Đi tìm chân dung tuyển thủ thể thao tạo cảm hứng

HOÀI VIỆT |

Trong những gương mặt tạo được cảm hứng từ SEA Games 32 có Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và Trần Mai Ngọc (bóng bàn) của thể thao Việt Nam và nghị lực vươn lên của họ đáng trân trọng.

Đi tìm cảm hứng cho người hâm mộ

Chương trình Cảm hứng SEA Games 32 tổ chức tối ngày 18.6 tại TP Hồ Chí Minh và thêm một lần nữa, người hâm mộ cùng những người yêu mến thể thao Việt Nam được rõ hơn về những nghị lực vươn lên từ các tuyển thủ của thể thao Việt Nam đã tranh tài Đại hội tại Campuchia, trong đó có Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và Trần Mai Ngọc (bóng bàn).

Thể thao Việt Nam sau các kì SEA Games 31 và SEA Games 32 có những kết quả thành công đáng kể ở đấu trường Đông Nam Á. Vì thế, nhà quản lí đã tinh tường hơn khi bắt đầu tìm kiếm các tuyển thủ quốc gia có hình ảnh tốt cùng chuyên môn thành công và một nghị lực vươn lên trong tập luyện, thi đấu để làm hình ảnh, từ đó tạo được một niềm đam mê về thể thao đối với người hâm mộ.

Trong số này, nữ tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh là một trong những gương mặt đang tạo được làn sóng ủng hộ của người hâm mộ. Sự hâm mộ và ủng hộ Nguyễn Thị Oanh rất hợp lí khi cô hội tụ đầy đủ yếu tố từ đạt thành tích chuyên môn tốt, có kết quả trong nước quốc tế và đáng kể nhất có thể hiện được một nghị lực vươn lên không đầu hàng trước khó khăn.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - bà Lê Thị Hoàng Yến - từng chia sẻ rằng: “Mỗi tuyển thủ của thể thao Việt Nam khi ra đấu trường thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, giành được huy chương thì hình ảnh của họ với lá quốc kì luôn thật xúc động và ý nghĩa với toàn thể người dân chúng ta”.

Về thực tế, tuyển thủ thể thao trở thành gương mặt tạo nên hiệu ứng không phải ai cũng thực hiện được. Bởi vì, mỗi môn thể thao có một đặc thù riêng. Thêm nữa, môn thể thao và vận động viên thể thao nếu ở trong các môn phổ cập sẽ lợi thế hơn để trở thành biểu tượng, từ đó tạo cảm hứng cho các bạn trẻ rồi nhiều gia đình sẵn sàng cho con em theo tập môn đấy.

Trước Nguyễn Thị Oanh, chúng ta đã có tay vợt Nguyễn Tiến Minh (cầu lông) là một biểu tượng cảm hứng rất rõ rệt hay cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi). Giờ đây, trong các cấp độ phong trào và làm công tác phổ cập môn thể thao như cầu lông, bơi thì ở bất kì giải nào có Tiến Minh hay chương trình nào có Ánh Viên, đông đảo bạn trẻ đều có mặt và hồ hởi trò chuyện với thần tượng nhằm có được sự truyền cảm hứng ở ngôi sao của mình tiếp thêm động lực rèn luyện thể chất.

Vì sao khó tạo được cảm hứng

Gần nhất, thể thao Việt Nam có hai gương mặt đang được người hâm mộ Việt Nam theo dõi sát sao nhờ thành tích nổi bật là tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ, giành Huy chương Bạc Giải Vô địch châu Á 2023) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp đường trường, giành Huy chương Vàng Giải Vô địch châu Á 2023).

Tuy thế, môn thể dục dụng cụ lại là môn quá đặc thù, nên dù Khánh Phong đang được nhiều người biết tới, nhưng để tạo được cảm hứng cho nhiều người theo tập môn này xem ra rất khó. Thế hệ trước của Khánh Phong, thể dục dụng cụ Việt Nam đã có nhiều người nổi bật là Trương Minh Sang, Đỗ Thị Ngân Thương, Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng... nhưng kết quả quốc tế của họ, hay nhiều tấm Huy chương Vàng tại SEA Games mà họ đạt được chỉ gây được sự chú ý trong thời điểm nhất định. Về tổng thể, môn thể thao quá khó và đặc thù cũng như tính phổ cập không rộng rãi nên việc tạo cảm hứng vẫn cần nhiều thời gian.

