Hậu World Cup

LÊ VINH |

Trưa 3.8, Ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước. Họ sẽ có thời gian ngắn để nghỉ ngơi, còn giới chuyên môn sẽ bắt đầu câu chuyện “hậu World Cup”.

Sau trận thua 0-7 trước tuyển nữ Hà Lan - cũng là trận cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng, có những ví von với hình ảnh “cơn sóng đã qua đi”. Ở khía cạnh nào đó, nó không chỉ nói về sự kết thúc của một hành trình mà có thể là sự lặp lại của những câu chuyện đã cũ.

Người ta đã rất quen với chuyện sau mỗi giải đấu thành công của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, tiếp nối là sự tung hô, là cơn mưa tiền thưởng, để rồi dần dần lắng xuống. Bóng đá nữ trở lại với những khó khăn thường nhật. Trở lại với những vấn đề thực sự khó tìm hướng giải quyết. Người ta cũng ví điều đó như một cơn mưa rào vậy. Niềm vui trút xuống trong một thời gian ngắn và rồi lắng xuống.

Người ta đang chờ xem tầm cỡ World Cup có tạo nên hiệu ứng khác biệt thực sự so với SEA Games hay AFF Cup hay không. Thực tế là, tuyển nữ Việt Nam đã đến World Cup nhưng vẫn ở một trình độ rất xa phía sau các đội bóng hàng đầu thế giới. Vậy thì, bản thân các cá nhân, doanh nghiệp muốn đầu tư cho bóng đá nữ cũng sẽ phải cân nhắc. Phải đặt câu hỏi.

Rằng, liệu World Cup 2023 có thể là sự kiện duy nhất mà bóng đá nữ Việt Nam góp mặt hay không? Hoàn toàn có thể và rõ ràng là cũng không thể trách các doanh nghiệp khi họ phải nhìn thấy lợi ích khi đầu tư. Ngay cả khi đầu tư bằng cái tâm, vẫn cần phải có hiệu quả để sự hợp tác được lâu dài.

Có thể nói, những ngày sắp tới - giai đoạn “hậu World Cup”, sẽ mang tính thử thách đối với sự phát triển của bóng đá nữ. Đương nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng, lựa chọn đường đi để các cá nhân, tổ chức, muốn đồng hành, đóng góp, “chung lưng đấu cật” với bóng đá nữ có sự tham gia một cách rộng rãi hơn, có chiều sâu hơn.

Nếu giải vô địch quốc gia nữ vẫn với hiện trạng như thời gian qua, việc tuyển nữ dự World Cup rồi trở về và rơi vào im lặng thì cũng không có gì bất ngờ.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Người hâm mộ chào đón đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau World Cup 2023

MINH PHONG - MINH DÂN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và một nhóm cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023.

6 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam trở về TPHCM

Thanh Vũ |

Nhóm 6 cầu thủ cùng 2 trợ lí của đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về TPHCM sau khi kết thúc hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023.

Những điều tiếc nuối trong lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam dự World Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chia tay World Cup 2023 sau 3 trận thua tại vòng bảng. Dù đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn còn những tiếc nuối trong lần đầu tham dự đấu trường thế giới của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

World Cup nữ 2027: Điểm hẹn tiếp theo cho tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam có mục tiêu lớn để phấn đấu, sau khi kết thúc World Cup nữ 2023 bằng việc hướng đến giải đấu này sau đây 4 năm.

Cận cảnh nhân bánh trung thu mốc trắng bên trong xưởng bánh “gia truyền”

NHÓM PV |

Mặc dù mới giữa tháng 6 âm lịch, tuy nhiên hiện nay thị trường bánh trung thu đã khá nhộn nhịp, với lượng người mua không nhỏ. Bên trong các xưởng bánh handmade, bánh “gia truyền” tự phong, những thùng nhân mốc trắng "nằm chờ" sản xuất.

Hi hữu: Hàng chục năm tranh chấp mộ phần lão thành cách mạng

An Trịnh |

Cao Bằng - Một ngôi mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tới hai gia đình cùng tranh chấp và chăm sóc, nhang khói suốt hơn 20 năm.

Ưng Hoàng Phúc lộ diện ngay tập đầu tiên Ca sĩ mặt nạ mùa 2

DI PY |

"The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ" tập 1 khiến khán giả bất ngờ với màn lộ diện của Ưng Hoàng Phúc. Nam ca sĩ có những chia sẻ thú vị khi lần đầu đứng trên sân khấu chương trình.

TPHCM "đau đầu" giải quyết các cơ sở y tế chui

NGUYỄN LY |

Thanh Tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thời gian qua liên tục kiểm tra, xử lý các cơ sở y tế hoạt động vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và thẩm mỹ. Trong đó, không ít cơ sở hoạt động chui khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Người hâm mộ chào đón đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau World Cup 2023

MINH PHONG - MINH DÂN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và một nhóm cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023.

6 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam trở về TPHCM

Thanh Vũ |

Nhóm 6 cầu thủ cùng 2 trợ lí của đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về TPHCM sau khi kết thúc hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023.

Những điều tiếc nuối trong lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam dự World Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chia tay World Cup 2023 sau 3 trận thua tại vòng bảng. Dù đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn còn những tiếc nuối trong lần đầu tham dự đấu trường thế giới của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

World Cup nữ 2027: Điểm hẹn tiếp theo cho tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam có mục tiêu lớn để phấn đấu, sau khi kết thúc World Cup nữ 2023 bằng việc hướng đến giải đấu này sau đây 4 năm.