Croatia – “người tí hon” và khát vọng vô địch World Cup

HOÀI ĐAN |

Croatia xếp thứ 29 trong số 32 nước tham dự World Cup 2018 về diện tích.

Croatia có diện tích 56.594 km², chỉ xếp thứ 29 trong số 32 quốc gia tham dự World Cup 2018 về diện tích. Xếp sau Croatia về diện tích là 3 quốc gia:  Costa Rica (51.100 km²), Thụy Sỹ (41.285 km²) và Bỉ (30.528 km²).

Có thể nói, Croatia là “người tí hon” ở sân chơi World Cup này. Nhưng họ đã và đang tạo ra điều kỳ diệu.

Nói như HLV  Zlatko Dalic thì “chúng tôi ghi tên mình vào sách kỷ lục với tư cách là quốc gia nhỏ nhất tiến được vào tới trận chung kết World Cup. Nhìn vào điều kiện khó khăn của bóng đá Croatia và thành công hiện tại của đội, có thể nói chúng tôi đã lập kỳ tích”.

 
 HLV Dalic và các học trò đang nhận được nhiều sự kỳ vọng. Ảnh: FIFA

Thực tế, khi bước đến kỳ World Cup 2018, nhiều người chỉ dám đặt niềm tin vào việc Craotia có thể làm nên điều bất ngờ ở các vòng loại trực tiếp chứ ít người dám nghĩ đến một trận chung kết dành cho đội bóng “ca-rô”.

Thậm chí, sau trận thắng tuyển Anh ở bán kết, HLV Dalic còn cho biết: “Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ và hy vọng nhận được điều tương tự từ họ. Thế nhưng tuyển Anh và các phương tiện truyền thông đã không thể hiện sự tôn trọng đầy đủ với Croatia”.

Trước trận đấu này, tiền vệ Rakitic cũng đã lên cơn sốt 39 độ, tuy nhiên anh đã cùng các đồng đội có trận đấu rất bản lĩnh trước Tam Sư. Ngôi sao của Croatia nhận xét: ''Họ nghĩ rằng họ đã vào chung kết, với những thứ đăng trên mạng xã hội. Họ có thể tiếp tục làm điều đó, còn chúng tôi sẽ chơi trận chung kết Chủ nhật tới”.

Tại World Cup 2018, chúng ta từng chứng kiến tinh thần của các chiến binh của Iceland, sự quật cường và ý chí của Nhật Bản, Hàn Quốc. Và bây giờ sẽ là Croatia của những bất ngờ, khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết World Cup 2018. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?