất nhiều thông tin xung quanh thương vụ này nhưng hai phía đều không đưa ra một thông báo chính thức.

Nhiều nguồn tin khẳng định Quang Hải muốn lãnh 400 triệu đồng/tháng và lót tay 5 tỉ đồng cho 3 mùa giải. Đây là thông tin đã được những người trong cuộc phủ nhận.

Tuy nhiên, chuyện đi hay ở của tiền vệ này vẫn đang là một dấu hỏi, bởi cả 2 bên đều chỉ mới bước vào quá trình đàm phán, và hợp đồng của tiền vệ người Đông Anh với đội bóng thủ đô sẽ hết hạn vào ngày 12.4 tới. Khi đó, tương lai của tiền vệ này sẽ được sáng tỏ.

Trước vấn đề được quan tâm này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng, nếu Quang Hải rời câu lạc bộ Hà Nội cũng là điều rất đỗi bình thường.

“Có thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam chưa quen với vấn đề chuyển nhượng khi cầu thủ hết hợp đồng, hoặc bất ngờ khi Quang Hải đã gắn bó lâu năm với câu lạc bộ Hà Nội nhưng vẫn sẽ rời đi trong thời gian tới. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là điều rất bình thường mà nền bóng đá chuyên nghiệp nào cũng có, bóng đá Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

Mỗi cầu thủ khi còn hợp đồng, thì tập trung thi đấu, cống hiến cho câu lạc bộ. Sau khi hết hợp đồng, cầu thủ hay người đại diện của họ sẽ ngồi lại thương thảo với câu lạc bộ để bàn chuyện tương lai. Nếu mọi thứ thuận lợi, tìm được tiếng nói chung về quyền lợi thì sẽ tiếp tục gắn bó, còn không thì việc cầu thủ rời đi là điều đương nhiên”, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ với Lao Động.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc Quang Hải chia tay câu lạc bộ Hà Nội là chuyện bình thường, không có gì quá to tát. Ảnh: HNFC
Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc Quang Hải chia tay câu lạc bộ Hà Nội là chuyện bình thường, không có gì quá to tát. Ảnh: HNFC

Ông Xương tiếp lời: “Theo tôi, vấn đề bây giờ nằm ở chỗ Quang Hải và người đại diện của anh. Có thể tiền không phải là cái đích cuối cùng mà tiền vệ này muốn hướng tới mà là việc tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài thi đấu để phát huy khả năng của bản thân cũng như có môi trường phát triển thêm một bước tiến mới. Nếu rời Hà Nội, tôi nghĩ Quang Hải sẽ không đến bất kì đội bóng nào tại V.League mà sẽ ra nước ngoài thi đấu”.

Theo ông Xương, Quang Hải và người đại diện của mình cần có sự chuẩn bị cũng như thời gian, để giúp tiền vệ này thích nghi với môi trường bóng đá đặc thù nếu ra nước ngoài thi đấu.

“Quang Hải đủ khả năng để vượt ra khỏi tầm khu vực để có thể tìm đến một số nền bóng đá phát triển của Châu Á để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, để có sự chuẩn bị và thích ứng tốt nhất, Quang Hải có thể xuất ngoại như cái cách mà đàn anh Văn Lâm từng làm đó là trải qua 2 giai đoạn.

Đầu tiên là thi đấu tại Thai League (Thái Lan), rồi sau đó sẽ đến chơi tại J.League của Nhật Bản. Hoặc Hải có thể đến Nhật Bản chơi tại J.League 2 để thích nghi với môi trường bóng đá, cuộc sống và ngôn ngữ tại đây, sau đó sẽ khẳng định mình để lên chơi tại J.League 1”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đội trưởng Văn Quyết mong muốn Quang Hải ở lại Hà Nội FC

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Văn Quyết khẳng định, câu lạc bộ Hà Nội cũng như cá nhân anh đều mong muốn Quang Hải tiếp tục ở lại thi đấu cho đội bóng Thủ đô trong thời gian tới.

Quang Hải hết đau lưng, trở lại tập luyện trước trận đấu bù tại V.League

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải đã có thể trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Hà Nội trước trận đấu bù gặp Thanh Hoá tại vòng 4 V.League 2022.

Nguyễn Quang Hải và chuyện hợp đồng với đội Hà Nội: Ai lợi, ai hại?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc thương lượng gia hạn hợp đồng giữa tiền vệ Nguyễn Quang Hải và câu lạc bộ Hà Nội chưa đi đến thống nhất. Đội bóng Thủ đô có nguy cơ mất một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam mà không nhận được đồng nào.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đội trưởng Văn Quyết mong muốn Quang Hải ở lại Hà Nội FC

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Văn Quyết khẳng định, câu lạc bộ Hà Nội cũng như cá nhân anh đều mong muốn Quang Hải tiếp tục ở lại thi đấu cho đội bóng Thủ đô trong thời gian tới.

Quang Hải hết đau lưng, trở lại tập luyện trước trận đấu bù tại V.League

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải đã có thể trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Hà Nội trước trận đấu bù gặp Thanh Hoá tại vòng 4 V.League 2022.

Nguyễn Quang Hải và chuyện hợp đồng với đội Hà Nội: Ai lợi, ai hại?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc thương lượng gia hạn hợp đồng giữa tiền vệ Nguyễn Quang Hải và câu lạc bộ Hà Nội chưa đi đến thống nhất. Đội bóng Thủ đô có nguy cơ mất một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam mà không nhận được đồng nào.