Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam hoà Thái Lan 2-2

NHÓM PV |

Tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan cầm hoà 2-2. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Polking có lợi thế ở trận lượt về.

Tuyển Thái Lan có lợi thế khi ghi được 2 bàn thắng trên sân khách trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16.1 trên sân Thammasat.

Hết giờ! Tuyển Việt Nam hoà Thái Lan với tỉ số 2-2.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Văn Thanh đã ghi bàn thắng cuối trận. Ảnh: Minh Dân
Văn Thanh đã ghi bàn thắng cuối trận. Ảnh: Minh Dân

Phút 88: VÀO!!! Bóng bật ra ngoài vòng cấm sau cú đấm bóng của thủ môn, Văn Thanh sút xa đẹp mắt gỡ hoà 2-2 cho đội nhà.

Phút 84: Trung vệ Thanh Bình thay thế vị trí của Tiến Dũng trong những phút cuối trận.

Phút 80: Theerathon nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc sẽ bị treo giò ở trận chung kết lượt về sắp tới.

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân

Phút 79: Tiền đạo Văn Quyết vào sân thay cho tiền vệ Quang Hải thi đấu thiếu hiệu quả.

Phút 75: Tuyển Việt Nam cho thấy sự bế tắc khi các pha chuyền bóng không đến đúng địa chỉ và phối hợp thiếu sự ăn ý.

Phút 68: Từ quả tạt bóng của Văn Hậu, Tiến Linh bật cao đánh đầu nhưng không thể đánh bại thủ môn Kampon.

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân
Madam Pang ăn mừng bàn thắng cùng tuyển Thái Lan. Ảnh: Xuân Trang

Phút 63: VÀO!!! Tuyển Thái Lan nâng tỉ số lên 2-1 sau pha dứt điểm của Peeradol. Bùi Hoàng Việt Anh mắc lỗi vị trí để Bunmathan chọc khe hoàn hảo cho đồng đội.

Phút 62: Bàn gỡ hoà giúp Thái Lan thi đấu hưng phấn hơn. Những phút vừa qua, "Voi chiến" tấn công nhiều hơn và kiểm soát bóng tốt hơn đội chủ nhà.

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân

Phút 58: Trung vệ Việt Anh và tiền vệ Văn Đức được tung vào sân thay vị trí của Duy Mạnh và Tuấn Hải.

Phút 54: Đường chuyền của Văn Hậu đưa bóng đi trúng chân hậu vệ Thái Lan đổi hướng thẳng về khung thành, nhưng thủ môn đối phương kịp cản phá.

Phút 48: VÀO!!! Thái Lan có bàn gỡ hoà 1-1 từ pha lập công của Poramet Ajviria. trước đó, Theerathon là người tạt bóng chuẩn xác cho đồng đội ghi bàn sau khi loại bỏ hàng phòng ngự Việt Nam.

 
 
Ảnh: Xuân Trang
Thái Lan có bàn gỡ hoà ở đầu hiệp 2. Ảnh: Xuân Trang

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 1 kết thúc. Tuyển Việt Nam tạm thời dẫn trước Thái Lan với tỉ số 1-0.

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.

Phút 43: Nguy hiểm! Theerathon thực hiện quả đá phạt ngay sát vòng cấm, nhưng may mắn cho tuyển Việt Nam khi bóng đập vào cột dọc khung thành ra ngoài.

Tình huống lộn xộn. Ảnh: Minh Dân
Tình huống va chạm khiến Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng. Ảnh: Minh Dân

Phút 40: Trung vệ Quế Ngọc Hải phải nhận thẻ vàng sau một tình xuống tranh cãi với Theerathon Bunmathan.

Phút 37: Peeradol có cơ hội dứt điểm vào khoảng trống, nhưng Văn Lâm đã thi đấu tập trung và có phản xạ xuất sắc để cản phá bóng.

Phút 34: Thái Lan được hưởng quả đá phạt cố định từ cánh trái nhưng không có gì nguy hiểm với thủ môn Văn Lâm.

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân

Phút 31: Tiến Linh đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng bàn thắng của anh không được công nhận do phạm lỗi với thủ môn đối phương.

Phút 24: VÀO!!! Từ pha tạt bóng rất đẹp mắt của Ngọc Hải, Tiến Linh bay người đánh đầu trong vòng cấm ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Minh Dân
Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Minh Dân

Phút 22: Những phút vừa qua, tuyển Thái Lan cho thấy sự linh hoạt của hàng tiền vệ khi tấn công rất ăn ý và có thời điểm lùi phòng ngự rất nhanh.

