VCK U23 Châu Á 2018 chính là giải đấu để các chân sút trẻ thể hiện, không chỉ mong muốn có được một suất đá chính ở CLB mà đây còn là bàn đạp để họ có thể ghi tên mình vào ĐTQG.
Tuy vậy, một vài trường hợp dù chơi tốt ở VCK U23 Châu Á nhưng chỉ là “vai phụ” ở CLB, khiến cho cơ hội ra sân của họ ở V.League 2018 càng khó khăn, khó duy trì được phong độ ổn định.
Điển hình là trường hợp của thủ thành Bùi Tiến Dũng là “người hùng” của U23 Việt Nam, thế nhưng ở CLB anh lại là lựa chọn... số 3 của đội bóng xứ Thanh.
Ở mùa giải trước, Tiến Dũng là lựa chọn thay thế cho Thanh Thắng, nhưng ở mùa giải mới, FLC Thanh Hóa vừa đưa về thủ môn Bửu Ngọc, đồng nghĩa với việc khả năng cạnh tranh của Tiến Dũng càng lớn hơn. Xét về kinh nghiệm lẫn thâm niên bắt tại V.League, cả Thanh Thắng và Bửu Ngọc hơn hẳn Tiến Dũng. Chính vì vậy, cuộc cạnh tranh trong khung gỗ FLC Thanh Hóa sẽ càng khốc liệt hơn.
Cũng có tên Bùi Tiến Dũng nhưng trung vệ Bùi Tiến Dũng lại không thể chơi bóng tại V.League khi CLB Viettel của anh lại chỉ đang chơi ở giải hạng Nhất. Việc chỉ chơi ở giải đấu thấp hơn, cùng với đó là không có nhiều tính cạnh tranh sẽ khiến cho phong độ của trung vệ Tiến Dũng cũng khó ổn định.
Với đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường, 2 năm “du học” ở Hàn Quốc đã khép lại khi HAGL đã quyết định “giải cứu” tiền vệ này để về chơi tại V.League 2018. Với mục tiêu vào tốp có huy chương ở mùa giải mới, để hiện thực hóa giấc mơ vô địch V.League 2019, HAGL đang cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ về mặt nhân sự để xây mộng vô địch.
Vị trí thủ môn như Tiến Dũng, 2 đồng nghiệp Nguyễn Văn Hoàng và Đặng Ngọc Tuấn (Sài Gòn) của U23 Việt Nam cũng không mấy khá khẩm hơn. Bộ đôi này chỉ được ra sân tổng cộng sáu trận mùa trước và gần như không có cơ hội cạnh tranh.
Ngoài những cái tên trên, hầu hết các cầu thủ của U23 Việt Nam đều đang là trụ cột ở CLB, hoặc là những cầu thủ có nhiều cơ hội được ra sân ở những mùa giải trước đó, có đóng góp không nhỏ cho CLB của mình.