Tạo cơ hội tối đa
Tay đập của Việt Nam sẽ dự giải bóng chuyền quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2024-2025. Tuy nhiên, theo hợp đồng với Kuzeyboru, dự kiến ngày 1.8, Thanh Thúy mới lên đường đi Thổ Nhĩ Kỳ.
Hợp đồng sẽ thực hiện trong mùa giải đầu tiên (kéo dài khoảng 10 tháng) sau đó dựa trên khả năng thi đấu chuyên môn, Thanh Thúy sẽ biết được tiếp tục gia hạn hay không.
Trong sự nghiệp của mình, Thanh Thúy đã được ra nước ngoài thi đấu cho đội bóng tại Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và tới đây sẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Phải nhìn vào thực tế, đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An tạo điều kiện tối đa cho cầu thủ phát huy hình ảnh, chuyên môn nên Thanh Thúy được điều này.
Chủ công này đã là một biểu tượng của bóng chuyền nữ Việt Nam giai đoạn hiện tại. Trong ngày 8.5 sắp tới, Thanh Thúy chính thức kết thúc những ngày thi đấu tại Nhật Bản để về nước thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2024.
Một đội bóng khác đang đi theo hướng của VTV Bình Điền Long An là Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc), tạo điều kiện cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Tuy vậy, cách thức của đội bóng nữ thuộc Quân đội có một chút khác đó là gắn kết chuyên môn với đối tác là đội Supreme Chonburi-E.Tech (Thái Lan).
Nghĩa là, cầu thủ hai bên sẽ được chuyển giao nhằm giúp nhau tăng cường thi đấu chuyên môn. Các cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh và Đoàn Lâm Oanh được đội bóng trên mời khoác áo, đã thi đấu giải vô địch nữ quốc gia Thái Lan mùa giải 2023-2024.
Họ giành vị trí hạng ba tại giải đấu với đội bóng Thái Lan. Về thực chất, các bên thực hiện trao đổi cầu thủ nhằm giúp đỡ trong thi đấu là chính. Điều mà bóng chuyền Việt Nam cần là các cầu thủ được mời thuê thật sự, từ đó có nhiều cơ hội được thi đấu tại những nền bóng chuyền khác Việt Nam nhằm tích lũy tốt nhất.
Giá trị khó đoán định
Giá trị của hợp đồng mà Thanh Thúy thi đấu cho đội PFU Blue Cats (Nhật Bản) không được tiết lộ cụ thể. Sắp tới, đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không nói chính xác chi phí để thuê Thanh Thúy thi đấu.
Tuy nhiên, theo giới thạo tin bóng chuyền, lương của Thanh Thúy tại Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở diện thu nhập cao đối với một cầu thủ bóng chuyền Việt Nam.
Trong khi đó, mức lương mà Lâm Oanh, Kiều Trinh thi đấu tại Thái Lan cũng được giữ kín. Vừa qua, các cầu thủ Trần Tú Linh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến đến Hàn Quốc thử việc nhưng chi phí không được chia sẻ ra bên ngoài.
Bóng chuyền Việt Nam đã đi theo việc hướng dần đến bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp. Chính vậy, ngay từ năm 2010, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã ban hành Quy chế chuyển nhượng cầu thủ bóng chuyền tại Việt Nam.
Hiện tại, các đội bóng muốn chuyển nhượng cầu thủ đều phải thực hiện đúng theo các quy định trong Quy chế đã ban hành. Ngay từ khi Quy chế chuyển nhượng ban hành, áp dụng chính thức, nhiều trường hợp cầu thủ chuyển nhượng đến đội bóng mới đã diễn ra. Giá trị bản hợp đồng chuyển nhượng lên tới tiền tỉ đồng là có (chưa kể chi phí lót tay cho vận động viên).
Dù thế, mọi con số đều được các bên giữ kín. Khi có nhu cầu cần chuyển nhượng vận động viên thì huấn luyện viên là người làm việc trực tiếp với đơn vị chủ quản từ đấy mới biết được các yêu cầu đề chi phí chuyển nhượng.
Nếu tính đến thời điểm này, các cầu thủ như Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Phương Anh (thuộc đội Ngân hàng Công Thương - Vietinbank) được định giá cao nhất.
Câu chuyện xảy ra năm 2021 khi các cầu thủ trên đã có ý định xin rời đội để về với đội bóng mới thành lập là nữ Vĩnh Phúc. Lúc đó, đơn vị tài trợ của đội nữ Vĩnh Phúc chấp nhận trả 3 tỉ đồng cho Thu Hoài, 2 tỉ đồng cho Ninh Anh và 2 tỉ đồng cho Phương Anh.
Phi vụ phút cuối không thành công và các cầu thủ trên vẫn muốn ở lại đội bóng cũ nên trả lại khoản chuyển nhượng cho đơn vị đã mời mình về thi đấu. Đó là con số được công bố cụ thể.
Và thực tế, con số vỡ lẽ khi có sự tranh chấp giữa các bên. Bằng không, khi chuyển nhượng diễn ra êm thấm, rất ít trường hợp cầu thủ và đội bóng nói ra trước công luận giá trị các bản hợp đồng.
Thậm chí hiện tại, khi trào lưu cầu thủ ngoại được mời đến Việt Nam thi đấu thì đã có nhiều thông tin nói về mức lương của họ nhưng chắc chắn một điều, tất cả con số đều là có thể, hoặc được nghe.
Không đội bóng nào khẳng định giá trị thật mà mình bỏ ra. Chính như vậy, khi một số nhà môi giới muốn kết nối cầu thủ nữ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu cũng phải tìm hiểu cặn kẽ giá trị thật trước khi làm việc.