Phút 15: Thế trận giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra khá cần bằng, khi tỉ lệ kiểm soát bóng của hai đội không có sự chênh lệch. Trong đó, Việt Nam vẫn đang nỗ lực phối hợp nhiều hơn.

Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn

Phút 10: Tiến Linh và Tuấn Hải có pha phối hợp tốt bên phần sân Thái Lan. Sau đó, Tuấn Hải xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm sau đó của anh đi chéo góc ra ngoài.

Phút 5: Quế Ngọc Hải có đường tạt bóng vào vòng cấm cho Tiến Linh, nhưng các hậu vệ Thái Lan đã kịp lấy bóng trước 1 nhịp.

Tuyển Việt Nam tạo ra sức ép những phút đầu trận đấu. Ảnh: Minh Dân
Tuyển Việt Nam tạo ra sức ép những phút đầu trận đấu. Ảnh: Minh Dân

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Đội hình chính của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân
Đội hình chính của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

19h00: Hai đội bóng khởi động.

Những cầu thủ đá chính của tuyển Việt Nam khởi động. Ảnh: Minh Dân
Những cầu thủ đá chính của tuyển Việt Nam khởi động. Ảnh: Minh Dân
Những cầu thủ đá chính của tuyển Việt Nam khởi động. Ảnh: Minh Dân
Tuyển Việt Nam sẽ được tiếp sức bởi số đông cổ động viên. Ảnh: Minh Dân
Tuyển Việt Nam sẽ được tiếp sức bởi số đông cổ động viên. Ảnh: Minh Dân
Tuyển Việt Nam sẽ được tiếp sức bởi số đông cổ động viên. Ảnh: Minh Dân
Tuyển Thái Lan khởi động. Ảnh: Minh Dân
Tuyển Thái Lan khởi động. Ảnh: Minh Dân
Khán giả Thái Lan tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Dân.
Khán giả Thái Lan tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Dân.

18h45: Người hâm mộ đang đổ vào các khán đài. Tuy nhiên, lượng khán giả còn khá thưa thớt.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Văn Lâm; Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng ;Tấn Tài, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức; Tuấn Hải, Tiến Linh.

Thái Lan: Kampon; Sasalak, Kritsada, Pansa, Suphanan - Theerathon, Peeradol, Sarach, Weerathep; Poramet, Adisak.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Cập nhật trước trận đấu:

18h00: Giá vé chợ đen đã giảm sâu. Tất cả các mệnh giá vé đều được bán ra đồng giá 500.000 đồng/vé.

Phe vé giảm giá. Ảnh: An Nguyên
Phe vé giảm giá. Ảnh: An Nguyên
Phe vé giảm giá. Ảnh: An Nguyên

17h45: Dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình ngày càng đông hơn.

Không khí khán giả trước cổng sân Mỹ Đình. Video: Hoàng Huê
Cổ động viên Thái Lan đến sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Dân
Cổ động viên Thái Lan đến sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Hoàng Huê
Ảnh: Hoàng Huê
Ảnh: Hoàng Huê

17h20: Sân vận động Mỹ Đình đang được bao trùm bởi sắc đỏ. Rất đông các cổ động viên đã có mặt từ rất sớm để làm nóng bầu không khí trước trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Giá vé chợ đen có phần giảm nhiệt, nhưng mức bán ra vẫn cao so với giá niêm yết. Vé mệnh giá 400.000 đồng/vé được bán với giá 1,2 triệu đồng/cặp, vé mệnh giá 600.000 đồng/vé được bán 1,5 triệu đồng/cặp và mệnh giá 800.000 đồng/vé bán ra với mức 2 triệu đồng/cặp.

Khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Huê
Khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Huê
Khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Huê
Khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Huê
Khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Huê
Hình ảnh sân Mỹ Đình trước trận đấu. Ảnh: Minh Dân
Hình ảnh sân Mỹ Đình trước trận đấu. Ảnh: Minh Dân

Thông tin trước trận đấu 

Chung kết AFF Cup 2022 là cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan.

Ở trận chung kết lượt đi, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam vào chung kết với thành tích phòng ngự ấn tượng, chưa để thủng lưới bàn nào và ghi được 14 bàn thắng. Chạm trán với "Voi chiến" ở chung kết, ông Park có cơ hội đòi lại "món nợ" cách đây 1 năm tại AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới tại AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân
Tuyển Việt Nam ghi 14 bàn thắng và vẫn chưa thủng lưới tại AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân

Sau những chệch choạc ở vòng bảng, tuyển Việt Nam đã có những điều chỉnh trong đội hình. Đặc biệt, sự khác biệt trong 2 màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi và lượt về trước Indonesia mang đến nhiều dữ liệu quan trọng cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự, hướng đến việc xây dựng chiến thuật và lối chơi phù hợp, sẵn sàng đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết lượt đi.

