Lãnh đạo cờ tướng vướng lao lí
Thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ở ngày 19.6 cho biết, ông Tô Quốc Khanh đã bị khởi tố do liên quan đến một vụ án đánh bạc cơ quan này bắt giữ một số đối tượng từ ngày 24.5.
Đây có thể xem là một cú sốc với các nhà quản lí thể thao bởi cán bộ quản lí một môn thể thao lại dính vào lao lí. Dù cho, đây là sự việc của cá nhân nhưng rõ ràng điều này làm ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh và uy tín của ngành thể thao Việt Nam.
Thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, ông Tô Quốc Khanh cũng là tâm điểm của sự chú ý khi có sự lựa chọn các kì thủ tham dự đội tuyển quốc gia thi đấu Đại hội ở Campuchia không hợp lí.
Trước khi Đoàn thể thao Việt Nam lên đường đến Campuchia, vì sự việc này, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Thể dục Thể thao đã làm việc kĩ lưỡng, đồng thời quyết định dừng vai trò lãnh đội đội cờ tướng Việt Nam của ông Tô Quốc Khanh và không cử ông đến Campuchia làm nhiệm vụ.
Dù cuối cùng, đội cờ tướng Việt Nam giành được hai Huy chương Vàng tại SEA Games 32 và được xác định hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
Theo tìm hiểu từ Tổng cục Thể dục Thể thao, cơ quan Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã làm việc với lãnh đạo Vụ thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục Thể dục Thể thao) để xác minh cũng như thông báo những sự vụ liên quan đến ông Tô Quốc Khanh và Tổng cục Thể dục Thể thao khẳng định mọi thông tin do cơ quan cảnh sát điều tra thông báo và việc tiến hành hình thức kỉ luật như thế nào sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Đội tuyển giành được “vàng” hay không?
Ngay sau SEA Games 32, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã hội quân trở lại. Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao đã thành lập danh sách mới với nhiều thay đổi so với đội hình đã thi đấu SEA Games 32. Tổng cục Thể dục Thể thao đã duyệt danh sách tập trung mới...
Đáng kể, ban huấn luyện đội tuyển cờ tướng Việt Nam lúc này có huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng, Diệp Khai Nguyên (TP Hồ Chí Minh), Lê Minh Phương, Nguyễn Đại Thắng (Hà Nội). Ông Hoàng Đình Hồng giữ vai trò huấn luyện viên trưởng. Đội ngũ huấn luyện viên đã thay hoàn toàn so với trước đó.
Cờ tướng đặt mục tiêu phấn đấu tranh Huy chương Vàng tại ASIAD 19. Trong đó, chúng ta sẽ nhắm cơ hội tranh chấp ở nội dung đồng đội phối hợp nam-nữ. Mục tiêu đưa ra là để phấn đấu, nhưng người làm chuyên môn hiểu rằng, đội tuyển cờ tướng Trung Quốc có những kì thủ mạnh nhất thế giới đồng thời ASIAD 19 tổ chức tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), vì thế tranh vô địch trong một nội dung với kì thủ chủ nhà không dễ dàng.
Tuần qua, cờ tướng Việt Nam đã có kì thủ Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân và Diệp Khải Hằng thi đấu giải cờ tướng Tạ Hiệp Tốn Kỳ Vương Bôi 2023 ở thành phố Chiết Giang (Trung Quốc) - ở đó tất cả những kì thủ mạnh nhất Trung Quốc đều tranh tài. Phần nào, chúng ta có thêm được sự tích lũy chuyên môn, nhưng với người trong nghề, cờ tướng giống các môn thể thao trí tuệ khác, đó là muốn nâng cao trình độ là cần được thi đấu nhiều ở quốc tế cùng đối thủ trình độ cao.
Cờ tướng không phải môn đặc thù bắt buộc nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao châu Á. Cờ tướng được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của ASIAD 19 bởi quốc gia chủ nhà là Trung Quốc.
Vì thế, bất kì kì thủ nào được cơ hội thi đấu cũng sẽ là lần tham dự hiếm hoi của họ tại đấu trường danh giá nhất của châu lục. Chúng ta có sự kì vọng về thành tích, nhưng cũng phải thận trọng vì ngoài cờ tướng Trung Quốc, nhiều đội tuyển khác cũng có sự chuẩn bị chuyên môn rất kĩ càng.