HLV Park Hang-seo về Hàn Quốc nghỉ ngơi, “tính mưu” cho AFF Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo đã trở về quê nhà Hàn Quốc nghỉ phép khoảng 20 ngày trước khi trở lại Việt Nam bắt tay vào chiến dịch AFF Cup 2018.

Sau thành công cùng U23 Việt Nam khi lọt vào đến bán kết ASIAD 18, HLV Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi cùng gia đình.

Kì nghỉ của chiến lược gia người Hàn kéo dài 20 ngày, trước khi trở lại Việt Nam vào ngày 27.9 để bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Nhân dịp này, HLV Park Hang-seo cũng sẽ phối hợp với các đối tác của VFF lên kế hoạch cho chuyến tập huấn của ĐT Việt Nam tại Hàn Quốc trong kế hoạch hướng tới AFF Cup 2018. Được biết, LĐBĐ Hàn Quốc đã mời ĐT Việt Nam sang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Paju. 

Các cầu thủ U23 Việt Nam tại ASIAD 18 tiếp tục đóng vai trò nòng cốt tại AFF Cup 2018?. Ảnh: Đ.Đ
Các cầu thủ U23 Việt Nam tại ASIAD 18 tiếp tục đóng vai trò nòng cốt tại AFF Cup 2018?. Ảnh: Đ.Đ

Trong thời gian HLV Park Hang-seo nghỉ phép tại quê nhà, các cộng sự và tuyển trạch viên vẫn sẽ tiếp tục đến các SVĐ tại V.League và hạng Nhất để tìm kiếm thêm những gương mặt mới, theo dõi và đánh giá phong độ của các cầu thủ.

HLV Park Hang-seo và VFF đã thống nhất sẽ gọi 30 cái tên ở giai đoạn đầu chuẩn bị cho AFF Cup 2018 và quá nửa trong số đó vừa cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 18.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo tiết lộ lí do chọn Văn Quyết làm đội trưởng tại ASIAD 18

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo lần đầu tiên tiết lộ về quyết định gây tranh cãi dư luận, khi chọn Văn Quyết làm đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 18.

HLV Park Hang-seo không ngại áp lực tại AFF Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

Sau thành công tại VCK U23 Châu Á và ASIAD 18, HLV Park Hang-seo cho biết không hề áp lực thành tích ở AFF Cup mà còn tự đặt mục tiêu cho mình.

HLV Park Hang-seo: “Tôi không phải anh hùng...”

P.V |

“Chúng tôi có quyền tự hào với những kết quả mình đã đạt được. Và chúng tôi hiểu từ nay trở đi, kỳ vọng của NHM càng lớn hơn và phải chấp nhận điều đó. Sự kỳ vọng của khán giả sẽ khiến chúng tôi không quên những mục tiêu ban đầu đã đề ra và có nghĩa vụ phải đáp lại những kỳ vọng dành cho…”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

HLV Park Hang-seo tiết lộ lí do chọn Văn Quyết làm đội trưởng tại ASIAD 18

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo lần đầu tiên tiết lộ về quyết định gây tranh cãi dư luận, khi chọn Văn Quyết làm đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 18.

HLV Park Hang-seo không ngại áp lực tại AFF Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

Sau thành công tại VCK U23 Châu Á và ASIAD 18, HLV Park Hang-seo cho biết không hề áp lực thành tích ở AFF Cup mà còn tự đặt mục tiêu cho mình.

HLV Park Hang-seo: “Tôi không phải anh hùng...”

P.V |

“Chúng tôi có quyền tự hào với những kết quả mình đã đạt được. Và chúng tôi hiểu từ nay trở đi, kỳ vọng của NHM càng lớn hơn và phải chấp nhận điều đó. Sự kỳ vọng của khán giả sẽ khiến chúng tôi không quên những mục tiêu ban đầu đã đề ra và có nghĩa vụ phải đáp lại những kỳ vọng dành cho…”.