Ở phía bên kia chiến tuyến, dù thiếu vắng rất nhiều ngôi sao nhưng tuyển Thái Lan vẫn thể hiện sự vượt trội tại AFF Cup 2022. Ghi được 16 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn, nhà đương kim vô địch đang rất quyết tâm trước trận đấu với tuyển Việt Nam nhằm mục tiêu bảo vệ ngôi vương của mình.

Thái Lan vẫn thể hiện được đẳng cấp của đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: Changsuk
Tuyển Thái Lan vẫn thể hiện được đẳng cấp của đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: Changsuk

Ngay cả huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Mano Polking đã khẳng định: "Chúng tôi đến Việt Nam không phải để cầu hoà".

Trong lịch sử đối đầu, đội bóng xứ chùa Vàng chiếm ưu thế lớn. Tính từ năm 2002 đến nay, tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau tổng cộng 19 lần. Trong đó, "Voi chiến" chiếm ưu thế với 11 trận thắng, 6 trận hoà và thua 2 trận.

Trong nhiệm kỳ 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo có một chiến thắng trước Thái Lan tại chung kết King’s Cup 2019. Còn lại, tuyển Việt Nam có 2 trận hoà đối thủ với cùng tỉ số 0-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và sau đó thất bại trước người Thái ở bán kết AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Đội tuyển Việt Nam từng thất bại trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFP

Trước tính chất quan trọng của một trận chung kết, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ Việt Nam. Theo đó, vé được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bán theo hình thức online đã "cháy hàng" sau hơn 2 tiếng mở bán.

Bên cạnh đó, thị trường vé "chợ đen" cũng hoạt động nhộn nhịp những tấm vé được bán ra với giá cao gấp 4-5 lần so với giá niêm yết. Vé giá gốc 1 triệu đồng có thời điểm được đẩy lên đến 4 triệu - 4,5 triệu đồng/vé, tương tự vé mệnh giá 800.000 đồng/vé được đẩy lên 2,5 triệu đồng/vé, 600.000 đồng /vé được đẩy lên 1,5 triệu đồng/vé,...

Người hâm mộ xếp hàng mua vé trận Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Minh Dân
Người hâm mộ xếp hàng nhận vé trận Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Minh Dân

Dù cho giá vé rất cao nhưng vẫn có rất đông người hâm mộ chấp nhận mua lại từ các phe vé để vào sân cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là động lực rất lớn để tuyển Việt Nam thi đấu và giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13.1 trên sân vận động Mỹ Đình.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

So sánh đội hình Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022: Tiến Linh vs Dangda

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Hai chân sút tốt nhất tại AFF Cup 2022 là Nguyễn Tiến Linh (5 bàn thắng) và Teerasil Dangda (6 bàn thắng) sẽ có dịp so tài ở trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h30 hôm nay.

Khoảnh khắc AFF Cup: Tuyển Việt Nam, sân Mỹ Đình và duyên nợ với Thái Lan

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 13.1. Chức vô địch AFF Cup 2008 tại sân Mỹ Đình là động lực giúp tuyển Việt Nam hy vọng vào chiến thắng trước Thái Lan tại vòng chung kết AFF Cup 2022.

Dự đoán đội hình tuyển Thái Lan đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan có thể sẽ có không có quá nhiều sự điều chỉnh về nhân sự trong đội hình xuất phát, để đấu tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Người Việt đẹp hơn

Nguyễn Thị Ngọc Hải |

“Ăn cho mình, mặc cho người” - câu của người xưa, mặc đẹp cho người ngắm giờ không hoàn toàn đúng nữa rồi. Người Việt mình ngày càng sành điệu cả ăn lẫn  mặc. Thật đúng, “Ăn đã tinh, mặc đã khôn”...

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

So sánh đội hình Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022: Tiến Linh vs Dangda

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Hai chân sút tốt nhất tại AFF Cup 2022 là Nguyễn Tiến Linh (5 bàn thắng) và Teerasil Dangda (6 bàn thắng) sẽ có dịp so tài ở trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h30 hôm nay.

Khoảnh khắc AFF Cup: Tuyển Việt Nam, sân Mỹ Đình và duyên nợ với Thái Lan

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 13.1. Chức vô địch AFF Cup 2008 tại sân Mỹ Đình là động lực giúp tuyển Việt Nam hy vọng vào chiến thắng trước Thái Lan tại vòng chung kết AFF Cup 2022.

Dự đoán đội hình tuyển Thái Lan đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan có thể sẽ có không có quá nhiều sự điều chỉnh về nhân sự trong đội hình xuất phát, để đấu tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.