Góc nhìn thẳng về thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 đã ở lại sau lưng. Những ngày này là giai đoạn nhìn lại, đánh giá và phân tích những gì đã diễn ra với thể thao Việt Nam tại Hàng Châu (Trung Quốc), nhưng thực ra, vẫn cần có góc nhìn thẳng về những vấn đề với thể thao Việt Nam từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo chí sau ASIAD 19, ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, đánh giá, đấu trường như Olympic và ASIAD là “sự cạnh tranh của những nền kinh tế lớn trên thế giới và khu vực”. Điều đó được hiểu rằng, thể thao ở những những quốc gia được đầu tư mạnh mẽ để phát triển một cách toàn diện.

Việc thay đổi mô hình từ Tổng cục Thể dục Thể thao xuống Cục Thể dục Thể thao cũng khiến cơ quan quản lý đối diện những khó khăn.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao), hệ thống quản lý thể thao thành tích cao đã xây dựng trong nhiều năm trước đã bị phá vỡ nên nếu không thay đổi, thể thao Việt Nam sẽ còn chật vật ở đấu trường ASIAD chứ chưa nói đến Olympic.

Vậy nhưng, cũng cần nhìn vào sự thật là lãnh đạo ngành cũng phải nhìn lại hoạch định chiến lược trong bối cảnh có những thay đổi khách quan.

Thứ nhất, thể thao không được đầu tư nhiều, nhưng trong nhiều năm, việc dàn trải cho nhiều môn đồng nghĩa với những môn đỉnh cao ở ASIAD hay Olympic phải chia sẻ. Mặc dù vẫn đưa ra những khái niệm như “trọng điểm”, “mũi nhọn” nhưng rõ ràng là không đủ. Nói một cách dân dã thì là “chưa biết tiêu tiền sao cho đúng”.

Thứ hai, trong vấn đề nhân sự, ông Hà Việt cũng như ông Hồng Minh đều nói rằng, thể thao Việt Nam “nhiều tài năng”. Vấn đề ở đây là chuyện đầu tư, đào tạo, tập huấn. Ai cũng biết, cần có hệ thống bài bản từ công tác giáo dục thể chất tại các trường học, tìm kiếm tài năng từ các địa phương… và đã được nói đến từ lâu, nhưng rốt cuộc cũng không định hình được một hệ thống nào cả.

Thứ ba, sự dịch chuyển về tư duy trong việc xác định môi trường, đấu trường để dồn sức vẫn không thay đổi. SEA Games từng được ví là “sức bật” cho các vận động viên bước ra ASIAD và Olympic, nhưng kết quả ở Olympic 2020 (diễn ra năm 2021) và ASIAD 19 sau 2 kỳ SEA Games thành công rực rỡ là gì? Giới chuyên môn đã nói về việc nên chọn SEA Games là nơi để các vận động viên trẻ tranh tài nhưng khi “thành tích để báo cáo” vẫn là yếu tố quan trọng, chuyển biến là rất ít.

Thứ tư, khi xác định được vị thế, vị trí của mình, thể thao Việt Nam nên chọn cho mình một con đường hợp lý. Môn nào trong thể thao đỉnh cao có thể thực sự cạnh tranh ở tầm châu lục và thế giới? Chủ yếu là các môn cá nhân và thiên về kỹ thuật, kỹ năng, tư duy chứ không phải yếu tố sức mạnh. Bên cạnh đó, các môn xã hội hóa cũng cần được đẩy mạnh (nếu không có sự đánh giá về giá trị của huy chương giữa môn này với môn khác).

Và khi vai trò quản lý bị đánh giá vì để xảy ra những vụ việc như ở đội tuyển bóng bàn trẻ, đây là sự tổng hòa của việc phải tìm đường hướng thay đổi toàn diện. Khi không phải cường quốc, khi không được đầu tư nhiều, thể thao Việt Nam cần “đi theo cách của mình”, không hẳn phải cố chạy theo những thứ ngoài tầm với.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam cần thay đổi, định hướng gì sau ASIAD 19?

MINH PHONG |

Sau thành tích còn những hạn chế tại ASIAD 19, thể thao Việt Nam cần vạch ra định hướng rõ ràng để tập trung đầu tư, cải thiện chuyên môn của các vận động viên.

Thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 đứng thứ 6 Đông Nam Á

MINH PHONG |

Tại ASIAD 19, thành tích của thể thao Việt Nam kém hơn so với các nước Đông Nam Á khác là Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

Thể thao Việt Nam cần chuẩn bị cho Olympic 2024 ngay từ bây giờ

HOÀI VIỆT |

Ngày 9.10, đoàn thể thao Việt Nam chính thức rời Hàng Châu (Trung Quốc) về nước sau hành trình tranh tài tại ASIAD 19. Ngay trong tuần này, dự kiến cấp quản lý Cục Thể dục Thể thao sẽ có những buổi làm việc cụ thể cùng đại diện các bộ môn có đội tuyển thi đấu ASIAD 19 để đánh giá, phân tích về kết quả đã đạt được.

Thể thao Việt Nam sau những tấm huy chương

TAM NGUYÊN |

Nếu lấy khẩu hiệu “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn” của Olympic làm nền tảng, thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 đang đi nhiều bước lùi hơn là tiến.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam xin lỗi người hâm mộ sau ASIAD 19

AN NGUYÊN |

Ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 thay mặt đoàn gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì chưa đạt thành tích như mong đợi.

Tỉnh Long An vào cuộc vụ trâu, bò lậu nhập từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài điều tra “Hành trình trâu, bò lậu "vượt biên" từ Campuchia về Việt Nam”, tỉnh Long An đã họp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề báo phản ánh.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Thể thao Việt Nam cần thay đổi, định hướng gì sau ASIAD 19?

MINH PHONG |

Sau thành tích còn những hạn chế tại ASIAD 19, thể thao Việt Nam cần vạch ra định hướng rõ ràng để tập trung đầu tư, cải thiện chuyên môn của các vận động viên.

Thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 đứng thứ 6 Đông Nam Á

MINH PHONG |

Tại ASIAD 19, thành tích của thể thao Việt Nam kém hơn so với các nước Đông Nam Á khác là Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

Thể thao Việt Nam cần chuẩn bị cho Olympic 2024 ngay từ bây giờ

HOÀI VIỆT |

Ngày 9.10, đoàn thể thao Việt Nam chính thức rời Hàng Châu (Trung Quốc) về nước sau hành trình tranh tài tại ASIAD 19. Ngay trong tuần này, dự kiến cấp quản lý Cục Thể dục Thể thao sẽ có những buổi làm việc cụ thể cùng đại diện các bộ môn có đội tuyển thi đấu ASIAD 19 để đánh giá, phân tích về kết quả đã đạt được.

Thể thao Việt Nam sau những tấm huy chương

TAM NGUYÊN |

Nếu lấy khẩu hiệu “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn” của Olympic làm nền tảng, thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 đang đi nhiều bước lùi hơn là tiến.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam xin lỗi người hâm mộ sau ASIAD 19

AN NGUYÊN |

Ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 thay mặt đoàn gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì chưa đạt thành tích như mong đợi.