Trưởng đoàn thể thao Việt Nam xin lỗi người hâm mộ sau ASIAD 19

AN NGUYÊN |

Ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 thay mặt đoàn gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì chưa đạt thành tích như mong đợi.

Hoàn thành chỉ tiêu đề ra, nhưng còn nhiều tiếc nuối

Tại ASIAD 19, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Về mặt thành tích, thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra ban đầu là từ 2-5 huy chương vàng. Trong đó, một số đội tuyển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như bắn súng (huy chương vàng của Phạm Quang Huy - 10m súng ngắn hơi nam), karate (huy chương vàng kata đồng đội nữ) và cầu mây (huy chương vàng nội dung 4 nữ).

Ngoài ra, cầu mây và bắn súng, mỗi đội mang về thêm 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, còn karate có 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Đội tuyển cầu mây nữ giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng
Đội tuyển cầu mây nữ giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn để lại nhiều tiếc nuối ở kì Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19.

Trao đổi với báo chí sau lễ bế mạc ASIAD 19, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt - Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD cho biết: "Đầu tiên là môn xe đạp của Nguyễn Thị Thật. Bạn ấy gặp chấn thương và chỉ trở lại tập lại trước ASIAD 1 tháng, dù rất cố gắng nhưng không đạt thành tích cao.

Tiếp đến là môn boxing, chúng ta kì vọng lớn ở Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh. Trong đó, Tâm gặp chấn thương nên thi đấu không được mong muốn.

Sau đó là bắn súng, thực sự rất trông chờ vào Hà Minh Thành, Trịnh Thu Vinh, trước Đại hội tập tốt nhưng vào thi đấu lại không có thành tích. Luật thi đấu có nhiều thay đổi cũng ảnh hưởng tâm lý của vận động viên.

Hay như kình ngư Huy Hoàng cũng chưa đạt chuẩn A Olympic Paris 2024 và đổi màu được huy chương ở cự li sở trường 1.500m tự do...".

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chưa đạt được thành tích như mong đợi. Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chưa đạt được thành tích như mong đợi. Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam

Thành tích tại ASIAD kém

Tại SEA Games 31, 32, đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp đạt thành tích nhất toàn đoàn, vượt xa Thái Lan, Malaysia và nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, đến ASIAD 19, Việt Nam chỉ đứng thứ 6 trong tổng số 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự Đại hội, lần lượt kém hơn Thái Lan (12 huy chương vàng), Indonesia (7 huy chương vàng), Malaysia (6 huy chương vàng), Philippines (4 huy chương vàng) và Singapore (3 huy chương vàng).

Nói về lý do không có thành tích tốt ở ASIAD hay Olympic, ông Đặng Hà Việt cho biết: "Đây là 2 đấu trường đỉnh cao của châu lục và thế giới. Để đầu tư đạt được thành tích phải xác định còn rất nhiều việc phải làm. Các nhà nghiên cứu về khoa học thể dục thể thao trên thế giới đã chỉ ra rằng, thể thao thành tích cao chính là sự cạnh tranh quyết liệt của những nền kinh tế lớn.

Tại đấu trường Olympic, sự cạnh tranh đó diễn ra giữa các nền thể thao của những nền kinh tế lớn trên thế giới là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, như bảng tổng sắp của Olympic Tokyo 2020. Ở ASIAD sẽ là cuộc cạnh tranh của các nền kinh tế lớn nhất châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các nền kinh tế lớn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của thể thao thành tích cao. Đó là sự đầu tư, sự áp dụng khoa học công nghệ, đội ngũ nhân lực chất lượng cao, việc kêu gọi các nguồn tài trợ đầu tư cho thể thao thành tích cao...".

Thành tích tại ASIAD 19 của thể thao Việt Nam kém hơn so với Thái Lan, Indonesia. Ảnh: Bùi Lượng
Thành tích tại ASIAD 19 của thể thao Việt Nam kém hơn so với Thái Lan, Indonesia. Ảnh: Bùi Lượng

Ông Việt nhấn mạnh: "Với thể thao Việt Nam, dù Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương luôn quan tâm nhưng để thành tích của thể thao được như mong muốn, cần thêm nhiều yếu tố từ đầu tư tới công tác đào tạo, tuyển chọn, hệ thống các giải đấu.