Trong khi đó, xe đạp đang là môn phát triển tốt về phong trào ở các thành phố lớn cả nước. Dù thế, xe đạp thành tích cao lại không có nhiều đơn vị đào tạo do còn phụ thuộc từ nguồn lực, con người và đặc thù về địa lí của địa phương. Tổng thư kí Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ từng phân tích, “mỗi năm, các đội xe đạp rất khó trong việc tuyển vận động viên năng khiếu để đào tạo. Rồi khi đào tạo, trong dàn lực lượng ấy tìm được một nhân tố bật hẳn lên như Nguyễn Thị Thật vẫn không có nhiều.

Vì thế, chúng ta đang may mắn khi có cá nhân em Thật là người nổi bật chuyên môn và hi vọng từ việc nữ cua-rơ này đạt được thành tích sẽ có thêm nhiều người hâm mộ và gia đình muốn gửi con em mình tập xe đạp thành tích cao”.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Cựu tuyển thủ Kim Huệ: "Mong các cầu thủ bóng chuyền xuất ngoại nhiều hơn"

NHÓM PV |

Với lực lượng trẻ vừa giành tấm huy chương bạc SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang lại nhiều hi vọng trong tương lai. Góc nhìn thể thao số 113 sẽ cùng cựu tuyển thủ Phạm Thị Kim Huệ để có thêm những góc nhìn về vấn đề này.

Ninh Bình ghi danh những tuyển thủ dự SEA Games 32

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á đã chính thức khép lại, đây cũng là lúc đoàn tuyển thể thao Ninh Bình nhìn lại quá trình phấn đấu của các tuyển thủ và những đóng góp của họ cho quốc gia tại SEA Games 32.

Tuyển thủ U22 Việt Nam nén đau chơi trọn 90 phút trước U22 Singapore

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ trái Phan Tuấn Tài của U22 Việt Nam đã nén nỗi đau sau khi bị đối thủ vào bóng nguy hiểm để chơi trọn 90 phút ấn tượng trong chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore.

Tuyển thủ marathon Việt Nam làm quen đường chạy mới ở Campuchia

MINH PHONG |

Hai tuần trước ngày thi đấu chính thức, Campuchia công bố thay đổi đường chạy nội dung marathon tại SEA Games 32 do vấn đề giao thông.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Grab Việt Nam có vốn góp 20 tỉ đồng, lỗ luỹ kế hơn 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp của Grab Việt Nam vỏn vẹn 20 tỉ đồng, thế nhưng do doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 4.037 tỉ đồng, khiến vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2022 âm gần 4.017 tỉ đồng.

Cận cảnh người dân treo mình trên cáp tự chế vượt lũ dữ

Nguyễn Tùng - Kiên Nguyễn |

Thái Nguyên - Mặc dù phương án xây dựng cầu tràn qua suối Ngân Luộc đã có, nhưng trong lúc chờ đợi, người dân xóm Bình Sơn (xã Cúc Đường, Võ Nhai) vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về bởi mỗi ngày đều phải làm xiếc trên sợi cáp treo tự chế vượt suối đầy may rủi.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Cựu tuyển thủ Kim Huệ: "Mong các cầu thủ bóng chuyền xuất ngoại nhiều hơn"

NHÓM PV |

Với lực lượng trẻ vừa giành tấm huy chương bạc SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang lại nhiều hi vọng trong tương lai. Góc nhìn thể thao số 113 sẽ cùng cựu tuyển thủ Phạm Thị Kim Huệ để có thêm những góc nhìn về vấn đề này.

Ninh Bình ghi danh những tuyển thủ dự SEA Games 32

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á đã chính thức khép lại, đây cũng là lúc đoàn tuyển thể thao Ninh Bình nhìn lại quá trình phấn đấu của các tuyển thủ và những đóng góp của họ cho quốc gia tại SEA Games 32.

Tuyển thủ U22 Việt Nam nén đau chơi trọn 90 phút trước U22 Singapore

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ trái Phan Tuấn Tài của U22 Việt Nam đã nén nỗi đau sau khi bị đối thủ vào bóng nguy hiểm để chơi trọn 90 phút ấn tượng trong chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore.

Tuyển thủ marathon Việt Nam làm quen đường chạy mới ở Campuchia

MINH PHONG |

Hai tuần trước ngày thi đấu chính thức, Campuchia công bố thay đổi đường chạy nội dung marathon tại SEA Games 32 do vấn đề giao thông.