Quy trình để đào tạo một tài năng thể thao thường mất khoảng 10 năm. Trong quá trình đó, vẫn diễn ra việc “đãi cát tìm vàng”, có thể là hàng ngàn vận động viên tập luyện chuyên nghiệp mới có được một tài năng cấp châu lục và thế giới. Điều này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và cách làm việc khoa học, bài bản".

Theo Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, nhìn các môn thể thao đạt huy chương vàng của các nước Đông Nam Á, hầu hết đến từ các môn thể thao xã hội hóa và truyền thống có hệ thống thi đấu từ cấp tiểu học như golf, thể thao điện tử, thuyền buồm, cầu mây, cưỡi ngựa...

Về thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, dù hoàn thành chỉ tiêu đề ra nhưng thành tích chưa như mong đợi. Cục trưởng Đặng Hà Việt thay mặt lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ trong cả nước và mong rằng trong thời gian tới, thể thao Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, người hâm mộ, đồng thời tiếp tục cố gắng phấn đấu để nâng cao thành tích của nước nhà.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kết quả ASIAD 19 phản ánh thực tế năng lực thể thao của Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương vàng tại ASIAD 19 nhưng xét tổng thể, chúng ta vẫn chỉ ở năng lực trung bình so với những nền thể thao nhóm đầu của châu lục.

Đội tuyển cầu mây về nước cùng tấm huy chương vàng ASIAD 19

MINH PHONG |

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã trở về nước, khép lại một kì ASIAD 19 thành công với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Lễ bế mạc ASIAD 19: Lời tạm biệt của Hàng Châu

NHÓM PV |

Lễ bế mạc ASIAD 19 diễn ra ấn tượng và ý nghĩa, khép lại kì Đại hội thành công, giàu cảm xúc tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Tiền đạo Tiến Linh nhận thẻ đỏ là xứng đáng

HOÀNG HUÊ (GHI) |

Bình luận viên Quang Huy cho rằng, tình huống trọng tài rút thẻ đỏ đối với tiền đạo Tiến Linh trong trận thua 0-2 của tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Dưới đây là quan điểm của bình luận viên Quang Huy khi trao đổi với Lao Động:

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Dự báo những kênh đầu tư tốt cho năm 2024

Anh Kiệt |

Giới chuyên gia đánh giá, hiện tại cũng như trong năm tới, chứng khoán vẫn là kênh được đa số nhà đầu tư lựa chọn do bất động sản còn khó khăn, vàng ít biến động và lãi suất tiết kiệm vẫn thấp, không đủ hấp dẫn.

Nghi án phá hoại đường ống dẫn khí khác gần Nord Stream

Song Minh |

Phần Lan được cho là đang cân nhắc yêu cầu NATO giúp điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí ở biển Baltic, gần Nord Stream.

Siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa treo hơn 30 năm chờ ngày hồi sinh

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Nằm lạc lõng trong sự phát triển như vũ bão của TPHCM, siêu dự án Khu đô thị (KĐT) Bình Quới - Thanh Đa treo hơn 3 thập kỷ qua sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư mới vào năm 2025. Hơn 13.000 người dân đang sống trong cảnh tạm bợ đang rất nóng lòng chờ đón sự hồi sinh của dự án.

Kết quả ASIAD 19 phản ánh thực tế năng lực thể thao của Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương vàng tại ASIAD 19 nhưng xét tổng thể, chúng ta vẫn chỉ ở năng lực trung bình so với những nền thể thao nhóm đầu của châu lục.

Đội tuyển cầu mây về nước cùng tấm huy chương vàng ASIAD 19

MINH PHONG |

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã trở về nước, khép lại một kì ASIAD 19 thành công với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Lễ bế mạc ASIAD 19: Lời tạm biệt của Hàng Châu

NHÓM PV |

Lễ bế mạc ASIAD 19 diễn ra ấn tượng và ý nghĩa, khép lại kì Đại hội thành công, giàu cảm xúc tại Hàng Châu (Trung Quốc).